Serbia & Barcelona Open: Djokovic và Nadal vào bán kết sau 2 giờ 49 phút đồng hồ

Cả “Đương kim Nhà Vua ATP” Novak Djokovic lẫn “Cựu số 1 thế giới” Rafael Nadal đều có được những chiến thắng rất thoải mái chỉ sau 2 ván đấu, qua đó, giành quyền lọt vào bán kết của 2 giải Serbia Open và Barcelona Open - vốn đang diễn ra song song. Tổng thời gian 2 tay vợt hàng đầu trình diễn trên sân chỉ vỏn vẹn trong 2 giờ 49 phút đồng hồ.

Djokovic lọt vào bán kết Serbia Open
Djokovic lọt vào bán kết Serbia Open

Djokovic tiếp tục thể hiện “sự hoàn mỹ không chút tỳ vết” khi được tung hoành ở miền đất quê nhà - thành phố Belgrade. Anh chỉ mất 1 giờ 15 phút để “xử lý gọn ghẽ” tay vợt “đàn em đồng hương” Miomir Kecmanovic, người tôn anh là thần tượng và miêu tả trận đấu được đối đầu với anh giống như là “một giấc mơ” vậy. Có điều, giấc mơ này kết thúc quá nhanh, khi Djokovic đã thắng với điểm số 6-1 và 6-3.

Tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia cho biết sau khi giành trận thắng thứ 2 liên tiếp tại Trung tâm Quần vợt Novak, và cũng là trận thắng thứ 10/11 trận đấu tại giải đấu quê nhà Serbia Open: “Tôi nghĩ, về mặt cá nhân, tôi có cảm giác rất tốt ở trên sân đấu, di chuyển tốt, đánh bóng tốt và đương nhiên cũng hưởng thụ cả lợi thế sân nha. Vì thế, tôi rất hào hứng khi sẽ lại được bước ra sân đấu và chơi trận đấu bán kết vào ngày mai”.

Về phần chàng trai 21 tuổi cũng quê ở Belgrade, người xem Djokovic là thần tượng, Novak đưa ra đánh giá như sau: “Vẫn còn nhiều thứ để cậu ấy cải thiện với bộ pháp, lối chơi - thật sự với tất cả chúng tôi. Nhưng Kecmanovic chắc chắn có tiềm năng tiến xa. Cậu ấy đã vô địch ở một giải đấu (danh hiệu đầu tay mà Kecmanic giành được là ở Generali Open tại Kitzbuhal - Áo) và tôi cũng biết rằng, mục tiêu và tham vọng của cậu ấy là rất cao”.

Trong khi đó, ở giải Barcelona Open, sau 2 trận đấu chật vật ban đầu, rồi thì Nadal cũng đã tìm được kết quả thắng thoải mái. Trước đó, anh phải cần đến 3 ván đấu để loại Ilya Ivashka (của Belraus) và Kei Nishikori (Nhật Bản). Đối mặt với Cameron Norie (Anh quốc), Nadal chỉ tốn 1 giờ 34 phút đồng hồ để đánh bại đối thủ với điểm số 6-1, 6-4, nhờ đó, anh cũng lọt vào bán kết ở Real Club de Tennis Barcelona lần thứ 5 liên tiếp.

Serbia & Barcelona Open: Djokovic và Nadal vào bán kết sau 2 giờ 49 phút đồng hồ ảnh 1 Rafael Nadal
Đây chính là trận thắng thứ 64 của Nadal ở giải Barcelona Open, nơi anh đã đăng quang những 11 lần qua 13 lần lọt đến bán kết. Cũng như các giải đấu tại Monte Carlo Masters, French Open, đây là một “miền đất phước lành” của Nadal, là nơi Nadal chơi bóng rất thoải mái, có lượng khán giả ủng hộ khổng lồ và thường xuyên giành được chiến thắng. Hãy chờ xem, anh có thể lọt vào chung kết và hướng đến danh hiệu lần thứ 12 được hay không!

Tin cùng chuyên mục