Ngoại binh chưa thể xuất hiện ở lượt đi Giải futsal VĐQG 2023

Thông qua những kênh khác nhau, dù đã rất cố gắng, nhưng gần như chắc chắn các CLB tham dự Giải futsal VĐQG 2023 không kịp hoàn tất thủ tục đăng ký ngoại binh cho giai đoạn lượt đi. Tất cả đành chờ những gương mặt được hứa hẹn nâng tầm chuyên môn cho futsal Việt Nam này sẽ xuất hiện ở phần còn lại của mùa giải.
Sahako FC và Thái Sơn Nam sẽ chờ ngoại binh xuất hiện ở lượt về Giải futsal VĐQG 2023. ẢNH: ANH TRẦN
Sahako FC và Thái Sơn Nam sẽ chờ ngoại binh xuất hiện ở lượt về Giải futsal VĐQG 2023. ẢNH: ANH TRẦN

Đây là thông tin SGGPO tìm hiểu được từ phía đương kim vô địch Sahako FC và á quân Thái Sơn Nam, cũng là 2 đội thuộc số ít CLB futsal ở Việt Nam đủ tiềm lực tài chính để thuê ngoại binh. “Chỉ có vài đội dự Giải futsal VĐQG 2023 tìm cách liên lạc với ngoại binh. Nhưng lượt đi các ngoại binh chưa thể sang Việt Nam thi đấu, vì không kịp làm thủ tục. Họ có thể xuất hiện ở lượt về”, một thành viên chuyên môn của Thái Sơn Nam chia sẻ ngắn gọn.

“CLB cũng phải đợi lượt về mới kịp hoàn tất các thủ tục. Chỗ tìm kiếm ngoại binh cũng nhờ mấy mối quan hệ, chủ yếu các cầu thủ từng gắn bó với futsal Việt Nam hoặc có quen biết với HLV thì đưa về. Chúng tôi thì đang để ý đến pivot Kazuya Shimizu”, một thành viên của Sahako FC cho hay. Ngoại binh Shimizu mà Sahako FC đang liên hệ là tuyển thủ futsal Nhật Bản, từng cùng Thái Sơn Nam đoạt huy chương đồng ở Cúp futsal các CLB châu Á 2019.

Bên cạnh sân chơi quốc nội, mùa giải năm nay, Sahako FC đủ điều kiện đại diện cho futsal Việt Nam dự Cúp futsal các CLB châu Á trong khi Thái Sơn Nam tranh tài ở sân chơi dành cho Đông Nam Á. Vì thế, cả 2 rất cần ngoại binh để nâng cấp chất lượng đội hình.

Ngoài ra, đại diện ban huấn luyện của Khánh Hòa, Sông Hàn FC... cũng xác nhận với SGGPO về việc đá không ngoại binh ở giai đoạn lượt đi, thậm chí có thể đến hết mùa giải vì quỹ ngân sách hoạt động bị hạn chế.

Tân binh Sông Hàn FC (áo vàng) và Khánh Hòa có thể đá không ngoại binh đến hết mùa giải

Tân binh Sông Hàn FC (áo vàng) và Khánh Hòa có thể đá không ngoại binh đến hết mùa giải

Việc không có ngoại binh ở lượt đi Giải futsal VĐQG 2023 là điều đáng tiếc với những người làm công tác chuyên môn và giới mộ điệu. Bởi bắt đầu từ mùa giải năm nay, Quy chế của các sân chơi futsal quốc gia cho phép các CLB được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ có gốc gác Việt Nam (nôm na là Việt kiều). Điều này không chỉ nâng tầm chất lượng chuyên môn mà sẽ giúp CLB và giải đấu thu hút khán giả theo dõi.

Lượt đi Giải futsal VĐQG 2023 diễn ra từ ngày 19-3 đến 18-4, còn giai đoạn về lăn bóng từ ngày 28-6 đến 4-8. Đây cũng là mùa giải đầu tiên sân chơi cao nhất của futsal Việt Nam được tổ chức theo hình thức sân khách - sân nhà.

Theo lịch thi đấu vòng 1, Thái Sơn Bắc và Hà Nội FC sẽ tạo nên trận derby Thủ đô ở Cung thi đấu Điền kinh trong nhà Mỹ Đình. Trong khi Sahako FC bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Cao Bằng được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Phạm Minh Giang, trên nhà Lãnh Binh Thăng (quận 11, TPHCM). Chủ nhà Thái Sơn Nam được dự đoán sẽ có 3 điểm trước Tân Hiệp Hưng ở mở đầu mùa giải 2023. Cặp đấu còn lại là cuộc đọ sức giữa Khánh Hòa và Sông Hàn FC tại nhà thi đấu Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang.

Nhằm rà soát lực lượng và thi đấu cọ xát, chuẩn bị cho lượt đi Giải futsal VĐQG 2023, tân binh Sông Hàn FC đã có chuyến tập huấn ở Khánh Hòa và TPHCM từ ngày 2 đến 11-3. Trong chuyến tập huấn này, đại diện đến từ Đà Nẵng sẽ có loạt trận giao hữu với Khánh Hòa, Cao Bằng, Tân Hiệp Hưng và Sahako. Mùa giải năm nay, Sông Hàn FC chọn Cung thể thao Tuyên Sơn làm sân nhà.

Tin cùng chuyên mục