SLNA và Viettel sớm vào Tứ kết VCK U17 quốc gia 2023

Lượt trận thứ hai của VCK U17 quốc gia 2023 – Cúp Thái Sơn Nam diễn ra vào ngày 12-3 đã xác định hai đội đẩu tiên sớm lấy vé vào vòng Tứ kết là SLNA và Viettel. Bên cạnh đó, TPHCM và Đồng Tháp tiếp tục gặp khó khăn khi chưa có điểm nào.
SLNA (áo vàng) thắng trận thứ 2 liên tiếp và sớm vào Tứ kết
SLNA (áo vàng) thắng trận thứ 2 liên tiếp và sớm vào Tứ kết

Hấp dẫn nhất vẫn là cục diện ở bảng A khi mà cả hai trận đấu vào chiều 12-3 đều bất phân thắng bại. Chủ nhà PVF đã bị Hà Nội chia điểm với tỷ số 1-1 trong tình thế đến phút 89, PVF mới kịp giành lại 1 điểm sau bàn gỡ hòa của Thắng Long. Trận còn lại, Đà Nẵng cũng bị HA.GL cầm hòa 1-1. Kết quả trên đã làm cho PVF lỡ dịp sớm giành vé đi tiếp khi chỉ đang có 4 điểm, theo sau là Hà Nội và Đà Nẵng có cùng 2 điểm, cuối bảng là HA.GL có 1 điểm. Trên lý thuyết thì cơ hội đi tiếp vẫn còn nguyên với cả 4 đội, kể cả HA.GL.

Trong khi đó ở bảng B, SLNA đã tiếp tục khẳng định sức mạnh. Sau trận thắng cách biệt 7-0 hôm ra quân trước Khánh Hòa, các cầu thủ trẻ xứ Nghệ tiếp tục có thêm chiến thắng áp đảo 3-0 trước Đồng Tháp để giữ vững ngôi đầu bảng với 6 điểm cùng hiệu số 10/0. Ở trận còn lại, Huế bất ngờ bị Khánh Hòa cầm chân sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả trên đã giúp cho SLNA sớm lấy vé vào Tứ kết. Vé còn lại ở bảng này Huế (4 điểm) nhiều hy vọng hơn khi chỉ cần hòa SLNA ở trận đấu cuối. Còn nếu Huế thua thì phải chờ kết quả có lợi ở trận Khánh Hòa (1 điểm) và Đồng Tháp (0 điểm).

TPHCM (áo trắng) vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận đấu

TPHCM (áo trắng) vẫn chưa có điểm nào sau 2 trận đấu

Trong khi đó cục diện ở bảng C sau hai lượt hy vọng đi tiếp của đội TPHCM rất mong manh khi đội này để thua trận thứ hai liên tiếp, lần này là trắng tay trước Bình Phước với tỳ số 0-2. Trận còn lại Viettel thắng 1-0 trước Hà Tĩnh. Với kết quả trên, Viettel sớm lấy vé đi tiếp sau hai trận thắng, đạt 6 điểm. Theo sau là Bình Phước 4 điểm, Hà Tĩnh 1 điểm và TPHCM 0 điểm.

Lịch thi đấu ngày 14-3

Bảng A: PVF – Đà Nẵng; HA.GL – Hà Nội

Bảng B: Đồng Tháp – Khánh Hòa; Huế - SLNA

Bảng C: Hà Tĩnh – TPHCM; Viettel – Bình Phước

Tin cùng chuyên mục