Napoli đẩy giá Victor Osimhen lên trên 150 triệu euro

Phong độ rực rỡ của Victor Osimhen là cơ hội để Napoli đẩy giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Nigeria lên cao ngất vào mùa hè tới.
Victor Osimhen là món hàng siêu lợi nhuận của Napoli
Victor Osimhen là món hàng siêu lợi nhuận của Napoli

Manchester United quan tâm tới Victor Osimhen từ mùa hè 2022. Khi đó, tiền đạo Nigeria vừa ghi 14 bàn cho Napoli ở Serie A mùa giải 2021-2022. Giá của Osimhen lúc đó là 75 triệu euro nên Quỷ đỏ tạm gác lại kế hoạch chuyển nhượng. Tới tháng Giêng 2023, HLV Erik ten Hag lại hỏi thăm Napoli về Osimhen thì mức giá được đẩy lên 100 triệu euro. Thêm một lần nữa, HLV người Hà Lan lặng lẽ rời đi.

Mùa giải 2022-2023 chưa kết thúc, ông Ten Hag quyết tâm tăng cường hàng tiền đạo cho Manchester United mà đích nhắm vẫn là Osimhen. Tiền đạo Nigeria giờ đây đã có 21 bàn sau 24 trận Serie A và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở Italia. Nếu tính hết các giải đấu ở mùa giải này, cầu thủ 24 tuổi đã ghi 25 bàn sau 29 trận. Không chỉ một mình Man United thăm hỏi, nhiều đại gia châu Âu cũng nhìn thấy tương lai rực rỡ nếu chiêu mộ được Osimhen. Đó là cơ hội để Napoli tiếp tục tăng giá và lần này khẳng định sẽ không bán Osimhen dưới 150 triệu euro nếu như tiền đạo mang áo số 9 không đồng ý gia hạn hợp đồng.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli cho biết mức giá đó là hợp lý nếu như xem xét vụ chuyển nhượng Enzo Fernandez từ Benfica sang Chelsea giá 120 triệu euro hồi tháng Giêng vừa qua.

Osimhen vẫn không bày tỏ thái độ trước thông tin Man United muốn có anh. Cầu thủ 24 tuổi này chỉ tiết lộ là cách đây 6 năm từng có cơ hội sang Premier League nhưng đã để vuột mất. Anh từng nói chuyện với cựu HLV Arsene Wenger của Arsenal nhưng sau đó lại chọn sang Wolfsburg.

Osimhen gia nhập Napoli vào năm 2020 từ Lille với giá 57 triệu euro. Nếu như Napoli bán trung phong của mình với giá như Chủ tịch Laurentiis đề ra thì đây là một vụ chuyển nhượng siêu lợi nhuận chỉ sau 3 mùa giải. Khả năng Napoli vô địch Scudetto mùa này rất cao bởi đang hơn đội xếp thứ nhì là Lazio tới 19 điểm nhưng Osimhen vẫn muốn tìm một CLB lớn hơn để đầu quân nhằm nâng cao năng lực thi đấu trong những mùa giải tới.

Tin cùng chuyên mục