1. Thật khó để nhớ lần cuối cùng mà một đội bóng Việt Nam thắng được đại diện cùng đẳng cấp tại sân chơi chính thức của AFC là khi nào. Năm ngoái, B.Bình Dương cũng thắng 1 trận tại AFC Champions League nhưng đấy chỉ là một trận cầu thủ tục đối với đội bóng đến từ Nhật Bản. Trong khi đó, đối thủ của B.Bình Dương ở trận đấu hôm qua rất cần 1 chiến thắng để vươn lên đầu bảng và họ đang là nhà đương kim vô địch K-League, hiện đang tạm xếp thứ 2 tại mùa bóng này.
Từ tính chất cho đến đối thủ đều khẳng định trận thắng của B.Bình Dương thật sự là một cú sốc. Nếu đó không phải là cơn địa chấn của bóng đá châu Á thì vẫn là một bất ngờ đặc biệt đối với làng cầu Việt Nam. Cách đây không lâu, trận hòa trước Jiangsu đến từ Trung Quốc đã khiến người hâm mộ sửng sờ thì nay, với việc ngược dòng đánh bại một “đại gia” của bóng đá xứ Hàn, nhà vô địch K-League 4 lần trong 6 mùa giải gần nhất, rõ ràng B.Bình Dương đã thật sự trưởng thành trên đấu trường châu lục.
2. Đương nhiên, đó không phải là một cuộc hành trình may mắn nếu nhìn từ kỳ tích lọt vào bán kết AFC Cup 2009 đến nay. Việc B.Bình Dương cải thiện đáng kể kết quả thi đấu khi bước ra sân chơi châu lục là sự tiếp nối của việc họ thống trị các giải đấu quốc nội 2 năm gần đây. Ngay tại AFC Champions League mùa này, những trận đấu của Bình Dương đều rất khả quan từ tỷ số đến diễn biến trên sân. Ngoài thất bại 0-2 trước Jeonbuk Huyndai ở trận lượt đi trên sân khách, 3 trận đấu còn lại Bình Dương đều có bàn thắng, trong đó có 2 lần ghi bàn trước và 2 lần thực hiện các cuộc ngược dòng trên sân nhà. Bản lĩnh thi đấu và sự tự tin khi chơi bóng ở một đẳng cấp cao hơn đã được thể hiện. Đấy chính là thành quả của một quá trình đầu tư và là giá trị của một đội bóng tập hợp được nhiều ngôi sao của làng cầu Việt.
![]() |
Pha gỡ hòa của Nsi giúp B.Bình Dương ngược dòng thành công. Ảnh: Hoàng Hùng
Chỉ tiếc, những chiến thắng như thế này rất ít khi được đánh giá đúng tầm vóc của nó. Thậm chí đôi khi một trận thắng quan trọng như thế này lại không được quan tâm bằng những chiến thắng ở các giải đấu trẻ của U.19 Việt Nam mặc dù về tính chất, chiến thắng của B.Bình Dương có giá trị cao hơn nhiều nếu xét về đẳng cấp của 2 nền bóng đá, 2 giải vô địch quốc gia cũng như giá trị của từng cầu thủ trên sân. Trong bối cảnh mà các đại diện Việt Nam vẫn thường xuyên thua thê thảm khi gặp các đội bóng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản thì việc B.Bình Dương đang giành được 4 điểm, còn nguyên cơ hội để có mặt trong 2 vị trí đầu bảng, quả là một bước tiến đáng kinh ngạc của bóng đá Việt Nam.
Tại AFC Champions League mùa này, nơi mà chỉ có 2 đại diện Đông Nam Á tham dự vòng đấu bảng vốn tràn ngập các CLB của Hàn, Nhật, Australia, Trung Quốc thì B.Bình Dương chính là đội đang xếp chót bảng có thành tích tốt nhất. Chỉ riêng chi tiết đó thôi cũng đủ để tự hào.
HỒ VIỆT