“Người thừa” của Man.United tỏa sáng giúp Dortmund vào tứ kết

Jadon Sancho và Marco Reus ghi bàn giúp Borussia Dortmund giành chiến thắng 2-0 trước PSV Eindhoven, và lọt vào tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 3 năm với chiến thắng chung cuộc 3-1.

Jadon Sancho mở tỉ số giúp Borussia Dortmund giành chiến thắng 2-0 trước PSV Eindhoven.
Jadon Sancho mở tỉ số giúp Borussia Dortmund giành chiến thắng 2-0 trước PSV Eindhoven.

Cầu thủ chạy cánh Sancho, được cho mượn từ Man.United trong tháng Giêng vừa qua sau khi không còn được lòng HLV Erik ten Hag, đã sút bóng qua chân một cầu thủ Eindhoven để ghi bàn thắng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp. Sancho cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 hôm thứ Bảy trước Werder Bremen tại Bundesliga. Tuy nhiên, phải đợi đến phút 90+5, cầu thủ dự bị Marco Reus mới khiến người hâm mộ chủ nhà thở phào với bàn ấn định chiến thắng 2-0, qua đó thắng chung cuộc 3-1.

Dortmund, đội lọt vào trận chung kết năm 2013, đã lần đầu tiên trở lại vòng đấu 8 đội mạnh nhất sau 3 năm. Nhưng HLV Edin Terzic của Dortmund không vì thế mà hài lòng: “Chúng đã giành được suất vào tứ kết ngày hôm nay là nhờ làm việc chăm chỉ. Có lẽ chúng tôi đã chơi 30 phút hay nhất mùa giải ngay từ đầu. Lẽ ra chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn trong giai đoạn dồn ép đó. Thật không may, trong hiệp hai, chúng tôi đã không còn chơi tốt như vậy, nhưng chúng tôi đã phòng ngự tuyệt vời”.

Dortmund lẽ ra phải ghi nhiều bàn hơn vào thứ Tư khi cường độ thi đấu của đội chủ nhà hoàn toàn áp đảo PSV. Niclas Fullkrug tung cú sút chệch cột dọc, Donyell Malen lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khác trước đội bóng cũ. Đội khách đến từ Hà Lan chỉ bắt đầu đe dọa sau 25 phút. Thủ thành chủ nhà Gregor Kobel cản phá được một nỗ lực của Johan Bakayoko, sau đó là một nỗ lực khác của Guus Til. Nhưng đội khách tiếp tục cải thiện sau giờ nghỉ và cầu thủ vào thay người Hirving Lozano đã sút trúng cột dọc sau nỗ lực từ 25 mét. Bakayoko sau đó lừa bóng qua hậu vệ Mats Hummels, buộc thủ môn Gregor Kobel phải cản phá ở phút 70.

marco-reus-6885.jpg
Marco Reus ghi bàn đưa Borussia Dortmund trở lại tứ kết Champions League sau 3 năm.

Tiền đạo Fullkrug nghĩ rằng anh đã xoa dịu sự căng thẳng của đội chủ nhà khi đưa bóng vào lưới từ quả đá phạt trực tiếp của Reus ở phút 77, nhưng bàn thắng bị loại trừ vì lỗi việt vị. Đáp lại, Luuk de Jong lẽ ra có thể đưa trận đấu bước vào hiệp phụ khi anh được tự do trước khung thành, nhưng anh lại đưa bóng đi vọt xà ngang ở phút bù giờ. Nỗi lo của chủ nhà chỉ kết thúc khi Reus, người vào sân ở phút 75 thay Sancho bị chấn thương, thực hiện một pha đột phá nhanh chóng để ấn định chiến thắng ở phút 90+5.

Trong trận đấu khác tại Champions League vào thứ Tư, Atletico Madrid đánh bại Inter Milan 3-2 trong loạt sút luân lưu cân não, sau khi hòa 2-2. Tám đội góp mặt trong buổi bốc thăm vòng tứ kết là Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Man.City, Arsenal và Barcelona. UEFA tổ chức Lễ bốc thăm vòng đấu 8 đội mạnh nhất tại Nyon, Thụy Sĩ vào thứ Sáu, ngày 15-3, lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục