Một kịch bản lập lại không khác gì mùa bóng trước, đó là cuộc đua trụ hạng lại đến sớm với CLB TPHCM. Lần này, thầy trò HLV Vũ Tiến Thành đang có 2 trận thua liên tiếp trước cuộc tiếp đón Khánh Hòa ở vòng 3, trận đấu mà đội khách cũng không khá hơn là bao khi cũng trắng tay sau hai trận từ đầu mùa.
Trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa bóng 2023, Nam Định chỉ đứng thứ 2 sau Công an Nhân Dân về việc thu hút dàn “sao” về với mình. Thực lực của họ đã làm mới đến hơn 50% đội hình, đủ để giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt hy vọng rời xa cuộc đua trụ hạng vốn đeo đuổi họ từ nhiều mùa bóng qua.
Futsal Việt Nam hướng đến mục tiêu quan trọng sau đây 2 năm phải có lần thứ 3 liên tiếp dự World Cup. Để hiện thực hóa mục tiêu, bộ máy lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định nâng cấp chất lượng hệ thống các futsal chuyên nghiệp quốc gia, với điểm nhấn là cho phép mỗi CLB được đăng ký 1 ngoại binh thi đấu.
Vấn đề lương hay lót tay mời cầu thủ ngoại (ngoại binh) về thi đấu ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 là một trong những điều được giữ kín, nếu không muốn nói là nhảy cảm nên các đội khó chia sẻ cụ thể.
Lượt trận thứ 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 chưa có bất ngờ lớn nào xảy ra khi những đội bóng được đánh giá cao hơn đều có chiến thắng và trong số này, nữ Bộ tư lệnh Thông tin và nam Thể Công khẳng định được sức mạnh.
Ngoại binh Maria Jose Perez được ban huấn luyện đội nữ Than Quảng Ninh đánh giá hòa nhập với đội hình và tất cả đang trong thời gian chuẩn bị chuyên môn trước khi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022.
Những trường hợp Nguyễn Quang Hải (bóng đá) sẽ đi Pháp hay Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền nữ) sẽ đi Nhật Bản đang là điểm sáng cho thể thao nước nhà nói riêng. Họ ra nước ngoài thi đấu đồng nghĩa chúng ta tự hào rằng VĐV Việt Nam trong một nội dung và một chuyên môn nhất định là có thể đáp ứng được yêu cầu ở đội bóng mình gia nhập. Nhìn lại bóng chuyền nam, chúng ta vẫn chờ có cầu thủ được mời khoác áo đội bóng bên ngoài Việt Nam nhưng chưa hiện thực.
Cầu thủ ngoại đã chính thức xuất hiện và thi đấu bóng chuyền ở giải quốc nội tại Việt Nam. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có những phương án nào về câu chuyện quản lý ngoại binh, điều rất được mọi người quan tâm.
Đội bóng chuyền nam Hà Nội gần như chắc chắn sẽ không thuê ngoại binh đấu giải vô địch quốc gia 2022 mà tin vào các tay đập đang sở hữu trong đội hình.
Theo thông tin từ Ban huấn luyện đội xe đạp Bike Life Đồng Nai, đội đua đang sở hữu chiếc Áo vàng danh giá nhất của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM sẽ không sử dụng ngoại binh trong cuộc đua năm nay sau khi tay đua người Pháp Loic Desriac quyết định chia tay với đội.
Giới bóng đá quen với ngoại binh ngót nghét 20 năm nay, nhưng ở những môn thể thao đỉnh cao khác như bóng rổ hay bóng chuyền, khái niệm này vẫn còn khá mơ hồ suốt một thời gian dài. Chỉ đến khi sự xuất hiện của ngoại binh giúp chất lượng các trận đấu (và giải đấu) được nâng lên, khán giả đến xem đông hơn và tiền bán vé thu về nhiều hơn, người ta mới thấy giá trị của ngoại binh.
Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam đã "nói không" với ngoại binh từ mùa giải 2013. Nhưng sau 10 năm, rất có thể Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lại tính đến phương án cho phép các CLB thuê ngoại binh để tăng cường sức mạnh...
Hai mươi năm trước, khi bóng đá Việt Nam còn chưa chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, đội Công an TPHCM trở thành nơi đầu tiên có… ngoại binh. Đó là cầu thủ David Serere, một chủ doanh nghiệp người Pháp mê bóng đá, xỏ giày ra sân đá cặp cùng tiền đạo Lê Huỳnh Đức đến mấy mùa giải.
Dù hầu hết các đội V-League đều giành quyền đi tiếp sau khi vòng sơ loại khép lại, nhưng nhìn chung, đa số họ đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn.
Bên cạnh việc sử dụng thể thức thi đấu mới kể từ khi bóng đá chuyển sang mô hình chuyên nghiệp, LS V-League 2020 cũng sẽ không có cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới” nhằm giữ tính công bằng với các tay săn bàn…
Hai trận đấu đầu tiên của LS V-League 2020 đã đánh dấu sự tỏa sáng của nhiều tay săn bàn trong nước để tạo những sắc màu tươi mới cho mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, trên bình diện chung thì tiền đạo ngoại vẫn là trụ cột trên sa bàn của các nhà cầm quân hiện nay. Đó cũng là lý do mà nhiều đội không quan tâm đến ý kiến đề nghị bỏ ngoại binh ở mùa bóng năm nay trong phiên họp trực tuyến hôm 31-3 vừa qua.