Napoli quyết giữ chân HLV Luciano Spalletti và tiền đạo Victor Osimhen

Sau khi thắng ngôi vô địch Serie A, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis liệu có giữ được HLV trưởng Luciano Spalletti và tiền đạo Victor Osimhen cho mùa giải kế tiếp?
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli
Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli

Napoli đã chính thức đoạt Scudetto mùa giải 2022-2023 trước 5 vòng đấu và lần đầu tiên sau 33 năm chờ đợi. Giới chuyên môn phân tích Napoli có mùa giải ấn tượng dựa trên 3 nhân vật chủ chốt là HLV Luciano Spalletti, tiền đạo Victor Osimhen và tiền vệ Kvicha Kvaratskhelia. Tuy nhiên, không ai biết rằng để có được ngày hôm nay thì Chủ tịch Aurelio De Laurentiis là người dày công vun đắp.

Ông De Laurentiis mua lại Napoli cách đây 19 năm khi đội bóng bị đánh tụt xuống hạng tư của bóng đá Italia. Napoli lúc đó rơi vào khủng hoảng tài chính, không có cầu thủ, không có sân tập nhưng chưa đầy 20 năm sau đã đoạt được Scudetto và vào tới tứ kết Champions League. Ông De Laurentiis cho biết: “Mùa hè 2004, Napoli tuyên bố phá sản và buộc phải bắt đầu trở lại với giải hạng tư. Lúc đó, Napoli như một mảnh giấy. Vậy mà 10 năm sau, Napoli đã trở lại châu Âu và chưa đầy 10 năm kế tiếp, đội bóng đoạt được Scudetto”.

Chính ông De Laurentiis cho biết đã áp dụng kinh nghiệm trong nghề nghiệp chính là sản xuất phim vào quản lý CLB bóng đá Napoli. “Việc bạn giành chiến thắng mà không bị nợ nần giống như cách bạn có thể làm ra một bộ phim mà không bị nợ nần vậy đó. Bạn phải biết đưa ra một ngân sách chính xác và theo đó mà vận hành. Có người đề nghị 1 tỷ euro cho Napoli và 2,5 tỷ euro cho tập đoàn kinh doanh của tôi nhưng tôi đều từ chối”, ông De Laurentiis nói thêm.

Sau khi nói chuyện gầy dựng lại đội bóng từ đống tro tàn, ông De Laurentiis đi vào mối quan tâm hiện tại của người hâm mộ. Đó là liệu có giữ chân được HLV Spalletti và tiền đạo Osimhen hay không trước sự chèo kéo của những đại gia châu Âu, nhất là Premier League. Đầu tiên, vị HLV 64 tuổi được ông De Laurentiis ngợi ca là người hùng, là người được chính ông theo đuổi nhiều năm trước khi kéo về Napoli để đưa đội bóng trở lại cúp châu Âu. Ông Spalletti có quyền lựa chọn trong hợp đồng của mình nhưng ông ấy chắc chắn không rời sân Maradona vào lúc này.

Thứ hai là tiền đạo Osimhen đang được các CLB đề nghị mức chuyển nhượng 100 triệu euro nhưng ông De Laurentiis nói chắc chắn là chân sút người Nigeria cùng với HLV Spalletti tiếp tục ở lại để duy trì chuỗi ngày thành công của Napoli, bảo vệ Scudetto và hướng tới ngôi vương cúp châu Âu.

Tin cùng chuyên mục