Sân Huế chìm trong biển nước, Giải hạng Nhất ra thông báo ứng phó

Trận mưa lớn vào tối 14 rạng sáng 15-10 ở TP Huế đã khiến sân Tự Do - sân nhà của CLB Huế ngập trong biển nước. Cùng thời điểm, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã phát đi thông báo về công tác ứng phó với các tình trạng thời tiết xấu tại các trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia - LS Cup 2022 diễn ra ở miền Trung và Tây Nguyên sắp tới. 
Sân Tự Do chìm trong biển nước sáng 15-10
Sân Tự Do chìm trong biển nước sáng 15-10

Không ảnh hưởng đến lịch thi đấu

Trao đổi với phóng viên SGGPO sáng 15-10, ông Trần Quang Sang - Trưởng đoàn Đoàn Bóng đá Huế - đơn vị chủ quản CLB Huế chia sẻ: “Vì tình mưa lớn, nước dâng cao nên sáng 15-10, mặt cỏ bên trong sân Tự Do đã ngập toàn bộ. Khi nào nước bên ngoài rút thì nước ở bên trong sân cũng rút hẳn. Dù vậy, mặt cỏ sân Tự Do không gặp nhiều ảnh hưởng, và chúng tôi sẽ tiếp hành chăm sóc sau khi nước rút để tổ chức 2 trận đấu trên sân nhà ở Giải hạng Nhất sắp tới”.

Theo lịch trên sân Tự Do, Huế có trận đấu bù vòng 16 với Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 20-10 và 4 ngày sau tiếp đón Đắk Lắk. Đây cũng là 2 trận đấu sân nhà cuối cùng của đội bóng Tự Do ở mùa giải 2022. Cách đây 2 năm, sân Tự Do cũng từng bị nhấn chìm trong nước vì ảnh hưởng của lũ lụt tại miền Trung, khiến Huế mất đi trận đấu trên sân nhà gặp Long An và phải “mượn” sân Cần Thơ để đá bù. 

Ban tổ chức ra công văn ứng phó

Cũng trong hôm 14-10, VPF đã ra thông báo số 19. Nội dung có đoạn: “Theo kế hoạch, vòng 20 và 2 trận đấu bù vòng 16 Giải hạng Nhất quốc gia 2022 sẽ diễn ra vào các ngày 15, 16 và 20-10. Căn cứ thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian tiến hành tổ chức các vòng đấu, trận đấu, ở các địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực Miền Trung và Tây Nguyên sẽ xuất hiện Áp thấp nhiệt đới, dự báo sẽ mạnh lên thành Bão với diễn biến phức tạp. Do đó, công tác ứng phó với các tình trạng thời tiết xấu tại các trận đấu cần được đặc biệt lưu ý, tăng cường”. 

VPF yêu cầu Ban tổ chức trận đấu và các CLB thường xuyên chủ động theo dõi thông tin tình hình dự báo và điều kiện thời tiết tại địa phương, sẵn sàng đầy đủ các phương tiện, biện pháp nhằm ứng phó hiệu quả với các tình huống thời tiết xấu có thể xảy ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức trận đấu… 

Đối với các tổ giám sát và trọng tài làm nhiệm vụ phải tập trung cao độ, chủ động, đảm bảo nghiêm các quy định về sinh hoạt, làm nhiệm vụ; giữ liên lạc thường xuyên với Ban tổ chức Giải, thông tin báo cáo nhanh cho lãnh đạo Ban tổ chức để chỉ đạo, phối hợp ứng phó kịp thời với các tình huống xấu có thể xảy ra; tuân thủ mọi ý kiến chỉ đạo của Ban tổ chức trong việc phối hợp xử lý các sự việc phát sinh, đảm bảo cho các trận đấu diễn ra đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn.

Tin cùng chuyên mục