Những gì Jürgen Klopp để lại khi rời Liverpool vào cuối mùa này

Không phải ngày Cá tháng tư, nhưng thông tin HLV Jurgen Klopp xác nhận ông sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải này thực sự hoang đường. Hoàn toàn không có một dấu hiệu trước đó. Liverpool đang thăng hoa ở mùa giải này, và cách đâu không lâu người ta còn tự hỏi làm thế nào để Klopp duy trì được năng lượng bản thân mạnh mẽ đến mức chính ông làm “tái sinh” cả một Liverpool để trở thành phiên bản 2.0 hướng đến chức vô địch.

Những gì Jürgen Klopp để lại khi rời Liverpool vào cuối mùa này

Những năm đầu – ‘Người bình thường’ đến

Khi Jürgen Klopp được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Brendan Rodgers, Liverpool từ lâu đã bị coi là đội bóng kém thành tích ở Premier League. Họ không giành được chức vô địch nào kể từ giải hạng Nhất cũ (1990). Klopp tiếp quản vào tháng 10 năm 2015 khi Liverpool đứng thứ 10 tại Premier League. Mục tiêu của ông là giúp họ giành được những danh hiệu một lần nữa trong vòng bốn năm, và công bằng mà nói, Liverpool chuyển đổi và lột xác nhanh chóng.

Tuy nhiên, không phải ngay lập tức. Liverpool đứng thứ tám tại Premier League trong mùa giải đầu tiên Klopp dẫn dắt, cho thấy còn bao nhiêu việc cần phải làm. Tuy nhiên, việc lọt vào trận chung kết League Cup và UEFA Europa League năm 2016 – lần lượt thua Manchester City và Sevilla – là những dấu hiệu cho thấy sự tích cực sắp tới.

Vị trí thứ 4 liên ở năm kế tiếp tại Premier League, và năm 2018 họ lọt vào trận chung kết UEFA Champions League. Cuộc chạy đua ở châu Âu đó dường như đã thay đổi mọi thứ, cho thấy Liverpool đang đang đi đúng hướng. Trong mùa giải 2018-19, Liverpool đã thi đấu tốt hơn khi đánh bại Tottenham trong trận chung kết Champions League và nếu không đối đầu với đội bóng được cho là xuất sắc nhất lịch sử Premier League, Liverpool có thể đã giành được chức vô địch trong mùa này. Họ đứng thứ hai sau Manchester City mặc dù có đến 97 điểm, số điểm cao thứ ba trong lịch sử giải đấu và là số điểm nhiều nhất từng có bởi một đội không giành được danh hiệu.

klopp-new-liverpool-manager-2015-1024x718-9354.jpg

Dù sao đi nữa, Klopp đã thành công trong kế hoạch mang vinh quang trở lại Anfield trong vòng 4 năm. Liverpool đã trở lại.

Liverpool vĩ đại

Nếu giữ được phong độ tốt trong những tháng còn lại của mùa bóng này, chắc chắn Jürgen Klopp sẽ ra đi với tư cách là HLV thành công nhất mọi thời đại xét về tỷ lệ thắng. Tỷ lệ thắng hiện tại của ông là 60,7%, cao hơn so với Kenny Dalglish (58,3%) và Bob Paisley (57,4%), mặc dù ông giành được ít chức vô địch hơn so với 2 huyền thoại kia (Dalglish có 3 còn Paisley là 6). Tuy nhiên, Klopp là HLV duy nhất của Liverpool giành được mọi danh hiệu: Cúp C1/Champions League, FA Cup và League Cup.

Thông báo chia tay của Klopp đến khi Liverpool đang đứng đầu bảng Premier League với cách biệt 5 điểm so với đội kế tiếp. Tính đến thời điểm này, Lữ đoàn đó là đội có phong độ ổn định nhất ở mùa giải 2023-24. Với chỉ với một thất bại – trước Tottenham vào tháng 9 – và đã giành được điểm từ các chuyến làm khách trước Manchester City và Arsenal, Liverpool đang ở một vị trí đáng ghen tị, và đây là minh chứng không chỉ cho khả năng quản lý của Klopp mà còn cả việc lên kế hoạch cho đội hình của ông.

Như Klopp đã ám chỉ trong cuộc phỏng vấn của mình, Liverpool nhận thấy mình bị tụt lại phía sau phần còn lại ở mùa giải trước. Họ đã kết thúc mùa giải 2022-23 ở vị trí thứ năm tại Premier League, với đội hình cần phải trẻ hóa nhiều. Klopp đã “ra tay” với việc mua Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch và Wataru Endo, và nhìn chung, tác động tập thể của họ là rất đáng kể, giúp biến Liverpool trở thành một trong những đội mạnh nhất Premier League, nếu không muốn nói là tốt nhất.

best-liverpool-managers-1024x1024-398.png
klopp-liverpool-record-7645.png

Klopp là một trong những HLV vĩ đại nhất Premier League

Liverpool vẫn còn 17 trận đấu ở Premier League mùa này, đồng nghĩa với việc Jürgen Klopp sẽ kết thúc câu lạc bộ với 334 trận đấu. Với con số 317 trận cho đến nay, ông đạt trung bình 2,12 điểm mỗi trận, chỉ kém Pep Guardiola (2,34) và Sir Alex Ferguson (2,16) trong số những người đã cầm quân ít nhất 50 trận ở Premier League.

Chiến thắng tiếp theo của Liverpool tại Premier League sẽ là chiến thắng thứ 200 của Klopp tại giải đấu này, nghĩa là ông sẽ trở thành HLV thứ 7 đạt được cột mốc này sau Ferguson (528), Arsène Wenger (476), David Moyes (265), Harry Redknapp (236). ), José Mourinho (217) và Guardiola (210). Tuy nhiên, chỉ có 3 trong số đó (Ferguson, Wenger và Guardiola là đã thắng 200 trận ở Premier League tại một đội bóng.

Klopp vẫn còn ít nhất 4 tháng nữa trong nhiệm kỳ của mình tại Liverpool, khi đội bóng vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba trong nước cùng với danh hiệu UEFA Europa League. Tuy nhiên, ông sẽ không thể đạt được 500 trận đấu với Liverpool, điều mà chỉ Bob Paisley, Tom Watson và Bill Shankly mới làm được.

Di sản khổng lồ

Klopp tiếp tục xác nhận đây không phải là một quyết định vội vàng; thay vào đó, nó là những gì mà ông hình dung mình sẽ phải thực hiện cách đây vài tháng, và hài lòng khi biết rằng ông sẽ rời đi khi đội bóng đang trên đỉnh cao: “Tôi ổn. Tôi đang khỏe nhất có thể ở độ tuổi của tôi. Tôi đã nói với câu lạc bộ vào tháng 11. Khi chúng tôi ngồi đó cùng nhau nói về những bản hợp đồng tiềm năng, tour du đấu mùa hè tiếp theo và liệu chúng tôi có thể đi đâu không, ý nghĩ đó chợt xuất hiện, ‘Tôi không chắc mình còn ở đây nữa không’ và bản thân tôi cũng ngạc nhiên về điều đó”./

Tin cùng chuyên mục