Napoli áp đảo Liverpool, Klopp lại thua thảm trên đất Italia

Liverpool cho thấy họ còn một chặng đường dài phía trước để lấy lại phong độ từng giúp họ lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước. Napoli đã áp đảo với 3 bàn thắng trong hiệp một, trước khi khép lại bằng chiến thắng 4-1 ở lượt trận mở màn bảng A.

Napoli đã áp đảo với 3 bàn thắng trong hiệp một, trước khi khép lại bằng chiến thắng 4-1.
Napoli đã áp đảo với 3 bàn thắng trong hiệp một, trước khi khép lại bằng chiến thắng 4-1.

Piotr Zielinski thực hiện một quả phạt đền thành công ngay phút thứ 5, Andre-Frank Zambo Anguissa nhân đôi cách biệt sau nửa giờ thi đấu, và cầu thủ vào thay Giovanni Simeone - con trai của HLV Atletico Madrid, Diego Simeone - đã ghi bàn trong trận ra mắt ngay trước giờ nghỉ. Zielinski ghi thêm bàn nữa chỉ 2 phút sau giờ nghỉ, trước khi Luis Diaz ghi bàn danh dự cho Liverpool trong một pha phản công ở phút 49.

“Chúng tôi đã quá cởi mở. Bạn không thể đến một nơi như thế này mà không giữ được phong độ”, hậu vệ trái Andy Robertson của Liverpool nói. “Đã quá nhiều lần họ phản kích và có những khoảng trống lớn để chạy. Thật không may, chúng tôi xứng đáng với kết quả này khi đã mở toang trận địa. Chúng ta cần tỉnh giấc, thật nhanh!”.

HLV Jurgen Klopp hiện đã thất bại trong cả 4 chuyến viếng thăm sân đấu của Napoli tại vòng bảng Champions League, sau khi thua cùng Borussia Dortmund vào năm 2013, sau đó là cùng Liverpool vào các năm 2018 và 2019. Kết quả này một lần nữa làm lộ ra quá nhiều vấn đề của Liverpool, đặc biệt là không còn nguy hiểm trong hệ thống tấn công khi Sadio Mane đã chuyển đến Bayern Munich trong mùa hè. Một mình Fabinho đang không thể quán xuyến hết khu vực trung tâm trong bối cảnh chấn thương tán phá hàng tiền vệ. Trong khi, trung vệ chủ chốt Virgil Van Dijk đang sa sút, còn Joe Gomez thì chưa bao giờ cho thấy đủ độ an toàn để thay thế vị trí khi Joel Matip chưa có thể trạng tốt nhất.

Napoli áp đảo Liverpool, Klopp lại thua thảm trên đất Italia ảnh 1 Napoli đơn giản là đang tiếp tục phong độ rất tốt của mình ở mùa giải mới.

Ngược lại, Napoli đơn giản là đang tiếp tục phong độ rất tốt của mình ở mùa giải mới. Nếu Liverpool chật vật thắng 2 trong 6 vòng đầu tiên và xếp thứ 7 ở Premier League, thì Napoli bất bại sau 5 trận Serie A và đang xếp nhì bảng. Họ cũng đang là đội ghi bàn hàng đầu của giải đấu với 12 pha lập công. Ngôi sao của trận đấu, Piotr Zielinski nói: “Đó gần như là một trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi rất háo hức để xem chúng tôi có thể đi bao xa từ đây”.

Dù ghi chiến thắng lớn, nhưng Napoli không thể có được ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên, bởi trước đó Ajax đã xuất sắc đánh bại đội khách Rangers 4-0. Trận đấu Champions League đầu tiên của Rangers sau 12 năm là một trải nghiệm khó khăn. CLB Scotland đã để thủng lưới 3 bàn trong 33 phút đầu tiên từ các pha lập công của Edson Alvarez, Steven Berghuis và Mohammed Kudus, đội khách tiếp tục bị lấn át trong hiệp 2 trước khi thua thêm một bàn bởi Steven Bergwijn ở phút 80.

Ajax tiếp tục khởi đầu mùa giải mạnh mẽ, trước đó nhà vô địch Hà Lan toàn thắng 5 trận thắng liên tiếp trong hành trình bảo vệ danh hiệu. Nhưng thách thức sẽ sớm đến với Ajax khi ở lượt đấu vào tuần tới, ngày 13-9, họ phải làm khách tại Liverpool. Cặp đấu còn lại, Rangers sẽ chào đón một Napoli đang hừng hực khí thế.

Tin cùng chuyên mục