Saudi Arabia đối diện ‘virus chấn thương’ trước khi gặp tuyển Việt Nam

Nếu thủ môn Fawaz Al-Qarni không kịp bình phục chấn thương, HLV Herve Renard buộc thay đổi 7 cầu thủ so với đội hình từng đánh bại Việt Nam 3-1 hồi tháng 9.
Hai thủ môn Mohammed Al Yami (số 1), Zaid Al-Bawardi (số 21) của Saudi Arabia. Ảnh: SAFF
Hai thủ môn Mohammed Al Yami (số 1), Zaid Al-Bawardi (số 21) của Saudi Arabia. Ảnh: SAFF

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) xác nhận chấn thương của thủ môn Fawaz Al-Qarni chưa bình phục. Người gác đền sinh năm 1992 vẫn tập riêng với đội ngũ y tế trong buổi tập đầu tiên của đội trên sân Hàng Đẫy vào tối 13-11. Ở trận hòa 0-0 trước chủ nhà Australia cách đây ba ngày, Fawaz Al-Qarni cũng không ra sân. HLV Herve Renard hy vọng phép mầu có thể xảy ra nên mới đăng ký thủ môn số 2 của Saudi Arabia sang Hà Nội.

Đại diện đến từ Tây Á đang đối diện cuộc khủng hoảng trầm trọng ở vị trí gác đền. Trước đó, Mohammed Al-Owais - thủ môn số 1 của Saudi Arabia - đã dính chấn thương nặng trong chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc hồi tháng 10 và chưa biết khi nào trở lại. Saudi Arabia vẫn còn ba thủ môn Mohammed Al Yami, Zaid Al-Bawardi (sinh năm 1997) và Nawaf Al-Aqidi (sinh năm 2000) để đấu với Việt Nam, nhưng lại hạn chế về kinh nghiệm quốc tế. 

Dù vậy, thủ môn Mohammed Al Yami - người được trao cơ hội bắt chính ở chuyến làm khách trước Australia đã không làm phụ lòng ban huấn luyện. Trước sức ép rất lớn đến từ đối thủ, thủ sinh năm 1997 trong lần đầu ra mắt ĐTQG đã đứng vững để bảo toàn mành lưới. Sự chững chạc của Mohammed Al Yami sẽ phần nào giúp HLV Herve Renard yên tâm cho vị trí "gác đền" ở trận đấu với tuyển Việt Nam.

Saudi Arabia đối diện ‘virus chấn thương’ trước khi gặp tuyển Việt Nam ảnh 1 Các cầu thủ Saudi Arabia cực kỳ thoải mái khi tập luyện trên sân Hàng Đẫy dù đang đối diện "virus chấn thương"
Tuy nhiên, Saudi Arabia vẫn không thể thoát cảnh “virus” chấn thương. Bên cạnh hai thủ môn, HLV Herve Renard còn không có sự phục vụ của trung vệ Yasser Al-Shahrani và tiền vệ Abdullah Otayf. Trong khi bộ ba Mohammed Al-Khabrani, Abdullah Al-Hamdan và Abdullah Madu mang dấu hiệu mệt mỏi nên không thể đáp ứng chuyên môn. Bảy cầu thủ này từng có mặt trong chiến thắng 3-1 của Saudi Arabia trước Việt Nam ở lượt đi vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Nhưng cuộc tái đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 16-11, ngoại trừ thủ môn Fawaz Al-Qarni đã có mặt ở Hà Nội, HLV Herve Renard đã không mang theo 6 cầu thủ kể trên.

Tin cùng chuyên mục