SLNA: Lột xác dưới triều đại HLV Nguyễn Huy Hoàng

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng, SLNA đã đánh bại Hải Phòng với tỉ số 3-0 ở vòng 9 để một lần nữa soán ngôi đầu bảng của đối thủ trên bảng xếp hạng V-League 2022.

SLNA đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng. ẢNH: MINH HOÀNG
SLNA đang bay cao trên đỉnh bảng xếp hạng. ẢNH: MINH HOÀNG

Tại lễ xuất quân mùa giải 2022, lãnh đạo SLNA đặt mục tiêu vào top 3 trên BXH. Cho đến hiện tại, V-League 2022 chưa đi hết một nửa chặng đường nhưng SLNA đã hai lần soán ngôi của Hải Phòng để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Còn quá sớm để nói về việc hoàn thành mục tiêu của SLNA cho mùa giải năm nay. Thế nhưng, điều mà giới mộ điệu nhận thấy đó là màn lột xác của đội bóng xứ Nghệ dưới trướng của HLV Nguyễn Huy Hoàng.

Ngược dòng thời gian một chút, cựu trung vệ của ĐT Việt Nam được lựa chọn ngồi ghế nóng thay cho HLV Ngô Quang Trường từ vòng 12 V-League 2021 bởi phù hợp 4 tiêu chí: am hiểu nội tình đội bóng, được Hội đồng HLV lẫn cầu thủ tín nhiệm; đủ tiêu chí về bằng cấp của AFC; là người gốc Nghệ và đơn giản là lúc này SLNA không còn sự lựa chọn nào khác khi trong quá trình chuyển giao.

Ngay khi tiếp nhận đội bóng, ngay trong những ngày đầu với tư cách là HLV trưởng SLNA, ông đã ghi dấu ấn khi mời thành công hàng loạt cựu cầu thủ SLNA hồi hương như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng hay Trần Đình Hoàng. Không chỉ vậy, nhà cầm quân sinh năm 1981 tăng cường một loạt cầu thủ trẻ lên đội 1. HLV Nguyễn Huy Hoàng đặt niềm tin vào lứa tân binh còn trẻ măng như Khắc Lương, Bá Sang, Văn Cường, Xuân Bình… Tùy thuộc vào tình hình các trận đấu ông sẽ  sử dụng những nhân tố này ở những thời điểm khác nhau để họ tích lũy kinh nghiệm, tiến bộ về chuyên môn và lì lợm hơn. Cách vận hành nhân sự của HLV Nguyễn Huy Hoàng sau 9 vòng đấu đã qua phần nào cho thấy sự hiệu quả.

SLNA: Lột xác dưới triều đại HLV Nguyễn Huy Hoàng ảnh 1 Phan Văn Đức - thợ săn những siêu phẩm. ẢNH: MINH HOÀNG
Bên cạnh đó, ông không ngại làm mới lối chơi của đội. Thay vì giữ nguyên sơ đồ 4-4-2 mà SLNA theo đuổi trong nhiều năm, HLV Nguyễn Huy Hoàng mạnh dạn chơi theo sơ đồ 3-5-2. Xuất thân là một trung vệ nên không bất ngờ khi HLV này muốn xây chắc hàng phòng ngự để bảo vệ mành lưới của đội nhà. Trong đó, Quế Ngọc Hải hay Hoàng văn Khánh được chọn mặt gửi vàng làm điểm tựa cho hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ. Sau 8 trận đấu, SLNA có 5 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Hàng thủ của SLNA cho đến lúc này đang cho thấy sự ổn định của mình khi mới để lọt lưới 6 bàn. Ngược lại, các chân sút của họ cũng cho thấy khả năng săn bàn không phải dạng vừa với 12 lần lập công.

Chưa có gì để đảm bảo thành công của SLNA khi mùa giải chưa đi hết nửa chặng đường. Nhưng rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng, đội bóng thành Vinh đang trở thành đối trọng ở V-League. Vòng đấu tiếp theo, SLNA sẽ làm khách trước Hà Nội FC, trước một ông lớn của V-League, người ta sẽ lại trông chờ vào bàn tay của phù thủy Nguyễn Huy Hoàng. 

Tin cùng chuyên mục