Đội tuyển Việt Nam ra sân tập buổi đầu tiên hướng đến ASEAN Cup 2026
SGGPO
Sau ngày đầu hội quân điểm danh, chiều 23-6, đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung, tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Đợt tập trung lần này HLV Kim Sang-sik cho gọi 28 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất.
Đợt tập trung lần này hàng công của đội tuyển Việt Nam có đến 3 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc.
Cho gọi 28 cầu thủ, nhưng thực tế vẫn còn nhiều vị trí cũng đang có phong độ tốt nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau đã lỡ hẹn đợt này như Filip Nguyễn, Quang Vinh, Bùi Tiến Dũng Một số cầu thủ còn chấn thương nhẹ do quá tải sau V-League 2025-2026 nên phải tập riêng để phục hồi như Duy Mạnh, Văn Khang, Đăng Khoa, Thành Chung.
Đợt tập trung lần này có 2 tân binh đáng chú ý là tiền đạo Tài Lộc và thủ môn Lê Giang Patrick (ảnh). Cả hai đã hoàn tất thủ tục nhập tịch từ cách đây khoảng 1 tháng để sẵn sàng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Lê Giang cho biết: "Thực sự tôi rất vui và tự hào. Sau hơn ba năm chờ đợi, cuối cùng tôi đã có mặt ở đây. Tôi muốn cảm ơn CLB Công an TPHCM, VFF, các luật sư của tôi tại châu Âu và tất cả những người đã luôn hỗ trợ tôi trong suốt thời gian qua. Đây là một khoảnh khắc rất hạnh phúc đối với tôi”. Bên cạnh lực lượng cầu thủ, thành phần Ban huấn luyện cũng được tăng cường với sự góp mặt của trợ lý Kim Do-heon (bìa trái). Sinh năm 1982, ông là cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc với 62 lần khoác áo đội tuyển, từng tham dự Olympic Athens 2004 và FIFA World Cup 2006. Trong sự nghiệp thi đấu, Kim Do-heon từng khoác áo nhiều CLB danh tiếng như Suwon Samsung Bluewings, Seongnam FC và West Bromwich Albion, đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K League năm 2007. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1-7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-7 đến 14-7. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu chuyên môn của Ban huấn luyện, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước thềm ASEAN Cup 2026.