Sự khiêm nhường của futsal Hàn Quốc so với Việt Nam

Bóng đá (11 người) Hàn Quốc vượt trội về mọi mặt so với Việt Nam. Thậm chí, sự phát triển của đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam trong 5 năm qua có sự ảnh hưởng rất lớn từ đội ngũ huấn luyện xứ Kim chi. Nhưng với bóng đá trong nhà (futsal), mọi thứ được đảo chiều.

Đội tuyển futsal Hàn Quốc dự vòng loại Asian Cup 2022. ẢNH: KFA
Đội tuyển futsal Hàn Quốc dự vòng loại Asian Cup 2022. ẢNH: KFA

Đội tuyển futsal Việt Nam mở đầu vòng chung kết Giải futsal châu Á (Futsal Asian Cup) 2022 tại Kuwait bằng cuộc tiếp đón Hàn Quốc, vào lúc 18g ngày 27-9. Theo bảng xếp hạng FIFA tính đến tháng 9, Hàn Quốc đứng hạng 74, kém Việt Nam đến 34 bậc. Trình độ chuyên giữa 2 đội rất lớn, để hình dung rõ hơn như kiểu Việt Nam và Lào ở môn bóng đá.

Xoay ngược bánh xe thời gian, futsal Hàn Quốc có xuất phát điểm tốt hơn Việt Nam. Đội tuyển xứ Kim chi từng giành ngôi á quân Futsal Asian Cup 1999, đứng hạng 3 vào năm 2001 và mùa kế tiếp thuộc tốp 4 châu Á. Nhưng từ mùa giải 2006, việc không vượt qua vòng loại khiến nền futsal Hàn Quốc tụt dốc không phanh ở trường quốc tế. Bảy mùa Futsal Asian Cup gần nhất, Hàn Quốc có 6 lần không vượt qua vòng bảng và 1 lần không vượt vòng loại (năm 2016).

Thời điểm Hàn Quốc bắt đầu tụt dốc thì môn futsal mới manh nha du nhập vào Việt Nam. Lần đầu tham dự sân chơi châu lục vào năm 2005 với tư cách chủ nhà, đến năm 2010, Việt Nam mới trở thành khách quen. Ba mùa Futsal Asian Cup gần nhất, Việt Nam có 1 lần đứng hạng 4 và 2 lần vào tứ kết. Khoảng thời gian này, Hàn Quốc từng 2 lần nhìn Việt Nam lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016 và 2021.

Sự khiêm nhường của futsal Hàn Quốc so với Việt Nam ảnh 1 Hàn Quốc tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam
FS Seoul và Jeonju MAG FC là 2 CLB futsal danh tiếng và mạnh nhất xứ Kim chi, từng xuất hiện ở Giải futsal các CLB châu Á nhưng không vượt qua vòng bảng. Trong khi Thái Sơn Nam của Việt Nam từng 1 lần giành á quân và 3 mùa giải đứng hạng 3. Một đại diện khác ở trong nước là Khánh Hòa đã vào tứ kết sân chơi châu lục năm 2016.

Futsal Hàn Quốc đi trước, nhưng hiện tại bị Việt Nam bỏ xa cả nghìn thước. Nhưng không vì thế mà đánh giá thấp đối bạn. Những năm qua, Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã triển khai và đầu tư mạnh với hy vọng tìm lại ánh hào quang xưa cho đội tuyển futsal. Giải futsal VĐQG của Hàn Quốc luôn duy trì số lượng 12 đội (và 4 đội nữ), bên cạnh sân chơi Cúp quốc gia. Họ có hệ thống hạng đấu thấp hơn từ mùa giải 2017, điều mà Việt Nam chưa làm được. Một số CLB ở Hàn Quốc cũng từng sang Thái Sơn Nam - CLB futsal số 1 Việt Nam du đấu và học hỏi kinh nghiệm.  

Vòng loại Futsal Asian Cup 2022 khu vực Đông Á, Hàn Quốc còn đánh bại và xếp trên Đài Bắc Trung Hoa. Qua 4 trận, thầy trò HLV Lee Sang-jin ghi 11 bàn thắng. Sự đa dạng trong tấn công của họ được thể hiện khi có đến 9 cầu thủ lập công. Theo danh sách dự vòng chung kết, Gyeonggi LBFS là CLB đóng góp nhiều nhất với 6 cầu thủ. Tiếp đến Seoul Eunpyeong (3 cầu thủ), Yes Gumi (2), Goyang Bulls (1), FS (1) và National Telecom FC (1). Ông Lee vẫn mang chân sút số 1 ở vòng loại là Shin Jong-hoon, trong khi Hwang Un vắng mặt vì chấn thương.

Sự khiêm nhường của futsal Hàn Quốc so với Việt Nam ảnh 2 Danh sách 14 cầu thủ Hàn Quốc dự Futsal Asian Cup 2022
Hàn Quốc đang cố gắng phát triển trở lại, nhưng vẫn ở khoảng cách xa so với với Việt Nam. Một chiến thắng, thậm chí tỉ số đậm ở trận đầu tiên Futsal Asian Cup 2022 là điều mà thầy trò Diego Giustozzi hướng đến. Tất nhiên, Hồ Văn Ý cùng đồng đội không được phép chủ quan, bởi trận ra quân lúc nào cũng đầy rẫy khó khăn.

Tin cùng chuyên mục