Nụ cười của xạ thủ, quân nhân Phí Thanh Thảo

Thật hữu duyên, trong giải bắn súng quốc tế đầu tiên mà đội tuyển bắn súng Việt Nam thi đấu từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Phí Thanh Thảo là xạ thủ giành tấm huy chương khởi động cho chúng ta…
Phí Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) có tấm HCĐ thi đấu tại Indonesia. Ảnh: ĐÀO VŨ
Phí Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) có tấm HCĐ thi đấu tại Indonesia. Ảnh: ĐÀO VŨ

Trước ngày lên đường đi Indonesia thi đấu cúp bắn súng châu Á 2023 với lượt đấu tại Jakarta (Indonesia) do Liên đoàn bắn súng châu Á tổ chức dành cho súng trường và súng ngắn hơi, Phí Thanh Thảo bảo rằng “tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thành tích tốt nhất”. Càng thêm thú vị, thời gian qua, Phí Thanh Thảo đã nhập ngũ bắt đầu chương trình rèn luyện thao trường của một tân binh chiến sĩ quân đội thực thụ. Tuy vậy, khi có giải đấu chuyên môn, cô vẫn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia.

“Lúc này tôi đang đi nghĩa vụ của tân binh tại điểm học tập ở Sơn Tây – Hà Nội, Tôi đã xin phép cấp chỉ huy và lãnh đạo để được về đi thi đấu giải này”, Thảo chia sẻ thêm. Thực tế, nữ xạ thủ có gương mặt khả ái cùng nụ cười luôn rạng ngời trên môi này đang là chiến sĩ thuộc Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội.

Nói về Phí Thanh Thảo, nhiều thông tin đã đăng tải từ ngày đầu cô làm quen với thể thao cho tới khi thành danh là xạ thủ của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở SEA Games 31 trên sân nhà ra sao. Hẳn nhiên, một trong những dấu ấn đáng nhớ của Thanh Thảo là khi cô vào chung kết cuối cùng bài 10m súng trường hơi nữ với cơ hội giành HCV cá nhân. Còn nhớ khi đó, tại trường bắn chung kết, khi chỉ còn 2 xạ thủ góp mặt ở lượt bắn cuối đầy hồi hộp để tranh vị trí nhất – nhì (Thanh Thảo và Dewi Laila Mubarokah (Indonesia)), cựu HLV trưởng đội bắn súng Việt Nam Nguyễn Thị Nhung đã bảo các đồng đội hãy cổ vũ thật lớn hơn nữa cho Thảo bởi cô chắc chắn sẽ bắn thành công. Tuy nhiên, một chút xíu thiếu may mắn, Thanh Thảo kết thúc bài thi đấu ở vị trí thứ nhì giành HCB. Đó là tấm huy chương đầu tiên của đội bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31.

Trường bắn ở Jakarta (Indonesia) trong ngày 4-3 của cúp bắn súng châu Á 2023, Thanh Thảo tiếp tục là gương mặt tự tin nhất ở các lượt thi đấu vòng loại rồi lọt vào chung kết. Sau các lượt bắn của chung kết, cô vào nhóm 3 người cuối cùng của bài bắn sở trường 10m súng trường hơi nữ. Kết thúc thi đấu, Thanh Thảo xếp hạng 3 và nhận HCĐ cá nhân. Đây cũng là huy chương đầu tiên của đội bắn súng Việt Nam tại giải.

Thật ra, Thảo có đam mê lạ thường với thể thao dưới nước và cô từng tập môn lặn. Tuy thế, bắn súng Việt Nam lại may mắn có một xạ thủ tiềm năng bởi cô được bố mẹ khuyên nghỉ tập, thi đấu lặn chuyển sang thử sức với bắn súng. Sự bén duyên ban đầu không bao giờ dễ dàng cũng như rất khó để thay đổi niềm yêu thích bản thân. Nhưng rồi, lâu thành quen, Thanh Thảo lại quen với những tiếng súng nổ và khói thuốc của viên đạn. Từng đi cùng nữ tuyển thủ này tại giải vô địch bắn súng thế giới năm 2022, một lãnh đạo Vụ thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) kể lại rằng, ở giải đấu, Thảo đã nỗ lực hết khả năng và dù chỉ có tầm vóc nhỏ bé nhưng cô lại được bạn bè làm quen rất nhiều vì tính cách thân thiện và chính nụ cười luôn rạng ngời làm ai cũng muốn chụp hình với xạ thủ này.

Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) đang có mặt tại Indonesia thi đấu. Ảnh: ĐÀO VŨ

Thanh Thảo (ngoài cùng bên phải) đang có mặt tại Indonesia thi đấu. Ảnh: ĐÀO VŨ

Năm 2021, Phí Thanh Thảo mới lần đầu được tập trung đội tuyển bắn súng Việt Nam. Bây giờ, ở tuổi 18 cô quyết định nhập ngũ để trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Thú vị rằng, cây súng trường mà Phí Thanh Thảo đang sử dụng thi đấu tại đội tuyển quốc gia còn có tuổi đời hơn con số 18 xuân xanh của nữ xạ thủ xinh đẹp này. Ấy thế, Thảo chưa một lần kêu khó khi ra thi đấu mà luôn để lại sự yêu mến từ khán giả, người hâm mộ. Cũng như, Thanh Thảo kể rằng, mình chưa một lần hối tiếc khi khoác trên mình màu xanh áo lính ở bất cứ môi trường nào dù là VĐV thể thao hay một chiến sĩ tân binh lúc này.

Ngoài tấm HCĐ cá nhân, Phí Thanh Thảo cùng Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Hoàng Gia Bảo đã đạt tổng 1869,3 điểm để đứng hạng nhì chung cuộc nội dung đồng đội súng trường hơi nữ, giành HCB. Đội bắn súng Việt Nam còn thi đấu tại Jakarta tới hết ngày 10-3.

Tin cùng chuyên mục