Nagelsmann dành cho Chelsea còn Pochettino đã là “định mệnh” của Tottenham

Họ là những người đang thất nghiệp, lại ở ngay thời mà giải ngoại hạng Anh đang lên cơn điên loạn về sa thải HLV nên kiểu gì thì họ cũng sẽ có bến đỗ. Tuy nhiên, những đội bóng mà họ được dự đoán sẽ đến lại đều có tiếng “hiểm địa” với những ông chủ đang nôn nóng khẳng định giá trị bản thân. Nếu lúc khác, có khi họ sẵn sàng gật đầu. Giờ thì phải có chút tính toán tìm chỗ phù hợp.
Nagelsmann có mức phí quá cao nên gần với Chelsea hơn nhờ mức độ bạo chi của các ông chủ mới của Blues.
Nagelsmann có mức phí quá cao nên gần với Chelsea hơn nhờ mức độ bạo chi của các ông chủ mới của Blues.

Nagelsmann bị Bayern Munich sa thải dù đã vô địch mùa trước và lọt vào tứ kết Champions League. Điều này gây sốc và có nhiều lý do hậu trường, nhưng HLV được mô tả là “trẻ tuổi, ồn ào, có đầu óc” sẽ không thiếu những lời đề nghị, đặc biệt là với những ai đã xem màn trình diễn của Bayern trước PSG ở vòng 1/8 Champions League. Nó đáng giá với số tiền kỷ lục 25 triệu EUR mà đội bóng Đức bỏ ra để rước Nagelsmann từ RB Leipzig.

Bayern có sẵn Tuchel để thay thế, còn các CLB hàng đầu châu Âu lại có sẵn một trong những chiến lược gia của thế hệ mới đang chờ những lời mời. Thoạt tiên, Nagelsmann khá phù hợp với vị trí mà Conte để lại ở Tottenham, nhưng sau khi Chelsea sa thải Potter thì đây lại là điểm đến chất lượng. Điểm thú vị là các nhà cái đều chọn Nagelsmann vào vị trí ứng viên nặng ký nhất cho cả 2 CLB ở Anh, chưa kể đến trường hợp của Real Madrid nếu đội này chia tay Carlo Ancelotti. Tại sao như vậy?

“Không có đội nào khác chơi như RB Leipzig dưới thời Nagelsmann”, phóng viên Philipp Hinze của Sky News phiên bản tiếng Đức nhận xét. Sau khi giải nghệ đá bóng ở tuổi 20 và làm tuyển trạch viên cho Tuchel tại Augsburg, Nagelsmann đã thành danh ở Hoffenheim, nơi ông bước lên từ vị trí HLV đội trẻ lên để rồi đưa CLB đến vị trí thứ 4 rồi thứ 3 ở Bundesliga khi chỉ mới 28 tuổi. Sang Leipzig, thì đưa đội này đến bán kết Champions League trong mùa giải đầu tiên. Mùa giải thứ hai của Nagelsmann là giúp Leipzig về nhì ở Bundesliga. Điểm đặc biệt của Nagelsmann chính là dù còn trẻ, ông ta đã chọn một lối chơi phản công rất đặc trưng với sự pha trộn lối bóng đá kỹ thuật, kiểm soát bóng. Nhà báo Hinze nhận xét: “Sự kết hợp giữa kiểm soát bóng và phản công cường độ cao là thứ không giống ai của Nagelsmann”. Đại loại, đó là một triết lý có cách tiếp cận rất hiện đại.

Một điểm cũng không ai có thể giống Nagelsmann, đó là HLV còn quá trẻ. Và vì thế, dễ tạo ra mối quan hệ tốt đẹp với những cầu thủ cùng độ tuổi. Nghĩa là Nagelsmann không chỉ hướng dẫn cầu thủ về kỹ, chiến thuật mà còn “ở sẵn trong tâm trí họ”. “Những bài phát biểu của anh ấy trước và sau trận đấu trong phòng thay đồ rất hay. Anh ấy là một bậc thầy. Ở Leipzig, họ nói với tôi rằng anh ấy có một tinh thần tuyệt vời, xuất sắc”, Hinze bình luận thêm.

Trở ngại lớn nhất của Nagelsmann đó là mức phí quá cao mà Bayern Munich đã trả cho anh, nó khiến các CLB khác phải cân nhắc trước khi đặt niềm tin vào chiến lược gia trẻ tuổi này. Đây cũng là lý do mà Nagelsmann gần với Chelsea hơn là Tottenham. Mức độ bạo chi của các ông chủ mới của Blues thì khỏi nói. Họ đã tốn kém quá nhiều để tăng cường lực lượng và họ cần một “ngôi sao” tương tự trên băng ghế huấn luyện. Hơn nữa, nếu như Nagelsmann bị Bayern Munich sa thải vì chuyện bên lề chứ không phải vấn đề bên trong phòng thay đồ thì rõ ràng, HLV này phù hợp với Chelsea, nơi cần một người am hiểu các cầu thủ hơn Potter.

Chủ tịch Levy có gạt bỏ được tự ái để mời lại Pochettino, người mà ông cho rằng không thích hợp với tiền đồ của Tottenham.

Chủ tịch Levy có gạt bỏ được tự ái để mời lại Pochettino, người mà ông cho rằng không thích hợp với tiền đồ của Tottenham.

Một lý do khác, đó là Nagelsmann không nhất thiết đến Tottenham khi mà Pochettino có vẻ là “định mệnh” của “Gà trống” thành London. Trong trận đấu với Everton mới đây, dù là ở sân Goodison Park, nhưng các CĐV của Tottenham vẫn gào lên: “Chúng tôi muốn Levy ra đi”, “Daniel Levy, hãy ra khỏi CLB của chúng tôi”. Sự bất mãn đã lên đỉnh điểm, và nếu Chủ tịch Levy muốn xoa dịu, tránh mũi dùi hướng về mình, thì ông ta cần mời Pochettino, biểu tượng tinh thần của Tottenham.

Pochettino đại diện cho phần lớn những gì mà CĐV Tottenham khao khát. Tottenham của Pochettino từng giành chiến thắng 6-2 tại Goodison Park chứ không phải là trận hòa đầy tai tiếng 1-1 trước đối thủ đang trối chết trụ hạng. Tottenham thời kỳ hậu Pochettino toàn mang hơi thở thực dụng, hết Mourinho rồi Nuno rồi Conte. Người ta từng gọi Tottenham là “đội bóng của Harry Kane” thời Pochettino còn dẫn dắt, thì bây giờ vẫn vậy. Từ tháng 11 đến nay, Tottenham chỉ thắng đúng 1 trận khi Kane không ghi bàn.

Nghĩa là chẳng có gì thay đổi khi Pochettino ra đi, vậy thì việc tái hồi ít ra cũng chẳng làm cho mọi thứ tệ đi thêm. Thời Pochettino, Tottenham chơi táo bạo và giải trí, trôi chảy và tự do hơn. Khi đó, họ luôn có thể đứng ở vị trí á quân mùa giải nhưng còn 3 năm rưỡi qua, họ chủ yếu là tìm cách vào tốp 4. Nhạc trưởng Dele Alli ngày nào hiệnn trôi dạt đến tận Besiktas theo dạng cho mượn. Lucas Moura, người đã khiến Pochettino khóc khi ghi bàn đưa họ vào chung kết Champions League thì nay là tội độ trong trận hòa 1-1 với Everton và hè này sẽ rời Tottenham mà không biết về đâu. Nói chung, mọi thứ đang vụn vỡ và Pochettino chính là thứ keo dính có thể hàn gắn.

Nói cho cùng, cái mà Tottenham cần lấy lại lúc này là tinh thần chứ không phải danh hiệu. Vấn đề là Chủ tịch Levy có gạt bỏ được tự ái để mời người mà ông đã từng sa thải vì cho rằng tiền đồ của Tottenham không thể đi cùng với HLV người Argentina này.

Tin cùng chuyên mục