Pep Guardiola gửi thông điệp tới những ai mong chờ Man City thất bại

Pep Guardiola khẳng định ông tiếp tục bị thúc đẩy săn tìm thành công bởi những kẻ thù ghét muốn ông thất bại.

Pep Guardiola sẽ tiếp tục thử thắng lần nữa Champions League và Premier Leaque
Pep Guardiola sẽ tiếp tục thử thắng lần nữa Champions League và Premier Leaque

Ông chủ của Manchester City cảm thấy mình vẫn còn công việc chưa hoàn thành - bất chấp những lời đề nghị, ông cảm thấy mình không thể làm gì hơn sau khi vô địch Club World Cup ở Ả Rập Saudi vào tuần trước. Man City hiện đã giành được mọi danh hiệu có thể trong suốt 8 năm Guardiola ở Manchester - nhưng HLV người Catalan cảm thấy rằng những người chỉ trích ông đang khao khát chứng kiến ông thua cuộc.

Guardiola nói: “Đây là công việc làm ăn. Khi bạn không thắng bạn chẳng là gì cả, con số không. Bạn càng thắng thì họ càng muốn bạn thất bại hơn bao giờ hết. Tôi đã cảm thấy ngay từ ngày đầu tiên ở Barcelona, ​​mọi người đang chờ đợi tôi thua cuộc.

‌“Những gì chúng tôi đã giành được, những danh hiệu, thật không thể tin được - và mọi người nói 'họ chơi hay thế nào, phương pháp luận thế nào, thật là thiên tài'. Nhưng đó là vì tôi thắng. Họ không hiểu gì về những gì chúng tôi làm, nhưng họ khen ngợi chỉ vì chúng tôi thắng. Bạn phải nhìn xa hơn thế. Vào thời điểm bạn không thắng, sẽ có những nghi ngờ - nhưng đó là điều tốt. Vậy được rồi. Nghi ngờ chúng tôi một lần nữa. Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra".

Chiến thắng của Man City ở Trung Đông đồng nghĩa với việc họ là đội bóng Premier League đầu tiên giành được danh hiệu Champions League, FA Cup, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup trong cùng một năm. Chỉ có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ của Arsenal và thất bại trong loạt sút luân lưu sau đó ở Community Shield mùa này mới ngăn cản họ nâng cao chiếc cúp số 6.

Nhưng Man City trở lại thi đấu trong nước (gặp Everton) sau khi rơi khỏi top 4. Khi được hỏi còn gì để đạt được, Guardiola nói: "Chúng tôi thử lại. Không thử lại để giành 5 danh hiệu mà chỉ thử lại. Những VĐV vĩ đại nhất sẽ quên đi những thành công càng nhanh càng tốt".

“Có một ngày để ăn mừng, nhưng sắp tới là một cuộc thi khác và bạn phải thử lại một lần nữa. Sự hài lòng về những gì chúng ta đã làm sẽ vẫn còn nhưng chúng tôi phải làm lại. Tôi chưa bao giờ bắt đầu một mùa giải với suy nghĩ 'chúng ta có thể giành được bao nhiêu danh hiệu?' Không bao giờ, không bao giờ. Đó là cách tiếp cận khủng khiếp. Tiếp theo là Goodison Park. Xa hơn nữa là điều không tồn tại, không có gì cả".

Thất bại là mẹ thành công

Guardiola tin rằng chính những thất bại đã thúc đẩy đội bóng của ông hướng tới nhiều thành công hơn. “Tôi luôn có những cầu thủ đáng kinh ngạc. Tôi đã nói với toàn đội rằng lý do chúng ta ở đây không phải là Istanbul, không phải để đánh bại Inter Milan. Lý do chúng ta ở đây là để thua Monaco, Liverpool, Tottenham và Lyon. Đó là vì trận chung kết (Champions League) với Chelsea, khi chúng ta thua và thua ở những phút cuối trước Madrid.

“Lúc đó thì đau, nhưng bây giờ thì không còn đau nữa. Điều đó đã giúp ích cho chúng tôi và giúp chúng tôi giành chiến thắng Inter Milan. Đó là một quá trình. Đối với những CLB lớn, họ đã quen với điều đó, nhưng đối với chúng tôi thì nó mới mẻ.

“Bây giờ chúng tôi tin rằng mình có thể thắng ở mọi nơi. Đó không chỉ là ‘đưa Pep tới đây và thành công sẽ đến ngay lập tức’. Đó là một quá trình. Chúng tôi đến đây để kết thúc 8 năm làm công việc này với rất nhiều thất vọng - nhưng đó là một phần cuộc sống và một phần của thể thao”.

Tin cùng chuyên mục