Nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc phân vân đôi đường

Nữ hoàng đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc phân vân đôi đường

Vừa trở về sau chuyến du đấu thành công tại giải vô địch đi bộ 20km châu Á tại Nomi (Nhật Bản), nữ tuyển thủ đi bộ Nguyễn Thị Thanh Phúc lại phải vùi đầu vào sách vở, trả nợ các môn học mà mình vắng mặt trong thời gian đi thi đấu nước ngoài. Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao giữa buổi học, “Nữ hoàng đi bộ” tâm sự với PV Báo SGGP về những dự định và trăn trở của mình.

* Xin chúc mừng Phúc vừa đổi màu huy chương tại giải vô địch đi bộ 20km châu Á! Phải chăng việc góp mặt tại Olympic London 2012 đã giúp Phúc tự tin hơn khi bước ra đấu trường châu lục?

* Đúng là sau khi tham dự Olympic London, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi đối đầu với các VĐV nước ngoài. Tuy nhiên, thành tích tại Nomi vừa rồi đúng là cũng khá bất ngờ với em bởi từ sau Olympic đến nay, em vẫn chưa giải tỏa hết sức ỳ. Trong khi đó, giải vô địch đi bộ 20km châu Á năm nay lại quy tụ khá nhiều VĐV mạnh của châu lục hơn giải năm ngoái. Vậy mà em lại đổi màu được chiếc huy chương của mình, từ đồng thành bạc và đạt chuẩn để tham dự giải VĐTG tại Nga vào tháng 7 tới dù thành tích của em không bằng như khi thi đấu ở Olympic.

HLV Trần Văn Hiệp hạnh phúc với thành tích của 2 học trò Thanh Phúc (giữa) và Thành Ngưng.

HLV Trần Văn Hiệp hạnh phúc với thành tích của 2 học trò Thanh Phúc (giữa) và Thành Ngưng.

* Thanh Phúc đã có kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo của mình chưa?

* Sau khi từ Nhật Bản về, em được thầy cho nghỉ xả hơi 1 tuần nhưng có được nghỉ đâu, phải lo học cho xong các môn còn nợ (Thanh Phúc hiện đang là sinh viên năm cuối, chuyên ngành điền kinh tại ĐH TDTT Đà Nẵng - PV).

Theo kế hoạch, năm 2013 em còn tham dự 3 giải đấu chính là giải VĐTG tại Nga vào tháng 7, giải VĐQG vào tháng 9 và SEA Games 27 tại Myanmar vào cuối năm và một số giải khác.

*  Được biết, bộ môn đã đăng ký 2 HCV ở nội dung đi bộ tại SEA Games 27. Thanh Phúc và em trai Thành Ngưng chính là 2 VĐV chủ lực có trách nhiệm giành HCV. Phúc có tự tin với mục tiêu mà mọi người đang kỳ vọng?

*  Em đang là ĐKVĐ SEA Games ở nội dung đi bộ 20km nên dù mọi người không đề ra chỉ tiêu, bản thân em cũng xác định là mình phải bảo vệ cho được tấm HCV ở kỳ SEA Games tới. Tuy nhiên, việc bộ môn đăng ký thành tích từ sớm ít nhiều cũng tạo ra áp lực tâm lý cho em.

Như mọi người đã biết, trong thi đấu thể thao thì chưa thể nói trước được điều gì cả. Em đang là ĐKVĐ, lại được tham dự Olympic nên các đối thủ sẽ chú ý và tìm cách vượt qua. Do đó, bản thân em sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu còn thành tích thực tế như thế nào thì chưa thể nói trước được gì cả.

*  Để có thể hoàn thành mục tiêu do lãnh đạo đề ra, Phúc cần được đầu tư những gì?

* Thông thường, để chuẩn bị cho các giải đấu lớn, VĐV cần phải được chăm lo nhiều thứ, từ chế độ, dinh dưỡng… cho đến tập huấn trong và ngoài nước. Bản thân em rất muốn được lãnh đạo tạo điều kiện cho đi tập huấn nước ngoài để có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn sắp tới. Thế nhưng, ở phương diện khác, em lại “sợ” phải đi tập huấn dài ngày bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc em phải tạm nghỉ các môn học ở trường mà năm nay lại là năm cuối, em phải tập trung thi tốt nghiệp. Hiện tại, em đang rất phân vân là không biết nên tập trung cho việc học hay cho thi đấu đỉnh cao. 

PHI HẢI (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục