Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối

HLV Ralf Rangnick sẽ kết thúc nhiệm kỳ tạm quyền tại Man.United sau chuyến làm khách tại Crystal Palace vào Chủ nhật, nhưng ông tin rằng sắm vai trò quan trọng nhất ở trận đấu cuối mùa này chính là các cầu thủ.

Các ngôi sao của Man.United sẽ nỗ lực chứng tỏ bản thân. Ảnh: Getty Images
Các ngôi sao của Man.United sẽ nỗ lực chứng tỏ bản thân. Ảnh: Getty Images

Quỷ đỏ đã chính thức trắng tay mùa giải thứ 5 liên tiếp ngay từ tháng 3, và chắc chắn có tổng điểm tệ hại nhất kỷ nguyên Premier League bất kể kết quả tại Crystal Palace ở lượt trận cuối mùa vào Chủ nhật như thế nào. Thành tích cao nhất mà đội bóng của HLV tạm quyền Ralf Rangnick đạt được ở mùa này là suất dự Europa League. Trong khi, nếu thua tại Crystal Palace còn West Ham thắng tại Brighton, Quỷ đỏ sẽ rơi xuống vị trí thứ 7 và sẽ phải chơi ở giải đấu hạng 3 châu Âu là Europa Conference League.

Cho đến lúc này, chắc chắn không ai có thể dự báo Man.United sẽ chơi như thế nào vào Chủ nhật, khi mà họ đã trải qua 2 tuần nghỉ kể từ thất bại tủi nhục 0-4 trên sân Brighton. Nhưng Rangnick nhấn mạnh: “Tôi khá tích cực rằng các cầu thủ muốn mọi thứ đi đúng hướng, họ muốn chứng minh cho mọi người thấy có khả năng chơi tốt hơn rất nhiều so với những gì đã làm ở Brighton. Tôi cũng khẳng định rằng họ muốn chơi ở Europa League hơn là ở Conference League. Chắc chắn mùa tới họ sẽ phải chơi vào tối thứ năm, chứ không phải thứ ba hoặc thứ tư ở Champions League, nhưng tôi nghĩ vẫn có sự khác biệt lớn nếu một CLB như Man.United chơi ở Europa League chứ không phải là Conference League”.

Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối ảnh 1 Khi tân HLV Erik ten Hag dự khán trận đấu cuối của Man.United. Ảnh: Getty Images

Tân HLV Erik ten Hag, người đã bay đến London từ thứ tư, dự kiến sẽ có mặt trận khán đài sân Selhurst Park, và đây cũng là điều có thể thúc đẩy các cầu thủ chứng tỏ bản thân. HLV Rangnick - người dù sẽ tiếp quản vị trí HLV của đội tuyển Áo, nhưng vẫn gắn kết với sân Old Trafford trong 2 năm tới với vai trò cố vấn - cho biết thêm về những giao tiếp với Ten Hag: “Chúng tôi đã liên lạc qua WhatsApp và chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội nói chuyện và gặp gỡ trực tiếp, vào cuối tuần hoặc muộn nhất là vào sáng thứ hai. Tôi mong muốn được nói chuyện với anh ấy và tìm hiểu trực tiếp anh ấy”.

Nhưng vị chiến lược gia người Đức cũng hé lộ về những gì ông sẽ tư vấn với người kế nhiệm: “Tôi vẫn tin tưởng mạnh mẽ rằng vẫn có cốt lõi những cầu thủ hàng đầu ở đây, những người xứng đáng và đủ tốt để chơi cho CLB này, và hy vọng hầu hết những cầu thủ đó sẽ vẫn ở đây trong mùa giải tới. Nếu Ban giám đốc, Erik, bộ phận tuyển trạch cùng sự hỗ trợ của tôi, nếu chúng tôi mang về những cầu thủ có tâm lý phù hợp, những cầu thủ chất lượng phù hợp, tôi rất lạc quan rằng chúng tôi sẽ có thể đưa CLB này trở lại không chỉ trên đường đua mà còn trở lại đỉnh cao”.

Tin cùng chuyên mục