Những “khẩu súng không đạn” của ông Troussier

Danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á có đến 7 cầu thủ tấn công. Đây là số tiền đạo được triệu tập nhiều nhất trong lịch sử các lần tập trung đội tuyển.

Con số này chỉ thể hiện sự dồi dào chân sút theo lý thuyết chứ thực tế lại thể hiện sự bế tắc của HLV Troussier khi không có chọn lựa tối ưu, đành phải gọi nhiều để sàng lọc dù thời gian cạn dần trước chiến dịch chính thức đầu tiên của ông trên cương vị HLV đội tuyển.

Một con số đáng để suy ngẫm: Chưa tiền đạo nào của HLV Troussier ghi bàn ở mùa giải mới dù là ở V-League hay hạng nhất. Đội Hà Nội cung cấp nhiều chân sút nhất với 3 cái tên nhưng lại là đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League. Chân sút số 1 của đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo là Nguyễn Tiến Linh thường ngồi dự bị ở đội Bình Dương - vốn đang có khởi đầu tốt ở mùa giải mới. Từ Hàn Quốc về, Nguyễn Văn Toàn đã chơi 3 trận cho Thép Xanh Nam Định nhưng 0 bàn thắng. Hai tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF) và Nguyễn Đình Bắc (Quảng Nam) được chọn chủ yếu nhờ phong độ của họ tại đội U23 quốc gia chứ không phải trong màu áo CLB.

Việc HLV Troussier cho triệu tập chân sút đã 33 tuổi là Nguyễn Văn Quyết gây ra nhiều tranh cãi nhưng phải thừa nhận là so với các tiền đạo khác, ít ra anh vẫn đem lại sự bảo đảm về kinh nghiệm cũng như số bàn thắng mà anh có ở mùa giải trước. Lối chơi kiểm soát bóng của ông Troussier cần có những cầu thủ biết cách đưa bóng vào lưới, dù thực tế đây là điểm yếu nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Không phải tự nhiên mà từ năm 2015 đến nay, qua 3 trào HLV nước ngoài, Văn Quyết vẫn luôn xuất hiện trong các đề cử lên tuyển. Sự ổn định của anh chỉ là một phần, cái chính là không có nhiều đồng nghiệp trẻ chơi hiệu quả hơn anh.

Đã đến lúc gọi đúng tên: Chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng thực sự ở vị trí tiền đạo vì những bất cập này vốn chưa từng có giải pháp tháo gỡ nào suốt nhiều năm qua khi cuộc xung đột nội binh - ngoại binh, các lợi ích giữa đội tuyển - CLB chuyên nghiệp, năng lực đào tạo… vẫn thiếu bàn tay mang tên “chiến lược”. Bản danh sách có nhiều “súng không đạn” của HLV Troussier chỉ là “nạn nhân” của vấn đề này mà thôi.

Tin cùng chuyên mục