Thanh Hóa – Hà Nội FC (17g ngày 4-11): Hà Nội FC “xóa dớp” trên sân khách?

Hà Nội FC mới chỉ có 1 trận thắng trong 6 lần gần nhất làm khách tới thánh địa sân Thanh Hóa. Chính vì thế, muốn bảo toàn được ngôi đầu bảng của mình, đội bóng thủ đô cần phải có 3 điểm trước đội bóng xứ Thanh ở vòng 23 V-League 2022 diễn ra ngày 4-11 tới đây.
Hà Nội FC dự báo có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Thanh Hóa. ẢNH: MINH HOÀNG
Hà Nội FC dự báo có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Thanh Hóa. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong số 4 đối thủ còn lại của Hà Nội FC ở V-League 2022, Thanh Hóa có thể xem là đối thủ may rủi nhiều nhất. Thực tế, những cái tên trong đội hình của đội bóng xứ Thanh không thực sự nổi bật, nhưng nhiều năm chinh chiến giúp họ rất hiểu ý nhau. Nhất là mỗi khi được chơi trên sân nhà, thánh địa sân Thanh Hóa luôn mang lại cho thầy trò HLV Petrovic những điểm số quan trọng.

Theo thống kê, sân Thanh Hóa cũng được xem là “ác mộng” của Hà Nội FC. Trong 6 trận hành quân đến xứ Thanh ở các giải đấu chính thức, đội bóng thủ đô thua 4 trận, hòa 1 trận và chỉ thắng 1 trận. Trận thua đậm nhất của Hà Nội FC trước Thanh Hóa phải kể đến lượt đi V-League 2019. Dù không có đối thủ ở mùa giải đó nhưng Văn Quyết và các đồng đội lại trắng tay và thua đậm 1-4 trước đối thủ.
Thanh Hóa – Hà Nội FC (17g ngày 4-11): Hà Nội FC “xóa dớp” trên sân khách? ảnh 1 Hà Nội FC đánh bại Thanh Hóa ở lượt đi nhờ bàn thắng của Quang Hải. ẢNH: MINH HOÀNG
Lần trở lại này, đội hình của Hà Nội FC vẫn rất mạnh dù không có đủ 3 ngoại binh trong đội hình. Nhưng áp lực khi phải thi đấu trên sân khách, lại trước một đội bóng luôn biết cách tạo ra bất ngờ như Thanh Hóa sẽ không phải bài toán đơn giản. Văn Quyết, Hùng Dũng hay Tuấn Hải vẫn đang cho thấy phong độ tốt của mình, tuy nhiên, họ cũng cần phải chuẩn bị tâm lý bởi, Thanh Hóa khi được thi đấu trên sân nhà sẽ là một Thanh Hóa rất khác, rất khó chịu. Hà Nội FC lúc này đang có 43 điểm, họ cần phải thắng Thanh Hóa để đảm bảo ngôi đầu bảng của mình trong cuộc đua vô địch.

Trước đó, đội trưởng Văn Quyết đã nhấn mạnh, Hà Nội FC sẽ đá như những trận chung kết trong 4 trận đấu còn lại để có thể giành chức vô địch: “Hà Nội FC còn 4 trận đấu nữa trước mắt. Chúng tôi coi trận đấu nào cũng như chung kết, dù cho đội thi đấu sân nhà hay ở sân khách. Tôi mong cả đội thi đấu tập trung ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Điều quan trọng sau cùng là Hà Nội FC giành chiến thắng, không để thủng lưới”.

Tin cùng chuyên mục