Ngô Đình Nại “ra mắt” không thành công ở giải Billiards PBA Tour

Từ bỏ UMB sang chơi trong hệ thống thi đấu giải PBA Tour, cơ thủ Ngô Đình Nại lẫn đàn em Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã có màn chào sân không thành công khi bị loại ngay trận đấu đầu tiên.

Ba cơ thủ Việt Nam dự PBA Tour. Ảnh: PBA
Ba cơ thủ Việt Nam dự PBA Tour. Ảnh: PBA

Giải PBA Tour có 128 cơ thủ tham dự, trong đó có 3 cơ thủ Việt Nam là hai tân binh Ngô Đình Nại, Nguyễn Huỳnh Phương Linh và cơ thủ đã tham dự 1 mùa Mã Minh Cẩm. Không giống như UMB đánh đối kháng, vòng 1 và 2 của PBA sẽ thi đấu theo thể thức Survival. 128 cơ thủ chia thành 32 bàn đấu mỗi bàn 4 cơ thủ đánh trong 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Mỗi cơ thủ sẽ được tặng trước 50 điểm và mỗi cú ghi điểm được cộng 3 điểm và trừ 3 đối thủ còn lại mỗi cơ thủ 1 điểm. Cú đánh a băng sẽ được cộng 6 điểm và trừ đi mỗi đối thủ 2 điểm. Cơ thủ nào bị trừ hết 50 điểm tặng sẽ bị dừng cuộc chơi. Hai cơ thủ có điểm cao nhất sẽ lọt tiếp vào vòng trong và hai cơ thủ còn lại bị loại.

Ngô Đình Nại “ra mắt” không thành công ở giải Billiards PBA Tour ảnh 1 Cơ thủ Mã MInh Cẩm vẫn chơi ổn định ở PBA Tour.  Ảnh: PBA

Do chuyển sang thể thức thi đấu mới, Ngô Đình Nại và Phương Linh có lẽ chưa bắt nhịp được với cách chơi mang tính đặc thù của PBA. Ngô Đình Nại chỉ được 55 điểm đứng thứ ba đành nhìn 2 cơ thủ Sam Il Seo (63 điểm) và Kwang yeol Park (59 điểm) giành vé vào vòng 2.

Trong khi đó, cơ thủ trẻ Nguyễn Huỳnh Phương Linh chơi không thành công đứng cuối trong bàn đấu với Seong Won Mun, Kim Dong Suk, Kyun Ho nhưng anh chỉ còn vỏn vẹn 3 điểm. Hai cơ thủ Hàn Quốc lần lượt được 79 điểm, 59 điểm lấy suất vào vòng 2.

Cơ thủ Mã Minh Cẩm tiếp tục giữ phong độ trên đấu trường PBA khi anh giành vé vào vòng 2 trong trận đấu vừa kết thúc khuya qua đúng ngay thời khắc chuyển sang năm mới. Tuy đứng thứ 2 với 64 điểm thua người đứng đấu Kim In Ho (76 điểm), Mã Minh Cẩm vẫn giành chiếc vé vào vòng 2 để có cơ hội chinh phục ngôi vô địch với số tiền thưởng khoàng 2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục