SEA Games 32: Một năm mới được đấu một giải, bóng chuyền nam gặp khó là khó tránh khỏi

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ dự trận tranh hạng ba vào ngày cuối cùng 8-5 ở SEA Games 32 và đây là thời điểm quyết định để chúng ta tìm tấm huy chương.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chơi trận quyết định với Thái Lan trong tối 8-5. Ảnh: VFV
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ chơi trận quyết định với Thái Lan trong tối 8-5. Ảnh: VFV

Nội dung bóng chuyền nam trong nhà của SEA Games 32 đã xác định được hai trận đấu quan trọng cuối cùng là Campuchia gặp Indonesia tại chung kết còn Việt Nam gặp Thái Lan trận tranh hạng ba. Tất cả thi đấu chiều tối ngày 8-5.

Chúng ta gặp lại đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan, những người đã vượt qua thầy trò HLV Trần Đình Tiền với tỉ số 3-1 ở lượt đấu vòng bảng.

Nếu nhìn kỹ về chuyên môn, ở tất cả các trận mà đội tuyển bóng chuyền nam ra sân tính tới thời điểm này tại SEA Games 32, cầu thủ đều có sự khởi đầu tốt. Kể cả trước đối thủ Thái Lan (vòng bảng) hay Indonesia (bán kết) thì các tay đập Việt Nam chơi khá sung sức và biến hóa trong ván đầu tiên. Tuy nhiên, những ván tiếp theo, chúng ta lại để xuống sức nên dễ bị đối thủ vượt qua.

Nhìn vào thực tế, đội tuyển bóng chuyền nam dự SEA Games 32 khi trước đó chưa được thi đấu cọ xát một giải nào. Lần gần nhất đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được thi đấu trước khi dự SEA Games 32 lại chính là SEA Games 31, giải đấu diễn ra một năm trước. Có lẽ trên thế giới, rất ít đội tuyển thể thao được thành lập và chỉ thi đấu một năm một giải như bóng chuyền nam của Việt Nam. Không được cọ xát, không có những giải đấu để thử sức nên dễ hiểu vì sao dù có chuyên môn tốt thì những Quản Trọng Nghĩa, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên... chưa thể có tâm lý tốt trước các đối thủ. Nhìn lại sự chuẩn bị của các đội tuyển bóng chuyền khác trong khu vực, trước khi dự SEA Games 32, Campuchia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Indonesia đều có những cuộc tập dượt thi đấu cọ xát hoặc có đội tuyển được ra nước ngoài tập huấn.

Hẳn nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là người lên lịch cho sự chuẩn bị chuyên môn của các đội tuyển thể thao quốc gia hướng tới SEA Games 32 này. Xa hơn, chúng ta có thể còn tham dự ASIAD 19-2022 ở tháng 9.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chưa một lần lên tiếng phàn nàn trước công luận về cách bố trí quỹ thời gian tập luyện của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn thấy rõ, có nhiều bất cập và Liên đoàn cần phải thay đổi để đội tuyển bóng chuyền được sự chuẩn bị tốt nhất. Chỉ tiêu thành tích cũng phải đi cùng sự chuẩn bị phù hợp chuyên môn.

Trong ba kỳ SEA Games gần nhất là SEA Games 2017, SEA Games 2019 và SEA Games 2021, tính tới trước khi trận tranh hạng ba của môn bóng chuyền nam tổ chức tại Campuchia, xét về kết quả đối đầu thì đội bóng chuyền nam Thái Lan đang dẫn trước chúng ta 2-1. Thái Lan thắng Việt Nam với kết quả 3-2 tại bán kết SEA Games 2017. Tại SEA Games 2019, hai đội không gặp nhau. Tại SEA Games 2021 ở Việt Nam, chúng ta thắng Thái Lan 3-2 ở bán kết. Và vòng bảng của SEA Games 32-2023 vừa qua, Thái Lan thắng Việt Nam với tỉ số 3-1.

Tương quan lực lượng cầu thủ hai bên khá tương đồng. Người nào nắm được cơ hội và giữ được tâm lý ổn định nhất chắc chắn sẽ có chiến thắng chung cuộc tại trận tranh HCĐ để có vị trí thứ ba ở SEA Games 32-2023.

Tin cùng chuyên mục