Sức ép níu chân đại gia

Qua những kết quả của lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Copa America 2015, dù không muốn nhưng vẫn buộc phải thừa nhận rằng các đội bóng lớn đang bị sức ép về thành tích chi phối, khiến hầu hết đều không đạt được những kết quả như mong đợi.

Qua những kết quả của lượt trận đầu tiên ở vòng bảng Copa America 2015, dù không muốn nhưng vẫn buộc phải thừa nhận rằng các đội bóng lớn đang bị sức ép về thành tích chi phối, khiến hầu hết đều không đạt được những kết quả như mong đợi.

Tất nhiên, đã có những khoảnh khắc thiên tài của Neymar, đặc biệt là pha kiến tạo cho Douglas Costa ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Brazil trước Peru. Đã có những màn trình diễn ngoạn mục của Lionel Messi trong trận hòa 2-2 với Paraguay hay những pha bóng đầy sống động mà đội chủ nhà Chilê đã thể hiện trong chiến thắng 2-0 trước Ecuador.

Colombia (trái) trong trận thua đáng thất vọng trước Venezuela.

Thế nhưng, dù vẫn có thể tìm thấy những nguyên nhân sâu xa đằng sau thất bại của Colombia, kết quả hòa của Argentina và những chiến thắng nhọc nhằn của Brazil hay Uruguay thì cũng không thể phủ nhận rằng việc các đối thủ của họ không phải chịu nhiều sức ép đã đóng góp một phần quan trọng vào những kết quả đó.

Venezuela vào trận với tâm lý thoải mái hơn Colombia khi HLV Noel Sanvicente khẳng định rằng mục tiêu của ông là vòng loại World Cup 2018 chứ không phải Copa America 2015. Thế nên, các cầu thủ của ông đã chơi bóng một cách khá thoải mái để đưa chiến thuật “diệt sao” của ông đến thành công. Thất bại này đã đẩy ứng viên Colombia vào thế khó bởi nếu tiếp tục đầu hàng trước Brazil thì cơ hội lọt vào vòng tứ kết của họ sẽ rất nhỏ nhoi.

Argentina tưởng như đã nuốt chửng Paraguay thì lại vướng vào vấn đề đã tồn tại trong vài năm qua. Họ là một đội bóng có 2 đặc tính: Một hàng công xuất sắc và một hàng thủ đáng lo ngại. Albicelestes hoàn toàn thống trị trong hiệp 1 nhưng khi sức ép tăng dần lên trong hiệp 2 thì hàng phòng ngự của họ đã sụp đổ. Ở đây, sức ép buộc phải thắng đã khiến HLV Gerardo Martino nôn nóng, dẫn đến việc phạm sai lầm trong thay người làm cho Argentina càng mất cân đối hơn.

Brazil cũng rơi vào vấn đề cũ khi hàng phòng ngự để thủng lưới một cách chóng vánh và cũng vì Peru chẳng có gì để mất khi đối mặt với họ. Chính tâm lý thoải mái đó đã giúp Peru gây rất nhiều khó khăn cho Brazil và lẽ ra họ đã có thể tìm được 1 điểm quý giá nếu như không có khoảnh khắc thiên tài của Neymar. Thế nhưng, Brazil cũng cần phải hiểu rằng việc quá phụ thuộc vào một cầu thủ chưa bao giờ được xem là công thức thành công.

Trong khi đó, sự kỳ vọng quá lớn dành cho tiền đạo Edinson Cavani càng khiến anh không còn là chính mình. Anh đã không thể lấp đầy được khoảng trống mà Luis Suarez để lại. Điều đó chỉ khiến cho sức ép phải bảo vệ thành công ngôi vô địch Copa America càng đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Uruguay.

Chỉ khi nào dỡ bỏ được sức ép, các đại gia của Nam Mỹ mới thể hiện đúng hình ảnh mà người hâm mộ mong đợi ở họ. Hy vọng sự chờ đợi sẽ không quá lâu!

5 - Chiến thắng 1-0 trước Colombia chỉ mới là trận thắng thứ 5 của Venezuela trong 56 trận đấu của đội tuyển khiêm tốn này tại Copa America. Trong suốt 40 năm, từ 1967 đến 2007, The Vinotinto đã trải qua 42 trận liên tục ở Copa America mà không một lần giành được chiến thắng.

Minh Phúc

Tin cùng chuyên mục