Savanna Lý Nguyễn: Tôi quyết đổi màu huy chương đơn nữ tại SEA Games 32

Tay vợt Việt kiều Savanna Lý Nguyễn đang là một trong những gương mặt được quần vợt Việt Nam chờ đợi sẽ làm nên bất ngờ tại SEA Games 32 tới đây. Tuyển thủ của đội tuyển quần vợt Việt Nam được gọi thân thương là Savvy này đã trải lòng cùng SGGP ở sự chuẩn bị chuyên môn của mình…
Savanna Lý Nguyễn rất quyết tâm sẽ có thành tích cao tại SEA Games 32. Ảnh: SAVVY
Savanna Lý Nguyễn rất quyết tâm sẽ có thành tích cao tại SEA Games 32. Ảnh: SAVVY

Phóng viên: - Vào lúc này, sự chuẩn bị chuyên môn của Savvy ra sao cho các mục tiêu quan trọng năm 2023, trong đó có SEA Games 32 tại Campuchia?

Tay vợt Savanna Lý Nguyễn: - Lúc này, tôi đang thi đấu các giải thuộc hệ thống quần vợt chuyên nghiệp nữ trên thế giới và nỗ lực có những chiến thắng nhằm cải thiện thứ hạng ở bảng xếp hạng WTA. Mục tiêu chính của tôi là phải cải thiện tốt thứ hạng và một ngày nào đó mình có cơ hội dự giải thuộc hệ thống Grand Slam. Chính vì thế, cùng với kinh nghiệm mình tích lũy qua mỗi giải đấu, tôi cũng học hỏi thêm về chiến thuật thi đấu và chuyên môn qua từng trận ở giải chuyên nghiệp trước các đối thủ mạnh và tôi tin tưởng rằng đó là một trong những phương cách giúp mình gia tăng tốt năng lực thi đấu để có các kết quả tốt nhất trong từng trận. Chắc chắn ở năm 2023, tôi sẽ có sự chuẩn bị để đạt điểm rơi phong độ tốt nhất mà mình có thể sẵn sàng cho SEA Games 32 vào tháng 5 này.

Phóng viên: – Năm ngoái, Savvy là thành viên đội tuyển quần vợt Việt Nam dự SEA Games 31 ở Việt Nam nhưng bạn không có được tấm huy chương nội dung đơn. Còn tại SEA Games 32 này, bạn tin tưởng mình sẽ có thành tích ấy chứ?

Tay vợt Savanna Lý Nguyễn: - Như tôi đã chia sẻ, tất cả sẽ thể hiện bằng thực tế thi đấu trên sân. Tôi nỗ lực hết khả năng để tìm một cơ hội chiến thắng và giành tấm HCV đơn nữ về cho đội tuyển quần vợt Việt Nam. Tuy vậy, giải SEA Games có nhiều tay vợt mạnh nên để lọt vào chung kết không hề dễ dàng. Năm 2019 tại SEA Games 30 ở Philippines, tôi đã vào chung kết đơn nữ nhưng thua trận, nhận HCB. Năm nay, tôi quyết tâm cải thiện thành tích để đổi màu tấm huy chương này.

Phóng viên: - Tất cả các đội quần vợt dự SEA Games đều có sự chuẩn bị tốt. Với cá nhân Savvy, bạn đánh giá đội tuyển nào là đội có sức mạnh nhất và đáng ngại nhất?

Tay vợt Savanna Lý Nguyễn: - Ở quan điểm của mình, tôi đánh giá Thái Lan là đội mạnh và gặp họ sẽ có nhiều khó khăn. Quần vợt Thái Lan có nhiều tay vợt giỏi, đã thi đấu chuyên nghiệp và có những kinh nghiệm quý khi đã trải qua nhiều giải đấu ở cấp độ cao. Ngoài các tay vợt cựu trào, bây giờ quần vợt Thái Lan đã trình làng một số gương mặt trẻ rất tốt và thăng tiến nhanh. Nhưng dù sao, tôi lại thấy thích thú điều đó vì SEA Games có những đối thủ mạnh thì mình sẽ được thi đấu bằng khả năng cao nhất. Tôi đánh giá càng đấu với đối thủ mạnh hơn thì mình sẽ càng thăng tiến về chuyên môn.

Phóng viên: - Cám ơn Savvy về cuộc trò chuyện này.

Savanna Lý Nguyễn đang trong thời gian thi đấu các giải chuyên nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ. Ảnh: SAVVY

Savanna Lý Nguyễn đang trong thời gian thi đấu các giải chuyên nghiệp ở khu vực Bắc Mỹ. Ảnh: SAVVY

Savanna Lý Nguyễn vừa thi đấu giải chuyên nghiệp nữ W25 Santo Domingo 02A ở Cộng hòa Dominican. Cô dừng bước tại vòng 1/32 khi thua tay vợt hạt giống số 5 người Ba Lan là Weronika Falkowska bằng kết quả 1-2. Sau giải này, cô sẽ thi đấu giải W25 tại Canada. Hiện tại, Savanna Lý Nguyễn là tay vợt thuộc đội quần vợt Quân đội và cũng là thành viên đội tuyển quốc gia trong năm 2023. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, cô đã giành HCV đơn nữ và HCV đôi nữ (đứng cặp với Sĩ Bội Ngọc) cùng HCV đồng đội nữ.

Tin cùng chuyên mục