Thấy gì qua trận thua thứ 2 liên tiếp của Bayern Munich

Bayern Munich có sự thay đổi cả về chiến thuật lẫn nhân sự so với trận thua Bayer Leverkusen hồi cuối tuần nhưng vẫn không chơi tốt lên được nên đành chấp nhận lần đầu tiên sau gần 10 năm thua 2 trận liên tiếp, một ở Bundesliga và một ở Champions League.

HLV Thomas Tuchel đang chịu áp lực lớn sau 2 trận thua
HLV Thomas Tuchel đang chịu áp lực lớn sau 2 trận thua

HLV Thomas Tuchel có sự điều chỉnh cả chiến thuật và nhân sự của Bayern Munich ở chuyến làm khách Lazio tại lượt đi vòng knock out Champions League so với trận đấu gặp Bayer Leverkusen trước đó. Nếu như ở trận thua Leverkusen, Hùm xám chơi theo sơ đồ 3-4-2-1 thì chuyến làm khách ở Italia là sơ đồ 4-2-3-1. HLV 50 tuổi này tung hai cựu binh Joshua Kimmich và Thomas Muller vào sân ngay từ đầu với hy vọng kinh nghiệm trận mạc và tố chất lãnh đạo của hai tuyển thủ Đức này sẽ giúp Bayern Munich cứng cáp hơn.

Sự thay đổi đó vẫn không giúp Hùm xám chơi tốt hơn so với trận thua Bayer Leverkusen 0-3 hồi cuối tuần. Thậm chí, còn tồi tệ hơn nữa khi mà các học trò của ông Tuchel không có lấy một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút thi đấu. Tiền đạo chủ lực Harry Kane trải qua trận thứ hai liên tiếp không có cú dứt điểm trúng đích nào và đương nhiên là cũng không có bàn thắng nào. Hai tiền đạo cánh Leroy Sane và Jamal Musiala không thể phá vỡ bức tường phòng ngự vững chắc của chủ nhà. Ngoài ra, theo số liệu thống kê toàn đội Bayern Munich di chuyển ít hơn Lazio tới 10km.

Thực ra, đây là trận đấu không thực sự hấp dẫn bởi vì Lazio thiên về phòng ngự, phá lối chơi của Bayern Munich. Chủ nhà chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích trong hiệp 1. Đội trưởng Ciro Immobile bất ngờ tạo được điểm nhấn của trận đấu ở phút 67 khi anh thoát qua 3 cầu thủ trước khi chuyền cho Gustav Isaksen trong vòng cấm. Trung vệ Dayot Upamecano đá hụt bóng và chân anh đạp thẳng vào mắt cá chân tiền đạo Đan Mạch.

Chính Immobile đánh lạc hướng thủ môn Manuel Neuer để ghi bàn thắng duy nhất từ chấm 11. Đây là bàn thắng thứ 9 của Immobile sau 12 trận đấu ở Champions League cho Lazio. Chừng ấy cũng quá đủ để Lazio giành thắng lợi ở lượt đi trước khi gặp nhau ở trận lượt về vào ngày 5-3 tới trên sân Allianz.

Như vậy, lần đầu tiên kể từ tháng 5-2015 tới nay, Bayern Munich mới chịu cảnh thua 2 trận liên tiếp, một ở Bundesliga và một ở Champions League. Tuy nhiên, HLV Tuchel quả quyết là tính chất 2 trận thua liên tiếp này khác nhau. Bayern thua Leverkusen hôm cuối tuần là trận thua xứng đáng vì đối thủ quá hay, còn trận lượt đi ở thủ đô Rome không phải Lazio thắng mà là do Bayern tự thua.

Dù thua ở lượt đi nhưng cơ hội giành vé vào tứ kết vẫn còn khá rộng với Bayern Munich nhờ bỏ quy định ưu thế bàn thắng trên sân khách. Nếu Hùm xám thắng được Lazio trên sân nhà ở trận lượt về với cách biệt một bàn thì hai đội sẽ bước vào hiệp phụ.

Tin cùng chuyên mục