Cơ thủ Phương Linh hoàn thành cách ly tại Hàn Quốc gia nhập CLB Green Force

Tài năng trẻ của làng Billiards Việt Nam Nguyễn Huỳnh Phương Linh vừa được CLB mới thành lập Green Force chiêu mộ để tham gia giải Billiards PBA Team League năm 2021 với số tiền thưởng khá lớn 2 tỷ đồng cho đội vô địch.

Cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh.
Cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh.

Như chúng ta đã biết, hai cơ thủ Việt Nam Ngô Đình Nại và Nguyễn Huỳnh Phương Linh quyết định rời tổ chức Liên đoàn Billiards thế giới UMB để gia nhập vào các giải đấu của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp (PBA). Nếu như người đàn anh Ngô Đình Nại chỉ thi đấu ở hệ thống giải đơn PBA, thì Phương Linh còn thi đấu ở nội dung đồng đội cho CLB Green Force. Đây là đội mới thành lập chuẩn bị cho giải năm sau với sự có mặt của cơ thủ nổi tiếng xứ Hàn Cho Jae Ho cộng với Kim Hyun Woo, Oh Tae Jun, Nguyễn Huỳnh Phương Linh và hai nữ cơ thủ Kim Min A và Jun Ae Rin.

Giải PBA Team League năm 2020 chỉ có 6 đội tham dự, trong đó đội Alphas có sự phục vụ của cơ thủ Việt Nam Mã Minh Cẩm. Và năm 2021, PBA Team League nâng lên thành 7 đội và Việt Nam sẽ có thêm 1 cơ thủ nữa góp mặt, đó chính là Phương Linh trong màu áo Green Force.

Cơ thủ Phương Linh hoàn thành cách ly tại Hàn Quốc gia nhập CLB Green Force ảnh 1 Phương Linh thông báo trên trang cá nhân nhận quà giáng sinh từ PBA ở khu cách ly. 

Cùng với Ngô Đình Nại lên đường sang Hàn Quốc vào ngày 12-12, cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã hoàn tất việc cách ly 14 ngày ở xứ sở Kim Chi vào ngày hôm qua. Và ngày hôm nay 27-12, Phương Linh và Ngô Đình Nại đã rời khu cách ly để tự do sinh hoạt và tập luyện bình thường.

Theo cơ thủ Phương Linh cho biết, mô hình cách ly tại đây là mỗi người 1 phòng trong khách sạn và hoàn toàn không được tiếp xúc với ai trong vòng 14 ngày. Thậm chí Phương Linh và người đàn anh Ngô Đình Nại ở gần phòng nhau vẫn không có cơ hội gặp mặt. Trong thời gian này, Phương Linh cho biết anh cố gắng ăn uống thật tốt, bảo đảm chế độ dinh dưỡng cũng như tập thể dục nhằm giữ thể trạng cho tốt trước khi ra ngoài chinh chiến giải PBA.

Cơ thủ Phương Linh hoàn thành cách ly tại Hàn Quốc gia nhập CLB Green Force ảnh 2 Phương Linh là cơ thủ trẻ có nhiều tiến bộ trong năm 2020. 

Ngoài ra, Phương Linh còn cho biết anh là cơ thủ của thương hiệu Fromm table nên anh đến với PBA trên tư cách là cơ thủ của nhà tài trợ. Nói về giải PBA và người đồng đội sắp tới Cho Jae Ho, Phương Linh bộc bạch: “PBA là một môi trường hoàn toàn mới lạ về thể thức cũng như cách tiếp cận trận đấu. Nên cảm giác ban đầu, chắc chắn tôi sẽ hơi bỡ ngỡ. Thế nhưng, đã là một cơ thủ chuyên nghiệp thì cần phải thích nghi mọi hoàn cảnh. Thích nghi tốt chính là yếu tố quan trọng đầu tiên cần phải có của một cơ thủ. Ngoài ra, trở thành đồng đội của một tượng đài như Cho Jae Ho là một niềm vinh dự và hạnh phúc. Tôi có thể học hỏi cũng như rèn luyện bản thân qua những trận đánh cùng Cho hoặc qua những buổi tập cùng đội. Tôi là cơ thủ trẻ vừa với thi đấu quốc tế không lâu nên trong đội có nhiều cơ thủ hàng đầu của Hàn Quốc và PBA đôi khi cũng là một áp lực. Nhưng tôi nghĩ, có áp lực thì có động lực. Mà có động lực thi mới phát triển được”.

Cơ thủ Phương Linh hoàn thành cách ly tại Hàn Quốc gia nhập CLB Green Force ảnh 3 Phương Linh và người đàn anh Mã Minh Cẩm (phía sau) sẽ tranh tài ở PBA. 

Vào ngày 31-12 tới đây, cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh sẽ cùng hai người đàn anh Ngô Đình Nại và Mã Minh Cẩm bắt đầu chinh chiến ở giải PBA đơn nam mang tên “PBA Tour 3rd NH Nonghyup Card Championship”. Ở vòng 128 đầu tiên diễn ra lúc 12 giờ (giờ Việt Nam), Nguyễn Huỳnh Phương Linh chung bàn với 3 cơ thủ Seong Won Mun, Kim Dong Suk, Kyun Ho Yoon. Trong khi đó Ngô Đình Nại cũng ra quân lúc 12 giờ chung bàn với Park Kwang Yeol, Jang Sung Won, Seo Sam Il. Trận đấu của Mã Minh Cẩm chung bàn với Ja Bok Ku, Kim In Ho, Choi Jang Ha diễn ra lúc 22 giờ.

Tin cùng chuyên mục