Sandro Tonali rơi nước mắt thừa nhận nghiện cờ bạc

Truyền thông Italia hôm nay đưa tin tiền vệ Newcastle Sandro Tonali đã rơi nước mắt thừa nhận mình nghiện cờ bạc và chuẩn bị xin trị liệu
Sự nghiệp đang lên của Sandro Tonali đã bị hủy hoại vì thói cờ bạc
Sự nghiệp đang lên của Sandro Tonali đã bị hủy hoại vì thói cờ bạc

Cầu thủ người Italia xuất thân từ đội trẻ AC Milan, Sandro Tonali đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông sau khi anh nhờ đến sự giúp đỡ của một nhà trị liệu để giải quyết một vấn đề nghiêm trọng.

Theo thông tin từ Corriere della Sera, cầu thủ của CLB Newcastle đã trở về Milan cùng gia đình và nhóm luật sư của Tonali đã mời chuyên gia trị liệu chứng nghiện cờ bạc của anh, điều mà tiền vệ này đã nói trong nước mắt, yêu cầu sự hỗ trợ của gia đình.

Một trong những vấn đề mà Tonali phải đối mặt là Liên đoàn bóng đá Italia đã điều tra tổng cộng 10 cầu thủ bóng đá có liên quan đến vấn đề cá cược, như tờ Republic đăng tải nhắm vào Nicolo Zaniolo, Nicola Zalewski, Nicolò Fagioli và Tonali.

Zaniolo và Tonali đã phải rời trại tập huấn của đội tuyển Italia trước trận đấu với Malta hôm thứ Bảy. Nếu bị kết tội, các cầu thủ sẽ phải nộp phạt 25.000 euro và có thể bị cấm thi đấu tới 3 năm.

Nhà đương kim vô địch châu Âu vừa thắng Malta 4-0 để vươn lên nhì bảng C, kém tuyển Anh 3 điểm và có cùng 10 điểm như Ukraine. Giữa tuần tới, Italia sẽ phải chơi trên sân Wembley của Anh với không ít lo lắng khi mất 2 cầu thủ quan trọng như Tonali và Zaniolo. Nhưng các giới chức Italia không có ý định nương tay với các tuyển thủ đã nhúng chàm, họ tuyên bố cương quyết trừng phạt thói cá cược và nghiện cờ bạc, nên một bản án nặng nề đang chờ đón Tonali lẫn Zaniolo.

Tin cùng chuyên mục