Nagelsmann nhận 450 lời dọa giết sau khi Bayern Munich bị loại khỏi Champions League

Julian Nagelsmann đã phải nhận những lời chỉ trích nặng nề sau khi Bayern Munich bị loại dưới tay Villarreal ở Champions League. Tuy nhiên, 450 tin nhấn hay thư dọa giết là điều rất đáng ngại.
Nagelsmann nhận 450 lời dọa giết sau khi Bayern Munich bị loại khỏi Champions League

Julian Nagelsmann đã phải nhận những lời chỉ trích nặng nề sau khi Bayern Munich bị loại dưới tay Villarreal ở Champions League. Tuy nhiên, 450 tin nhấn hay thư dọa giết là điều rất đáng ngại.

Làn sóng chỉ trích Nagelsmann đã tăng cao ở Đức, nhưng một số lời chỉ trích đã vượt lên trên, với việc HLV trẻ tuổi tiết lộ rằng ông đã nhận được khoảng 450 lời đe dọa giết kể từ trận lượt về Champipons League đêm thứ Ba tại Allianz Arena.

Nagelsmann nói: “Tôi nhận thức được rằng mình phải nhận những lời chỉ trích từ khắp mọi nơi. Đó là điều bình thường, đó là một phần của công việc. Như Karl-Heinz Rummenigge chẳng hạn. Những lời chỉ trích cựu Giám đốc điều hành Bayern là điều tôi có thể sống chung. Nhưng tôi không thể làm điều đó với 450 lời đe dọa giết hại.

"Tôi nhận được những lời dọa giết sau mỗi trận đấu, không quan trọng là chúng tôi thắng hay thua. Tôi đọc dòng đầu tiên và xóa nó. Đôi khi họ còn dọa giết cả mẹ tôi, điều này có vẻ quá đáng đối với tôi. Những lời đe dọa này nhiều hơn khi chúng tôi chơi với 3 hậu vệ".

“Khi bạn đã bị loại ở 2/3 cuộc thi, việc HLV bị chỉ trích là điều đương nhiên. Tôi chấp nhận và tiếp tục làm việc".

"Chúng tôi có một đội hình đã chơi cùng nhau trong một thời gian dài. Một mặt, điều đó tốt vì các cầu thủ biết nhau, nhưng khi bạn đã thành công trong một thời gian dài, sẽ có lúc bạn cần dòng máu mới".

Theo Nagelsmann, mục tiêu của Bayern Munich lúc này là giành chiến thắng trong hai trận đấu tiếp theo ở giải vô địch Đức, điều này sẽ giúp họ đảm bảo chức vô địch Bundesliga thứ 10 liên tiếp.

Tin cùng chuyên mục