VTV6, VPF Media trực tiếp lúc 17 giờ ngày 5-3
Trong cả 2 cuộc đối đầu ở mùa trước, đội bóng sông Hàn đều không thể giành được chiến thắng dù trận nào, đội bóng sông Hàn cũng được đánh giá cao hơn. Một trong những nguyên nhân khiến thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phải “ôm hận” trước đội bóng phố biển chính là bởi lối chơi phòng ngự phản công quá “độc” cùng sự xuất sắc của Uche trên hàng công của đối phương.

Sự xuất sắc của Uche trên hàng công sẽ là ngón đòn nguy hiểm với SHB ĐN. Ảnh: Dũng Phương
Lần gặp lại này, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò rất muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi mà S.Khánh Hòa đã vay ở mùa giải trước. Hiện tại, phong độ của đội bóng sông Hàn đang lên cao với sự thăng hoa chân sút Gaston Merlo. Với ưu thế sân nhà cùng tâm lý hưng phấn sau 2 trận thắng liên tiếp, SHB Đà Nẵng sẽ không bỏ lỡ cơ hội gia tăng số trận thắng, đồng thời cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Tất nhiên, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải cẩn thận trước lối chơi phòng ngự phản công sở trường và sự “ngỗ ngáo” của đội khách.
Ở phần sân bên kia, HLV Võ Đình Tân và các học trò đương nhiên sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến chân sút Merlo của đối phương. Với sự có mặt của trung vệ người Pháp Chaher Zarour (cao 1m88), hàng thủ S.Khánh Hòa sẽ không quá lép vế trước những pha tạt cánh đánh đầu sở trường của SHB.Đà Nẵng.
Một khi lối chơi biên sở trường và chân sút số 1 bị phong tỏa, đội bóng chủ sân Chi Lăng sẽ phải tìm ra phương án ghi bàn từ những nhân tố khác. Đây lại là thử thách không nhỏ đối với HLV Lê Huỳnh Đức bởi tính đến thời điểm này, chưa có cầu thủ nào, ngoài Merlo, ghi bàn. Người đá cặp với Merlo trên hàng công, tiền đạo James Horace vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn ở 2 trận đấu đầu mùa. Theo lý giải của HLV Lê Huỳnh Đức, chân sút người Jamaica này phải chơi lùi hơn đối tác nên không có nhiều “đất” để “diễn”.
Trận này, rất có thể HLV Lê Huỳnh Đức sẽ hoán đổi vai trò của cặp tiền đạo ngoại và kéo theo đó, lối chơi của đội bóng sông Hàn cũng phải thay đổi. Merlo sẽ đóng vai “chim mồi”, thu hút sự chú ý của hàng thủ S.Khánh Hòa còn James Horace sẽ giữ vai trò chủ công. |
Dự đoán: SHB.Đà Nẵng thắng 2-1.
PHI HẢI
Khác biệt là Horace James
Chủ nhà SHB. Đà Nẵng và đội khách S.Khánh Hòa có một điểm chung là dồn bóng bổng cho tiền đạo cắm của mình. Merlo của SHB.Đà Nẵng đã có 4 bàn thắng. Uche của S.Khánh Hòa có 1 bàn. Uche là hung thần của đội bóng cũ (từng chơi cho đội hạng Nhất SHB.Đà Nẵng năm 2012) khi ghi bàn ở cả hai lượt trận V-League 2015.
Hai nhà cầm quân Huỳnh Đức của chủ nhà và Đình Tân của đội khách đương nhiên sẽ bố trí người bám sát đối phương. Chẳng hạn trung vệ Zarour sẽ không rời Merlo nửa bước hay Phước Vĩnh buộc phải dành sức không chiến với Uche. Như vậy có nghĩa, lối đánh sở trường của mỗi đội đều đã bị bắt bài. Merlo có thể “không thở nổi” với sự vượt trội về thể hình cũng như thể lực của trung vệ Pháp gốc Algeria. Do đó, khả năng Merlo không thể ghi bàn ở trận này là rất cao. Trong khi đó, Uche có thể sẽ thắng Phước Vĩnh (hoặc Thanh Nam) trong cuộc đua đường dài nên có thể ghi bàn ở 20 phút cuối trận. Đâu là thứ có thể tạo ra sự khác biệt ở trận đấu trên sân Chi Lăng trong 70 phút đầu tiên?

Tiền đạo Horace James (trái) với sở trường chơi bóng sệt sẽ giúp SHB ĐN tạo nên điểm nhấn của trận đấu chiều nay. Ảnh: Hải Nam
Tiền đạo Horace James của chủ nhà chính là sự khác biệt đó. Trong hoàn cảnh lối chơi bóng bổng bế tắc ở cả hai đội thì sở trường chơi bóng sệt và độc lập tác chiến của tiền đạo Jamaica rất đáng chú ý. James rất chịu khó dứt điểm, chịu khó va chạm và xoay trở trong vòng cấm đối phương khá tốt nhưng ở trong hai trận đầu tiên của mùa giải SHB. Đà Nẵng không khai thác điểm mạnh này do bóng bổng cho Merlo đạt hiệu quả 2 bàn/trận. Nếu đội trưởng Văn Vũ của S.Khánh Hòa chểnh mảng trong việc kèm cặp James thì tiền đạo Jamaica sẽ tạo ra sự khác biệt ở trận đấu này để giúp SHB. Đà Nẵng thắng trận thứ ba liên tiếp, đồng thời chấm dứt sự chê bai của người hâm mộ vì cho rằng chỉ biết trông chờ vào mỗi Merlo.
HOÀNG HƯNG