Nếu thua kiện Premier League, Manchester City chỉ có thể bị trừ điểm vào năm 2025

Manchester City có thể không biết được số phận của họ trong cuộc tranh chấp pháp lý với Premier League cho đến cuối mùa giải tới. Câu hỏi đặt ra là nếu thua kiện và bị trừ điểm hay phải xuống hạng, liệu họ có giữ chân được HLV Pep Guardiola hay không.
Man City có thể đăng quang cuối mùa
Man City có thể đăng quang cuối mùa

Các nhà vô địch nước Anh bị cáo buộc vi phạm 115 quy định trong 14 mùa giải từ 2009-10 đến nay và nếu bị kết tội, họ có thể phải đối mặt với những hình phạt nặng. Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định nào xảy ra trong tương lai gần và Pep Guardiola có thể sẽ ra đi vào thời điểm đó.

Người cầm quân người Tây Ban Nha đã ký tên để gắn bó với Etihad cho đến mùa hè năm 2025, khi đó ông thực sự gắn bó với Man City trong 9 mùa giải. Nhưng nếu Man City phải xuống hạng, Pep có lẽ sẽ ra đi sớm hơn. May mắn thay, phiên tòa sẽ không diễn ra sớm khi quy trình có tính bảo mật cao hiện đang ở giai đoạn lấy lời khai từ các nhân chứng, và việc này có thể kéo dài đến mùa xuân năm sau.

Điều đó có nghĩa là Man City được tự do thi đấu trong phần còn lại của mùa giải này khi biết rằng sẽ không có phiên tòa hay quyết định nào xảy ra mùa này. Bất kỳ kết quả nào cũng có thể xảy ra với một phiên tòa dự kiến diễn ra vào cuối mùa thu năm 2024, nhưng đó chưa chắc là sự kết thúc của câu chuyện.

Pep sẽ ra đi nếu biết Man City lừa dối mình

Pep sẽ ra đi nếu biết Man City lừa dối mình

Tờ Daily Mail đưa tin, thủ tục tố tụng có thể sẽ được kéo dài hơn nữa và bên thua kiện chắc chắn sẽ kháng cáo. Tuy nhiên, không phải kháng cáo nào cũng có thể được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao, nơi Man City đã thành công trong việc hủy bỏ lệnh cấm Champions League do UEFA thi hành vài năm trước. Hình phạt 10 điểm gần đây của Everton đã đặt ra tiền lệ - và đó là hành vi phạm tội ít hơn nhiều so với những vi phạm Man City bị cáo buộc.

Đội bóng thành Manchester đã giành được ba chức vô địch Premier League gần nhất, thắng 5 chức vô địch trong 6 năm dưới thời Guardiola. Họ đang hướng tới mục tiêu vô tiền khoáng hậu là đăng quang 4 mùa liên tiếp, nhưng Pep tin rằng mọi người đều muốn thấy Man City bị trừng phạt. Tuần trước, Pep nói: "Chúng tôi vô tội cho đến khi tội lỗi được chứng minh. Tôi biết mọi người muốn Man City bị trừng phạt. Tôi biết, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi sẽ chờ xem, và sau khi tuyên án xong, chúng tôi sẽ đến đây và giải thích".

Guardiola cũng tuyên bố rằng ông sẽ vẫn tôn trọng hợp đồng bất kể kết quả phiên tòa thế nào, mặc dù trước đó đã tuyên bố rằng ông sẽ ra đi nếu CLB, những người luôn khẳng định mình vô tội, đã nói dối ông. Pep nói: "Chắc chắn, tôi sẽ không xem xét tương lai của mình (nếu) điều đó phụ thuộc vào việc ở đây hay tham gia giải hạng Nhất. Có nhiều cơ hội ở lại nếu chúng tôi ở giải hạng Nhất hơn là nếu chúng tôi ở Champions League".

Tin cùng chuyên mục