Sir Ratcliffe chi 1,25 tỷ bảng mua lại 25% cổ phần Man United vào đêm Giáng sinh

Thương vụ mua lại 25% cổ phần của Man United trị giá 1,25 tỷ bảng của Ratcliffe cuối cùng đã được xác nhận vào ngày chiều ngày 24-12.

Sir Jim Ratcliffe đã mua lại cổ phần Man United
Sir Jim Ratcliffe đã mua lại cổ phần Man United

Tỷ phú hóa dầu INEOS sẽ phụ trách các hoạt động bóng đá tại Old Trafford sau khi mua cổ phần CLB từ gia đình Glazer. Thông báo chính thức về thỏa thuận đã bị trì hoãn nhiều lần nhưng đã xác nhận vào chiều Chủ nhật.

INEOS, đơn vị được ủy quyền đảm nhận các hoạt động bóng đá của CLB, đã ký một thỏa thuận với Man United, theo đó Sir Ratcliffe sẽ mua 25% cổ phần Loại B do gia đình Glazer nắm giữ và tối đa 25% cổ phần Loại A khi đầu tư 300 triệu đô la (236,7 triệu bảng Anh) vào cơ sở hạ tầng.

Một tuyên bố của CLB cho biết: “Manchester United thông báo rằng đã ký một thỏa thuận theo đó chủ tịch của Ineos, Ngài Jim Ratcliffe, sẽ mua 25% cổ phần loại B của Manchester United và tối đa 25% cổ phần loại A của Manchester United và cung cấp thêm 300 triệu USD nhằm hỗ trợ đầu tư trong tương lai vào Old Trafford.

“Là một phần của giao dịch, Ineos đã chấp nhận yêu cầu của hội đồng quản trị để được giao trách nhiệm quản lý các hoạt động bóng đá của CLB. Điều này sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của hoạt động và học viện bóng đá nam và nữ, cùng với hai ghế trong hội đồng quản trị Manchester United PLC và hội đồng quản trị CLB bóng đá Manchester United”.

Tuyên bố tiếp tục: “Tham vọng chung là tạo ra một nền tảng hoạt động bóng đá đẳng cấp thế giới dựa trên nhiều thế mạnh hiện có của câu lạc bộ, bao gồm cả thành tích ngoài sân cỏ thành công mà câu lạc bộ tiếp tục đạt được.

“Giao dịch này phải được phê duyệt theo quy định thông thường và tất cả các bên đều hy vọng nó sẽ được hoàn thành càng sớm càng tốt”.

mu-fdgjn-3390.jpg

Ratcliffe cho biết: “Là một cậu bé địa phương và là người ủng hộ CLB suốt đời, tôi rất vui vì chúng tôi đã có thể đồng ý một thỏa thuận với ban lãnh đạo Manchester United để giao cho chúng tôi trách nhiệm quản lý các hoạt động bóng đá của CLB.

“Mặc dù thành công về mặt thương mại của CLB đảm bảo luôn có sẵn nguồn vốn để giành các danh hiệu ở cấp độ cao nhất, nhưng tiềm năng này vẫn chưa được phát huy hết trong thời gian gần đây.

“Chúng tôi sẽ mang kiến thức, chuyên môn và tài năng toàn cầu từ tập đoàn INEOS Sport rộng lớn hơn để giúp thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của CLB, đồng thời cung cấp nguồn vốn nhằm hỗ trợ đầu tư trong tương lai vào Old Trafford.

“Chúng tôi ở đây lâu dài và nhận ra rằng còn rất nhiều thách thức và công việc khó khăn đang ở phía trước, chúng tôi sẽ tiếp cận chúng một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp và đam mê. Chúng tôi cam kết làm việc với tất cả mọi người trong câu lạc bộ – hội đồng quản trị, nhân viên, cầu thủ và người hâm mộ – để giúp đưa câu lạc bộ tiến lên phía trước.

“Tham vọng chung của chúng tôi rất rõ ràng: tất cả chúng tôi đều muốn thấy Manchester United trở lại nơi chúng tôi thuộc về, đỉnh cao của bóng đá Anh, châu Âu và thế giới”.

Phản ứng của Gary Neville

Nhưng huyền thoại Gary Neville không mấy ấn tượng vào thời điểm công bố, cho rằng đây là một động thái mà không một đối thủ nào của họ sẽ thực hiện. Neville đăng trên X (Twitter): “Năm 2023 của Manchester United kết thúc trong nỗi ô nhục”.

“Thời điểm công bố thương vụ thực sự khủng khiếp và không một tổ chức nào có thể nghĩ tới điều đó. Dù sao thì mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Jim Radcliffe và tôi hy vọng ông ấy bằng cách nào đó có thể tìm ra cách đưa CLB trở lại bình thường và tìm lại hình ảnh đáng kính trong và ngoài sân cỏ”.

Là một phần của thỏa thuận, Ratcliffe và đội INEOS của ông sẽ nắm quyền kiểm soát đội bóng Man United, bao gồm cả việc tuyển dụng cầu thủ. Điều đó sẽ chính thức xảy ra sau khi được Premier League phê chuẩn, một quá trình có thể mất từ ​​6 đến 8 tuần.

Neville đã chơi cho Quỷ đỏ trong toàn bộ sự nghiệp đỉnh cao của mình từ năm 1992 đến năm 2011, nói thêm: “Làm thế nào để một bên liên quan có cổ phần thiểu số tác động tích cực đến CLB để đạt được những điều trên?

“Liệu một cổ đông thiểu số có thể có bất kỳ tác động nào đến những điều trên. Nó để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời.

“Sở thích của tôi bây giờ là và sẽ luôn là lối thoát hoàn toàn cho gia đình Glazer. Họ đã ở lại quá lâu để được chào đón ở Manchester nhưng dường như lại không biết gì về sự thật này”.

Tin cùng chuyên mục