Ten Hag gặp chủ mới tiềm năng Sir Jim Ratcliffe

HLV Erik ten Hag xác nhận rằng ông đã gặp Sir Jim Ratcliffe, một trong 2 cá nhân đang trong nỗ lực mua lại Man.United, vào thứ sáu vừa qua nhân dịp vị tỷ phú người Anh này có mặt ở Old Trafford để tiến hành đàm phán đàm phán mua lại CLB.
HLV Erik ten Hag xác nhận đã gặp Sir Jim Ratcliffe, một trong 2 cá nhân đang trong nỗ lực mua lại Man.United.
HLV Erik ten Hag xác nhận đã gặp Sir Jim Ratcliffe, một trong 2 cá nhân đang trong nỗ lực mua lại Man.United.

Ratcliffe và các thành viên khác trong tập đoàn của ông đã gặp Giám đốc điều hành Man.United, Richard Arnold tại Old Trafford vào sáng thứ sáu trước khi họ tham quan cơ sở huấn luyện Carrington. HLV Ten Hag đã được giới thiệu với Ratcliffe, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty hóa chất INEOS, tại Carrington ngay sau khi ông cùng đội bay trở lại Manchester vào tối thứ năm sau chiến thắng 1-0 trước Real Betis và giành quyền vào tứ kết Europa League.

Trước sự xuất hiện của Ratcliffe, thì sân Old Trafford cũng chào đón đại diện của doanh nhân người Qatar, Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani khi họ gặp gỡ các quan chức của Quỷ đỏ để thảo luận về nỗ lực tiếp quản CLB. Theo tin, Man.United hy vọng sẽ làm rõ ràng về tình hình chủ sở hữu vào cuối mùa giải.

Nhưng HLV Ten Hag khẳng định rằng trọng tâm duy nhất của ông là duy trì đà tiến bộ hiện tại của đội bóng, bắt đầu từ trận tứ kết FA Cup đón tiếp Fulham vào Chủ nhật. “Tôi vừa gặp họ, chúng tôi bắt tay nhau, nhưng tôi đang tập trung vào trận đấu. Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu lớn vào Chủ nhật, tất cả sự tập trung của chúng tôi là vào đó, những người khác trong CLB đang giao dịch với các nhà đầu tư tiềm năng”, HLV Ten Hag chia sẻ trong cuộc họp báo. “Công việc của tôi lúc này là tập trung vào trận đấu, vì vậy hãy nói về trận đấu, đây là một trận đấu quan trọng và chúng tôi phải sẵn sàng cho điều đó’.

Man.United sẽ vắng Casemiro trong trận gặp Fulham khi tiền vệ người Brazil ngồi ngoài trận đầu tiên sau án treo giò 4 trận vì nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp thứ 2 trong mùa giải ở trận hòa 0-0 với Southampton tại Premier League cuối tuần qua. Bruno Fernandes và Fred gần như chắc chắn sẽ đá chính, trong khi Marcel Sabitzer hoặc Scott McTominay sẽ thay vị trí của Casemiro. Nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm: “Chúng tôi sẽ trải qua nhiều trận đấu mà không có Casemiro. Chúng tôi từng chơi rất tốt khi không có Casemiro, trước Arsenal, Leeds United và cả giai đoạn đầu mùa giải, nhưng chắc chắn tôi luôn muốn có Casemiro trong đội. Cậu ấy có tác động rất lớn đến lối chơi của chúng tôi. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng đã thắng nhiều trận đấu mà không có Casemiro nên việc cậu ấy không có mặt sẽ giúp những cầu thủ khác có cơ hội thể hiện mình”.

Tin cùng chuyên mục