Real Madrid có thể đổi Benzema lấy…. HLV Sarri

Nếu Mauricio Pochettino không yêu cầu chuyển nhượng khỏi Tottenham Hotspur trong tuần này, Real Madrid sẽ chuyển hướng sang mục tiêu khác: HLV Maurizio Sarri của Napoli, trong một thương vụ đính kèm theo tiền đạo Karim Benzema.
Carlo Ancelotti đang rất muốn có Karim Benzema ở Napoli.
Carlo Ancelotti đang rất muốn có Karim Benzema ở Napoli.
Mục tiêu hàng đầu của Chủ tịch Florentino Perez tất nhiên vẫn là HLV Mauricio Pochettino, tuy nhiên trở ngại lớn nhất của cuộc đàm phán khi mở ra chính là cái giá chuyển nhượng nghe đâu đến 42,5 triệu bảng. Chủ tịch Real Madrid cũng rất ngán ngại Daniel Levy, vị chủ tịch Tottenham vốn rất rắn rỏi trong đàm phán. Giải pháp duy nhất để Real có thể tiếp cận được Pochettino là HLV người Argentina này phải đưa ra yêu cầu chuyển nhượng với CLB London. Tuy nhiên, chiều nay, nhà cầm quân 46 tuổi này đã phát biểu trước báo giới về “tinh yêu và niềm hạnh phúc ở Tottenham” như một cách né tránh việc “trở mặt” với Daniel Nevy.

Pochettino sẽ không sang Real mùa hè này

Chuyên gia bóng đá Guilem Balague, người chấp bút cho cuốn tự truyện của Pochettino vừa phát hành ở Barcelona hôm qua, đã tiết lộ một sự thật là ý kiến của Pochettino tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, cùng với chiến thuật gai góc của Daniel Levy, có nghĩa là bất kỳ sự chuyển dời nào từ London sang Santiago Bernabeu sẽ không xảy ra vào mùa hè này. Ông nói trên đài BBC: “Với Daniel Levy, Tottenham, dự án của họ và những lời của Pochettino, tôi có đủ bằng chứng để ngăn chặn cuộc chuyển dời sang Madrid”.

“Nhưng Real Madrid sẽ bỏ tiền lên bàn và đặt câu hỏi, Tottenham có lẽ sẽ nói không. Tôi chỉ nghĩ rằng mùa hè này không phải là thời điểm đúng. Nhưng sẽ có lúc Pochettino nói rằng ông đã làm rất nhiều cho đội bóng và liệu có thể được nhận sự ưu ái không. Nhưng tôi không nghĩ đó là mùa hè này".
Nếu Pochettino “trung thành” với Daniel Nevy, Real Madrid sẽ phải chuyển hướng và theo chuyên gia chuyển nhượng  Salvatore Garritano, Maurizio Sarri là một giải pháp thực sự hấp dẫn cho Kền kền trắng.
Napoli đã sa thải Sarri để bổ nhiệm Carlo Ancelotti, nhưng nhà cầm quân 59 tuổi vẫn còn hợp đồng đến năm 2020 sau khi cuộc thương thảo với Chelsea đổ vỡ. Bây giờ, điều khoản thanh lý hợp đồng (8 triệu Euro) không còn hiệu lực, nên muốn có Sarri phải thương thảo trưc tiếp với ông bầu Aurelio De Laurentiis. Salvatore Garritano bình luận trên CalcioNapoli24: “Chủ tịch Napoli đảm bảo quyền sở hữu hợp đồng của ông cần được tôn trọng, vì vậy bất kỳ CLB nào muốn Sarri phải thương lượng trực tiếp với ông, nhưng tôi chắc chắn họ sẽ có thể giải quyết tất cả bằng cái bắt tay". “Chúng ta ai cũng biết rõ tình hình: Real Madrid muốn Pochettino và đã tiếp cận từ lâu, họ thậm chí có một thỏa thuận, nhưng hợp đồng củsa Pochettino rơi vào tình huống phức tạp hơn Sarri, vừa mới triển hạn với Tottenham”.  “Real Madrid không thể chờ đợi Pochettino lâu hơn nữa. Tôi nghĩ sau ngày mai, họ sẽ không chờ đợi nữa và Sarri là lựa chọn thứ hai, nhưng hãy rõ ràng, chuyện này giống như lựa chọn giữa một chiếc BMW và một chiếc Ferrari”. “Tôi đã nói chuyện với một vài giám đốc của Real Madrid và nếu họ muốn, họ sẽ có được Sarri. Napoli và Real Madrid có một mối quan hệ mạnh mẽ, vì vậy tôi cho 70% cơ hội chúng ta sẽ gặp Sarri trên băng ghế Kền kền trắng”.
Real Madrid có thể đổi Benzema lấy…. HLV Sarri ảnh 1 Có đến 70% cơ hội Sarri đến với Real Madrid.
 “Tôi nghĩ họ sẽ đưa ra quyết định vào tối Chủ Nhật, tối đa vào thứ Hai. Đó là một CLB lớn, thị trường mở cửa và họ không thể chờ đợi lâu hơn nữa”.
Napoli thậm chí có thể yêu cầu Karim Benzema như là một phần của một cuộc trao đổi với Sarri. “Không bí mật gì chuyện Ancelotti thích Benzema và rõ ràng là ông ấy muốn anh ta sang Napoli. Sáng thứ Hai, tôi sẽ nói chuyện với Real Madrid một lần nữa và chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra”.

Tin cùng chuyên mục