Ten Hag: Các nhà đầu tư mới của Man Utd 'muốn làm việc với tôi'

Erik ten Hag khẳng định Jim Ratcliffe muốn làm việc với mình dù bản thân ông vẫn chưa nói chuyện với tỷ phú người Anh, người chuẩn bị nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá tại Man United

Erik ten Hag vẫn tự tin sẽ trụ lại lâu dài ở Old Trafford
Erik ten Hag vẫn tự tin sẽ trụ lại lâu dài ở Old Trafford

Tập đoàn INEOS của Ratcliffe cuối cùng đã đồng ý thỏa thuận mua 25% cổ phần của Manchester United vào đêm Giáng sinh. INEOS sẽ chịu trách nhiệm về các hoạt động bóng đá của Man United theo các điều khoản của một thỏa thuận dự kiến sẽ mất từ 4 đến 6 tuần để nhận được sự chấp thuận của Premier League theo quy định.

Dave Brailsford, Giám đốc thể thao của INEOS, đã có mặt tại Old Trafford vào Ngày lễ tặng quà để dự khán chiến thắng Aston Villa 3-2, kết quả mang lại cho Ten Hag một khoảng không gian thở rất cần thiết.

Man United tới Nottingham Forest với vị trí thứ 7 tại Premier League và đã bị loại khỏi Champions League và Cúp Liên đoàn. Bất chấp việc nắm quyền ở mùa giải thứ hai đầy khó khăn, Ten Hag tin tưởng rằng Ratcliffe rất muốn phát triển mối quan hệ công việc để đưa Man United trở lại đúng hướng.

Ten Hag nói với các phóng viên hôm thứ Sáu: "Lịch trình quá dày đặc nên tôi không có thời gian để nói chuyện với họ, nhưng việc đó sẽ đến và tôi rất mong chờ. Họ muốn làm việc với tôi, tôi muốn làm việc với họ. Chúng tôi sẽ có cơ hội qua các cuộc trò chuyện, các cuộc họp, vì vậy chúng ta hãy chờ xem".

Khi được hỏi liệu ông có mong đợi INEOS hiện diện thường xuyên tại trại huấn luyện Carrington hay không, Ten Hag nói: “Cho đến nay, tôi đang tập trung vào trận đấu. Vì vậy, tôi đã nói, không, vào thời điểm này, tôi không muốn bị phân tâm. Nhưng trong những tuần tới, sẽ có thời gian cho việc này và khi đó tôi sẽ biết nhiều hơn.

"Nhưng tôi nghĩ đó là một điều tốt, rất tích cực và như tôi đã nói, chúng tôi thực sự mong muốn được làm việc cùng nhau. INEOS muốn làm việc với tôi, trong cơ cấu này và tôi muốn làm việc với họ".

Dù không được lòng công chúng, gia đình Glazer vẫn là cổ đông lớn tại Old Trafford. Tuy nhiên, hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ liên quan đến thương vụ này có điều khoản đảm bảo rằng INEOS sẽ được tư vấn về các vấn đề bóng đá tại Man United.

Điều này bao gồm "bổ nhiệm, bãi nhiệm hoặc chấp nhận đơn từ chức của bất kỳ giám đốc bóng đá hoặc người quản lý đội một nào của công ty" cũng như tham gia hoặc tiếp tục bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến việc mua hoặc bán bất kỳ cầu thủ nào.

Ten Hag nói: "Chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng và ai là người dẫn dắt CLB không quan trọng. Chúng tôi được bổ nhiệm ở đây để giành chiến thắng, vì vậy trong lĩnh vực này, chúng tôi cần một nền văn hóa chiến thắng bất kể ai là người lãnh đạo, bất kể ai là chủ sở hữu. Nhưng tất nhiên, chủ sở hữu có thể truyền cảm hứng cho bạn”.

Tin cùng chuyên mục