Ngón đòn chiến thuật giúp Napoli lội ngược dòng trước AC Milan

Dù ông chủ Aurelio De Laurentiis trước sau như một Napoli phải chơi sơ đồ 4-3-3 nhưng HLV Rudi Garcia quyết định điều chỉnh sang 4-4-2 đã giúp ĐKVĐ lội ngược dòng kiếm một điểm trên sân nhà trước AC Milan.
HLV Rudi Garcia quyết định điều chỉnh chiến thuật để gỡ hòa trước Milan
HLV Rudi Garcia quyết định điều chỉnh chiến thuật để gỡ hòa trước Milan

Người hâm mộ Napoli khá sốc khi AC Milan dẫn trước hai bàn của Olivier Giroud ở phút 22 và 31. Hàng thủ ĐKVĐ Serie A như mơ ngủ để Giroud thoải mái đánh đầu từ những đường tạt cánh để giúp AC Milan chiếm ưu thế khá sớm. HLV Rudi Garcia của Napoli quyết định thay 3 cầu thủ ngay từ đầu hiệp hai và thay sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sang 4-4-2. Nên nhớ, ông chủ Aurelio De Laurentiis từng nói nhiều lần về việc mời HLV Garcia về sân Maradona vì ông chấp nhận áp dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà cựu HLV Luciano Spalletti đã áp dụng để đưa Napoli vô địch Serie mùa giải trước.

Cách “chống lệnh” của HLV Garcia đã mang lại hiệu quả. Matteo Politano ghi bàn thắng gỡ 1-2 ở phút 50. Đây là bàn thắng đầu tiên của tuyển thủ Italia trên sân nhà kể từ tháng 2-2022 tới nay. Politano có pha đi bóng solo khá tự tin trước khi tung ra cú dứt điểm tung nóc lưới AC Milan. Tới phút 63, Napoli gỡ hòa 2-2 nhờ pha đá phạt của Raspadori. Kể từ đầu mùa giải tới nay, bàn thắng của Raspadori là pha lập công từ đá phạt trực tiếp đầu tiên. Lần cuối cùng Serie A có bàn thắng từ đá phạt trực tiếp là của Antonio Candreva cho Salernitana vào lưới Udinese vào ngày 27-5-2023. Sau trận đấu, HLV người Pháp cho biết bóng đá đâu chỉ có 4-3-3 nên cần uyển chuyển để tận dụng hết nguồn lực cầu thủ. Chẳng hạn như Cholito là tiền đạo cắm nhưng trận này vị trí đó thuộc về Raspadori. Tiền đạo tuyển Italia sau đó được kéo xuống chơi rộng hơn để tập trung kiểm soát bóng khu vực giữa sân và hai bên cánh. Ông nói thêm là Raspadori có thể chơi tốt mọi vị trí trên hàng tấn công, dứt điểm tốt cả hai chân. Sự có mặt của Olivera giúp cho bóng lên đều ở hai cánh (cánh còn lại là Di Lorenzo). Chính vì thế, ở những trận đấu tới, Napoli có thể chơi 4-4-2 chớ không nhất thiết phải khư khư 4-3-3.

Trong khi đó, ông Pioli tiếc rẻ vì để tụt mất hai điểm, nhất là chơi hơn người ở những phút cuối trận (Natan bị thẻ vàng thứ hai). Tuy nhiên, đội hình của AC Milan đã phải xáo tung vì chấn thương. Pellegrino vào sân thay Kaluku ở phút 19 nhưng anh phải rời sân ở phút 87 vì chấn thương. Christian Pulisic cũng chỉ chơi hết hiệp một vì đau cơ đùi. Hơn nữa, tâm lý các cầu thủ AC Milan không ổn sau khi để cho Napoli gỡ 1 bàn ở phút 50. HLV Pioli thừa nhận tâm lý học trò không ổn vì trước đó đã thua những đội bóng lớn như Inter Milan, Juventus và PSG. 1 điểm ở Napoli giúp AC Milan trụ lại trong top 3 Serie A sau 10 vòng đấu.

Tin cùng chuyên mục