
Dẫn trước 1-0 ở lượt đi, Inter chỉ cần hòa là đủ loại CSKA Moscow để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, tiền vệ Dejan Stankovic tin rằng tư tưởng “chủ hòa” sẽ làm ì tâm lý của toàn đội và cách duy nhất để đi tiếp là chiến đấu nhằm giành thế chủ động ngay trên sân Moscow.
“Bạn đã chứng kiến hiệp đầu trận lượt đi khi chúng tôi tạo dựng được một vài cơ hội và chẳng ghi được bàn nào. Tình thế hiệp 2 đã thay đổi khi chúng tôi chơi hăng hái, nỗ lực hơn sau giờ giải lao. Chúng tôi đã đẩy đối thủ lùi lại và nhờ vậy, chúng tôi tiếp cận được khung thành CSKA và thậm chí có thể ghi được nhiều bàn thắng”.

Tiền vệ Dejan Stankovic (trái, Inter Milan) tranh bóng với tiền vệ Pavel Mamaev (CSKA Moscow).
Anh tin rằng HLV Jose Mourinho đã cảm nhận được yếu tố quyết định thành công trong cuộc đối đầu này và kêu gọi mọi người hãy chơi đúng như họ đã làm trong hiệp 2 trận đấu ở San Siro. “Nếu chúng tôi chơi với thái độ và tốc độ y như thế, nếu chúng tôi có thể đẩy phòng tuyến của họ lùi lại và phản kích trong mỗi lần đoạt bóng, chúng tôi chắc chắn sẽ chơi tốt ở Moscow”.
Vài giờ sau khi đặt chân đến Moscow và viếng thăm Quảng trường đỏ, tiền vệ Esteban Cambiasso trấn an mọi người về cách thích ứng với sân Luzhniki, nơi mà tối qua anh và các đồng đội có dịp “thử chân”: “Chúng tôi phải nghĩ về mặt sân giống như những khó khăn thường thấy mỗi khi bạn kéo quân đến sân khách. Cũng giống như bất kể nóng hay lạnh gì thì bạn vẫn phải thi đấu, phải tập trung vào đối thủ của mình và đó là điều chúng tôi phải làm ở trận này”.
Khi được hỏi là liệu trận thắng Bologna có giúp nâng cao nhuệ khí trong đội trước trận đấu ở Nga, Stankovic nói: “Cũng giống như trận thua Roma 1-2 trước trận lượt đi, lần này, tâm trạng của toàn đội vẫn vậy dù chúng tôi thắng Bologna 3-0 trước trận lượt về. Chúng tôi có một trận đấu sau mỗi 3 ngày, vì thế, không có thời gian để nhìn lại và nghĩ về những kết quả đã qua”.
THANH NHƯ