PSG tốt hơn khi chỉ còn Mbappe và Messi?

Ngay sau khi nhận tin không vui về khả năng vắng mặt của Neymar trong trận lượt về Champions League trên sân Bayern Munich vào giữa tuần tới, thì có vẻ như đó lại là một tín hiệu đáng mừng thay vì lo lắng cho đoàn quân của Christophe Galtier.
Đội hình 3-5-2 của PSG đang tận dụng tối đa Lionel Messi và Kylian Mbappe ở tuyến trên.
Đội hình 3-5-2 của PSG đang tận dụng tối đa Lionel Messi và Kylian Mbappe ở tuyến trên.

Có một câu nói nổi tiếng ở Pháp: ‘Những người vắng mặt luôn sai”. Neymar đã bỏ lỡ chiến thắng quan trọng 3-0 của Paris Saint-Germain trước đối thủ Marseille ở Ligue 1 hôm Chủ nhật tuần trước vì chấn thương. Đó được xem đó là một trong những màn trình diễn hay nhất của PSG trong mùa giải và cả ở trận “siêu kinh điển” nước Pháp - Le Classique. Rồi thứ bảy này, PSG không có Neymar lại thắng Nantes 4-2, chạy đà hoàn hảo trước khi đến Đức.

Không có Neymar, PSG vẫn tạo ra khoảng cách lên đến 11 điểm so với Marseille, quan trọng đoàn quân của Christophe Galtier chơi cân bằng, chặt chẽ và hiệu quả. Họ thể hiện được sự gắn kết và có tinh thần đồng đội đúng nghĩa. Đội hình 3-5-2 tận dụng tối đa Lionel Messi và Kylian Mbappe ở tuyến trên, đã hoạt động hoàn hảo. Họ cùng nhau tạo ra một đẳng cấp bậc thầy, mỗi người cũng đạt được một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: Mbappe - ở tuổi 24 - trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho PSG với 201 bàn qua 247 trận, vượt mặt đồng đội cũ Edinson Cavani - người có 200 bàn qua 301 trận. Còn Messi có bàn thắng thứ 700 ở cấp độ CLB cũng như 799 bàn trong toàn sự nghiệp của mình.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết trận đấu sẽ diễn ra như thế nào nếu Neymar chơi cùng với hai người đồng đội siêu sao của anh ấy, nhưng màn thể hiện tập thể mà không có số 10 trên sân là điều tốt nhất từng thấy ở PSG trong mùa giải này. Điều này còn quan trọng hơn khi xét đến các trận đấu lớn, thứ mà người ta sẽ nói nhiều đến vai trò của các siêu sao.

Trong tất cả các trận đấu lớn mà PSG chơi ở mùa giải này với bộ ba "MNM" huyền thoại, chỉ lộ ra những hạn chế mà thôi. Hòa 1-1 trên sân Benfica tại Champions League. Trước Lille trên sân nhà, PSG đã chơi rất nặng nhọc và phải cần đến 2 bàn thắng rất muộn để có chiến thắng ngược dòng 4-3. Trong 3 trận thua ở Ligue 1 mùa này, thì PSG đều thiếu 2 trong số 3 siêu sao của mình (trước Lens, Rennes, AS Monaco). Họ thua Bayern Munich khi có Neymar thi đấu từ đầu cùng Messi nhưng ở 30 phút cuối thì chỉ còn Mbappe trên sân.

Nên Neymar vắng mặt có thể giúp HLV Galtier tập trung hơn hơn cho thử thách ngược dòng trên đất Đức.

Nên Neymar vắng mặt có thể giúp HLV Galtier tập trung hơn hơn cho thử thách ngược dòng trên đất Đức.

Về cơ bản, đội hình 3-5-2 sẽ tốt hơn nếu bộ đôi Messi-Mbappe đá trên cùng, nghĩa là Neymar sẽ trở nên thừa thải. Khi chơi với các đội bóng yếu, các kỹ thuật cá nhân 1vs1 của Neymar có thể phát huy tác dụng trước đối thủ đổ bê tông. Nhưng khi đối đầu với những đội bóng lớn thì cần hơn các sự đơn giản, điều mà Messi và Mbappe thích thú hơn là Neymar. Họ đều là những người không giỏi phòng ngự, nên nếu đưa họ vào cùng lúc, xem ra PSG đã “chấp người” khi bị đối phương tấn công.

Cho dù sở hữu 3 siêu sao trong đội hình, nhưng thẳng thắn mà nói, khi bước ra sân chơi châu Âu, PSG vẫn không hoàn toàn vượt trội. Họ cần phải tạo ra được sự cân bằng giữa công và thủ, vì tại Champions League, chẳng có bao nhiêu đội đủ sức áp đặt lối chơi, kể cả Real hay Man.City. Thế nên, với các trận đấu lớn, "MNM" không nên bắt đầu cùng nhau. Trong trường hợp phải bỏ 1 người, thì xem ra, đẳng cấp và phong độ của Mbappe - Messi phù hợp hơn Neymar. Đấy là chưa nói, Messi hiện đã âm thầm đóng vai người kiến tạo và nó sẽ giúp cho Mbappe nhiều hơn khi đá cặp với Neymar.

Tất nhiên Neymar vẫn là cầu thủ có đóng góp ổn định, với 13 bàn thắng và 11 pha kiến tạo sau 20 trận đấu tại Ligue 1, cùng với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong 6 trận đấu ở Champions League. Nhưng trong một số trận đấu lớn - như trận gặp Bayern, Monaco hay Benfica - anh đã gây thất vọng. Thái độ của ngôi sao Brazil này cũng không ổn. Anh từng lăng mạ các đồng đội Hugo Ekitike và Vitinha sau trận thua Monaco. Anh sẵn sàng tổ chức tiệc sinh nhật kéo dài đến nữa đêm ba ngày trước một trận đấu của PSG. Anh sẵn sàng đi quán bar chỉ 1 ngày sau trận thua Bayern. Chính vì thế, đôi khi Neymar không kịp bình phục cho trận lượt về với Bayern, lại khiến HLV Galtier dễ dàng hơn đôi chút trong thử thách ngược dòng trên đất Đức.

Tin cùng chuyên mục