Những cột mốc trong sự nghiệp Vua bóng đá Pele

Được nhiều người coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá, Pele đã trải qua gần 2 thập niên làm say mê người hâm mộ và khiến đối thủ phải sững sờ bởi những bước di chuyển đầy mê hoặc và năng lực ghi bàn siêu nhiên. Vua bóng đá đã qua đời hôm thứ năm, ở tuổi 82, di sản để lại là tư cách là cầu thủ duy nhất 3 lần thắng World Cup và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.
Pele trải qua gần 2 thập niên làm say mê người hâm mộ và khiến đối thủ phải sững sờ bởi những bước di chuyển đầy mê hoặc và năng lực ghi bàn siêu nhiên.
Pele trải qua gần 2 thập niên làm say mê người hâm mộ và khiến đối thủ phải sững sờ bởi những bước di chuyển đầy mê hoặc và năng lực ghi bàn siêu nhiên.

Từ một cậu bé bắt đầu chơi bóng trên đường phố bang Sao Paulo, với quả bóng chỉ là một chiếc tất nhét đầy báo hoặc giẻ rách, Pele đã đưa Brazil lên đỉnh cao của bóng đá và trở thành đại sứ toàn cầu cho môn thể thao của mình. Từ các nguồn khác nhau, liệt kê tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Pele từ 650 bàn (các trận đấu ở giải vô địch quốc gia) đến 1.281 bàn (bao gồm một số trận đấu với các giải đấu cấp thấp).

Pele, tên đầy đủ là Edson Arantes do Nascimento, sinh vào ngày 23-10-1940. Tài năng của ông đã thu hút sự chú ý khi mới 11 tuổi, trước khi gia nhập đội trẻ của Santos. Ông ra mắt CLB hàng đầu của Brazil vào năm 1956, khi mới 16 tuổi, và đội nhanh chóng được cả thế giới công nhận. Pele chỉ chơi duy nhất cho Santos trong sự nghiệp đỉnh cao kéo dài gần 2 thập niên cho đến khi nghỉ hưu sau mùa giải năm 1974. Thực ra, nhiều CLB giàu có ở châu Âu đã cố gắng ký hợp đồng với Pele, nhưng chính phủ Brazil đã can thiệp để giữ ông không bị bán, tuyên bố ông là báu vật quốc gia.

Cầu thủ được mệnh danh là “Vua bóng đá” được giới thiệu với thế giới ở tuổi 17 tại World Cup 1958 ở Thụy Điển. Ghi 6 bàn thắng - bao gồm 1 bàn ở tứ kết, hat-trick ở bán kết và cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước chủ nhà Thụy Điển ở trận chung kết, Pele đã đưa Selecao đến danh hiệu World Cup đầu tiên. Kỷ giải đó đánh dấu 3 kỷ lục tồn tại cho đến nay: cầu thủ trẻ nhất dự World Cup, cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại World Cup và cầu thủ trẻ nhất chơi trận chung kết.

Chấn thương khiến ông chỉ chơi được 2 trận (ghi 1 bàn) khi Brazil bảo vệ thành công chức vô địch thế giới năm 1962. Nhưng Pele là biểu tượng cho chức vô địch World Cup 1970 ở Mexico. Ông ghi 4 bàn ở giải đấu này, bao gồm bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 trước Italia ở chung kết, và đây cũng là trận đấu cuối cùng của ông cho Selecao. Tổng cộng, Pele đã chơi 114 trận cho tuyển Brazil và ghi được 95 bàn thắng - trong đó có 92 trận và 77 bàn trong các trận đấu chính thức.

Vua bóng đá với di sản để lại là tư cách là cầu thủ duy nhất 3 lần thắng World Cup và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.

Vua bóng đá với di sản để lại là tư cách là cầu thủ duy nhất 3 lần thắng World Cup và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử.

Cái tên Pele xuất phát từ việc ông phát âm sai tên một cầu thủ có tên là Bile, và đã theo ông cho đến nay. Hình ảnh Pele trong chiếc áo tuyển Brazil màu vàng tươi với số 10 in sau lưng vẫn sống mãi với người hâm mộ bóng đá toàn cầu. Cũng như màn ăn mừng bàn thắng đặc trưng, một cú nhảy với nắm tay phải giơ cao qua đầu. Danh tiếng của Pele nổi tiếng đến mức vào năm 1967, các phe phái trong cuộc nội chiến ở Nigeria đã đồng ý ngừng bắn trong thời gian ngắn để ông có thể thi đấu một trận giao hữu ở nước này. Ông cũng được Nữ hoàng Elizabeth II của Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 1997…

Năm 1975, mặc dù đã 34 tuổi và đã qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng Pele đã khiến bóng đá được biết nhiều hơn tại Bắc Mỹ khi gia nhập New York Cosmos. Ông đã dẫn dắt Cosmos đến chức vô địch năm 1977, và ghi được 64 bàn thắng trong 3 mùa giải. Pele kết thúc sự nghiệp vĩ đại của mình vào ngày 1-10-1977 bằng trận giao hữu giữa Cosmos và Santos trước đám đông khoảng 77.000 người ở New Jersey, nơi ông chơi nửa trận cho mỗi CLB.

Cuộc sống sau bóng đá của Pele. Ông là một chính trị gia - Bộ trưởng đặc biệt về thể thao của Brazil - là một doanh nhân, và là đại sứ của UNESCO và Liên Hiệp Quốc.

Tin cùng chuyên mục