Nguyễn Công Phượng là một trong số những cầu thủ đáng chú ý nhất AFC Cup 2020

Vòng bảng AFC Cup 2020 tại khu vực ASEAN bắt đầu vào thứ Ba, 11-2 khi 12 câu lạc bộ từ Đông Nam Á chuẩn bị thể hiện sức mạnh của mình ở khu vực và săn tìm những vị trí ở vòng đấu loại trực tiếp.

Những cầu thủ được AFC đánh giá cao trước vạch xuất phát. Ảnh: AFC
Những cầu thủ được AFC đánh giá cao trước vạch xuất phát. Ảnh: AFC

Từ những đội chuẩn bị ra mắt tại AFC Cup cho đến những đối thủ nặng ký của giải đấu, có rất nhiều điều thú vị, và trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chọn ra 6 cầu thủ đáng chú ý nhất.

Trong số này có Nguyễn Công Phượng. Theo AFC, Công Phượng gia nhập đội đương kim á quân V-League theo dạng cho mượn. Tiền đạo 25 tuổi này đã có thời gian thi đấu không thành công ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ trong thời gian gần đây, nhưng với đội tuyển quốc gia Việt Nam, Phượng đã thực sự thể hiện tài năng của mình.

Là thành viên của Việt Nam giành ngôi Á quân tại Giải vô địch U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc, Công Phượng tiếp tục ghi bàn trong chiến dịch AFF Cup 2018 và ở vòng chung kết Asian Cup tại UAE năm 2019.

Nguyễn Công Phượng là một trong số những cầu thủ đáng chú ý nhất AFC Cup 2020 ảnh 1 Công Phượng đã khẳng định được mình trên đấu trường khu vực
Mặc dù tốc độ là một trong những vũ khí quan trọng, Công Phượng cũng rất xuất sắc khi có bóng trong chân và là nguồn cảm hứng của đồng đội. Và việc sở hữu Công Phượng chắc chắn giúp CLB TPHCM trở nên mạnh mẽ hơn, trước khi đội này bước vào chiến dịch AFC Cup đầu tiên của họ.

Ngoài Công Phượng, AFC cũng đánh giá rất cao những Ilija Spasojevic (Bali United), Than Paing (Yangon United), Stephan Schrock (Ceres Negros), Befolo Mbarga (Preah Khan Reach Rieng), Stipe Plazibat (Hougang United).

Tin cùng chuyên mục