Pep Guardiola hạ nhiệt tham vọng thắng cú ăn 4 của Phil Foden

Pep Guardiola đang cố gắng kiềm chế tham vọng của các cầu thủ Manchester City. Tiền vệ Phil Foden gần đây tiết lộ rằng Man City đang nhắm tới cú ăn bốn độc nhất vô nhị mùa này. Nhưng trước trận gặp Newcastle ở Cúp Carabao, Pep cho biết rằng thật là một "sai lầm lớn" khi nghĩ về những danh hiệu vào đầu mùa giải như vậy.
Pep cố gắng kềm chế tham vọng của cầu thủ nhà
Pep cố gắng kềm chế tham vọng của cầu thủ nhà

Man City đã hoàn thành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước, vô địch Premier League, FA Cup và Champions League. Nhưng tiền vệ 23 tuổi người Anh tiết lộ là CLB đang nhắm mục tiêu lặp lại cú ăn ba hoặc thậm chí là cú ăn 4 bằng cách bổ sung thêm chiếc cúp Liên đoàn.

Man City đã khởi đầu mùa giải với phong độ chói sáng, thắng cả 6 trận để dẫn đầu Premier League và bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu Champions League đầy khí thế. Nhưng Pep Guardiola đang cố gắng kiềm chế tham vọng của các cầu thủ khi chuẩn bị cho chuyến làm khách khó khăn trước Newcastle ở vòng 3 League Cup vào thứ Tư. Khi cánh phóng viên hỏi Pep về tuyên bố khí thế của Foden, HLV người Catalan đáp: "Phil còn quá trẻ. Theo thời gian, cậu ấy sẽ hiểu.

“Thật tuyệt khi có những tham vọng đó nhưng tôi luôn nói với các cầu thủ 'tham vọng là trận đấu tiếp theo'. Vì vậy, có thể vào tháng 4, tháng 5 nếu bạn vẫn tham gia mọi giải đấu, bạn có thể bắt đầu: Hãy nghĩ về điều đó. Nhưng ngay bây giờ, vào cuối tháng 9 mà nghĩ về các danh hiệu là một sai lầm lớn. Nhưng nếu cậu ấy tin điều đó, tôi sẽ không phải là người nghĩ ngược lại".

Pep Guardiola ám chỉ rằng ông có thể thực hiện những thay đổi lớn cho trận đấu với Newcastle khi chấn thương đang ảnh hưởng nặng nề lên đội hình. Nhưng HLV Newcastle, Eddie Howe vốn cũng chịu sứt mẻ lực lượng (vắng Joe Willock, Joelinton và Harvey Barnes) bác bỏ chuyện Pep gặp khó khăn về lực lượng Eddie Howe nói: "Pep là một nhà cầm quân giành được rất nhiều chiến thắng và ông ấy sẽ không làm được điều đó nếu không nỗ lực hết mình trong từng khoảnh khắc để cố gắng đạt được thành công. Tôi không nghi ngờ gì việc chúng ta sẽ chứng kiến ​​Manchester City tốt nhất vào ngày mai".

Cầu thủ chạy cánh Harvey Barnes, gia nhập Newcastle sau khi Leicester xuống hạng vào tháng 7, có thể phải ngồi ngoài nhiều tháng khi chờ phán quyết của chuyên gia về chấn thương ở chân mà anh dính phải trong trận thắng 8-0 trước Sheffield United hôm cuối tuần.

Tin cùng chuyên mục