Sao Chelsea sẵn sàng bỏ tiền túi di chuyển đến sân khách

Tiền đạo Kai Havertz của Chelsea cho biết anh sẽ tự chi trả cho chuyến đi của mình tới các trận đấu trên sân khách trong thời gian tới, trong bối cảnh CLB đang bị hạn chế chi tiêu vì những lệnh trừng phạt của Chính phủ Anh.

Kai Havertz sẵn sàng chung tay giúp CLB vượt qua khó khăn. Ảnh: Getty Images
Kai Havertz sẵn sàng chung tay giúp CLB vượt qua khó khăn. Ảnh: Getty Images

Sau khi ông chủ người Nga của Chelsea, tỷ phú Roman Abramovich đã bị chính phủ Anh đóng băng tài sản, thì CLB cũng đang phải hoạt động theo một “giấy phép đặc biệt”. Trong đó, The Blues bị giới hạn chi tiêu 20.000 bảng cho mỗi trận sân khách, khiến họ khó có khả năng tổ chức những chuyến bay.

Nhưng Kai Havertz mới đây gợi ý việc các cầu thủ chung tay giúp đội, khi nhấn mạnh: “Tôi sẽ trả tiền cho các chuyến đi của mình, không có vấn đề gì. Đó không phải là vấn đề lớn đối với chúng tôi. Đối với chúng tôi, đến được với các trận đấu lúc này mới là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ trả tiền, không sao cả! Tình huống này không dễ chút nào, nhưng chúng tôi là những người chuyên nghiệp và đôi khi những tình huống như thế này có thể xảy ra”.

Chelsea sẽ lần đầu đối mặt vấn đề khó khăn này kể từ sau án phạt vùa giữa tuần qua, khi họ làm khách tại Lille ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào thứ tư này, và chỉ 3 ngày sau đó phải làm khách tại Middlesbrough ở tứ kết FA Cup.

Với trận đấu tại Pháp, HLV Thomas Tuchel cho biết nhà vô địch châu Âu sẽ phải cắt giảm số lượng nhân viên đi và ở lại Lille. Nhà cầm quân người Đức cũng nhấn mạnh việc phải di chuyển bằng máy bay là yêu cầu phải có trong bối cảnh lịch trình bận rộn: “Đây là một cấp độ của thể thao chuyên nghiệp, nơi chúng tôi phải chơi với nhịp độ 3 ngày một trận. Chúng ta phải lưu ý đến sự mệt mỏi có thể gây nên chấn thương cho các cầu thủ. Vì vậy, tốt hơn là bạn nên di chuyển bằng máy bay hơn là xe buýt”.

Ở một động thái khác, Chelsea vừa rút lại yêu cầu trận tứ kết FA Cup tại Middlesbrough vào cuối tuần này cần diễn ra mà không có khán giả. Chelsea cho rằng việc người hâm mộ của mình không được mua vé đến sân tham dự trận đấu đã ảnh hưởng đến “tính toàn vẹn thể thao”, với lợi thế chắc chắn thuộc về các chủ nhà. Tuy nhiên, sau đó vào thứ ba, LĐBĐ Anh (FA) cho biết Chelsea đã đồng ý rút lại yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh về nỗ lực cải thiện tình hình: “FA vẫn đang thảo luận với Chelsea, Premier League và Chính phủ để tìm ra giải pháp cho phép cả người hâm mộ Chelsea tham dự các trận đấu, và người hâm mộ sân khách cũng được đến sân Stamford Bridge, đồng thời vẫn đảm bảo các biện pháp trừng phạt được tôn trọng”.

Tin cùng chuyên mục