'Mọi trận đấu đều quan trọng': Thể thức mới của Champions League có hiệu quả không?

Với sự hỗn loạn của vòng bảng – giai đoạn 1 36 đội đã kết thúc, hãy cùng nhìn vào dữ liệu để đánh giá liệu thể thức Champions League mới có thực sự thành công hay không.

'Mọi trận đấu đều quan trọng': Thể thức mới của Champions League có hiệu quả không?

Sau khi 36 đội thi đấu 144 trận đấu trong vòng bốn tháng, vòng bảng của Champions League với diện mạo mới đã khép lại vào thứ Tư với một loạt bàn thắng. Thể thức mới là một sự thay đổi lớn so với những gì chúng ta đã quen thuộc trong 20 năm qua: giờ đây có một bảng xếp hạng khổng lồ với 36 đội, mỗi câu lạc bộ thi đấu thêm hai trận và đối mặt với tám đối thủ khác nhau.

Cảm giác vừa hào hứng vừa choáng ngợp đã được thể hiện rõ nhất trong lượt trận cuối cùng, khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. 64 bàn thắng đã được ghi trong 18 trận đấu diễn ra đồng thời, trở thành con số bàn thắng cao thứ hai trong lịch sử Cúp C1 châu Âu (chỉ sau 66 bàn vào ngày 16/9/1970). Nhưng liệu nhiều hơn có phải lúc nào cũng tốt hơn?

Cải Thiện "Cân Bằng Cạnh Tranh"

Hãy bắt đầu với tuyên bố lớn nhất của UEFA: thể thức mới sẽ mang lại "sự cân bằng cạnh tranh tốt hơn" bằng cách đảm bảo các đội đối mặt với những đối thủ có "trình độ tương đương". Đúng là mỗi câu lạc bộ đã thi đấu với hai đội cùng nhóm hạt giống, nhưng họ cũng phải đối mặt với các đội từ những nhóm khác.

Việc tăng số lượng đội tham gia đã làm loãng chất lượng chung của giải đấu. Điều này thể hiện rõ qua một số trận đấu một chiều. Bayern Munich và Borussia Dortmund, cả hai từ Nhóm hạt giống 1, đã đánh bại Dinamo Zagreb và Celtic (Nhóm 3) với tỷ số lần lượt là 9-2 và 7-1. Các đội Nhóm 1 khác như Manchester City (5-0 trước Sparta Prague) và Barcelona (5-0 trước Young Boys) cũng có những chiến thắng lớn trước các đối thủ yếu hơn.

Tổng cộng, có 42 trận đấu kết thúc với cách biệt 3 bàn trở lên ở giai đoạn 1mùa này, nhiều hơn bất kỳ mùa giải nào trước đây. Tỷ lệ các trận thắng cách biệt lớn (1 trận sau mỗi 3,4 trận) cũng là cao nhất kể từ khi thể thức vòng bảng đơn được áp dụng vào năm 2003-04.

Một xu hướng khác cho thấy sự chênh lệch trong các trận đấu vòng bảng là số lượng trận hòa ít ỏi. Chỉ có 18 trận hòa trong 144 trận, tỷ lệ thấp nhất trong bất kỳ vòng bảng nào của Cúp châu Âu kể từ năm 2000-01.

Kết hợp hai xu hướng này, trung bình mỗi trận đấu ở vòng bảng mùa này kết thúc với cách biệt 1,91 bàn, tăng 18,8% so với mức trung bình lịch sử kể từ năm 2003-04. Ngay cả khi loại bỏ các trận đấu từ những năm 2000, tỷ lệ này vẫn tăng 13,6% so với các trận vòng bảng từ năm 2010-11.

Mặc dù có một số bất ngờ, nhưng nhìn chung các đội giành quyền đi tiếp vẫn là những đội mạnh. Trong số 24 đội đứng đầu theo Bảng xếp hạng sức mạnh Opta(Opta Power) trước giải đấu, chỉ có năm đội không vượt qua vòng bảng. Cú sốc lớn nhất là RB Leipzig, đội đứng thứ 11 của Opta Power trước giải đấu, bị loại ở vị trí thứ 32.

Sáu đội xếp hạng thấp nhất trong Opta Power đều bị loại ngay (Slovan Bratislava, Young Boys, Shakhtar Donetsk, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb và Sturm Graz), cùng với bảy trong số chín đội yếu nhất (bao gồm cả Salzburg). Tuy nhiên, vẫn có những câu chuyện thành công. Brest (xếp hạng 60) và Celtic (58) đã vượt qua dự đoán của Opta và hạt giống trước giải đấu để giành quyền đi tiếp.

Nhìn chung, khó có thể cho rằng sự cân bằng cạnh tranh đã được cải thiện. Thậm chí, khoảng cách giữa các đội mạnh và phần còn lại còn được nới rộng hơn.

"Mỗi Trận Đấu Đều Quan Trọng"

UEFA cũng tuyên bố rằng thể thức mới sẽ đảm bảo mỗi trận đấu đều có khả năng ảnh hưởng lớn đến vị trí cuối cùng của một đội. "Mỗi trận đấu đều quan trọng" là cụm từ chính xác của họ.

Một mặt, chỉ có hai trận đấu ở lượt trận thứ 8 là thực sự không có ý nghĩa: Young Boys (36) gặp Crvena zvezda (32) và Sturm Graz (33) gặp RB Leipzig (30). Tất cả các đội khác đều có thứ để đấu, dù chỉ là tranh giành vị trí. Điều này rõ ràng là một điểm cộng của thể thức mới.

Mặt khác, chín đội đã bị loại trước lượt trận cuối cùng, trong khi Shakhtar Donetsk gần như chắc chắn bị loại khi cần đánh bại Dortmund và có một sự thay đổi tỷ số không tưởng để giành quyền đi tiếp.

Việc có đến 24 trong số 36 đội giành quyền đi tiếp, sự kịch tính thực sự trở nên hiếm hoi. Tình huống giành vé đi tiếp của Manchester City và cuộc chiến của Stuttgart đã mang lại một chút kịch tính. Nhưng cuối cùng, Man City đã giành quyền đi tiếp khá dễ dàng dù có màn trình diễn kém cỏi ở giai đoạn 1, bao gồm chuỗi ba trận thua trong bốn trận (1 hòa). Họ chỉ cần đánh bại Club Brugge trên sân nhà ở lượt trận cuối để giành vé đi tiếp.

Ba chiến thắng của City đến từ các trận gặp Sparta Prague (35), Slovan Bratislava (31) và Club Brugge (24). Điều đó là đủ để họ giành quyền đi tiếp. Man City là một trong năm đội giành quyền đi tiếp dù thắng chưa đến một nửa số trận ở vòng bảng, cùng với Juventus, Celtic, Sporting CP và Club Brugge. Khi quá nhiều đội giành quyền đi tiếp, ngưỡng để vượt qua giai đoạn 1 tự nhiên giảm xuống, và điều này có thể làm giảm tầm quan trọng của từng trận đấu.

Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề hoàn toàn mới. Ngay cả trong thể thức cũ, việc các đội mạnh dễ dàng vượt qua vòng bảng cũng là chuyện thường. Kể từ năm 2003-04, khi thể thức chuyển sang vòng loại trực tiếp 16 đội thay vì vòng bảng thứ hai, 52 đội đã giành quyền đi tiếp dù thắng chưa đến một nửa số trận vòng bảng – trung bình hai đội mỗi mùa. Năm nay, chúng ta có năm đội.

Cũng hiếm khi một đội mạnh như Man City rơi vào tình huống này. Kể từ năm 2003-04, chỉ có 10 nhà vô địch Champions League trước đây thắng chưa đến một nửa số trận vòng bảng nhưng vẫn giành quyền đi tiếp. Man City có thể bị "trừng phạt" bằng một trận đấu khó khăn gặp Bayern hoặc Real Madrid ở vòng sau do thứ hạng thấp, nhưng điều này phản ánh việc các đội đó cũng thi đấu dưới mức mong đợi hơn là vấn đề của hệ thống.

"Nhiều Đối Thủ Đa Dạng Hơn"

Thể thức mở rộng đã mang đến những cặp đấu mới, với Aston Villa, Bologna, Brest, Girona và Slovan Bratislava lần đầu tham dự Champions League. Thêm vào đó, việc các đội đối mặt với tám đối thủ khác nhau thay vì thi đấu hai lượt truyền thống đã tạo ra sự đa dạng chưa từng có.

Trên thực tế, 98 trong số 144 trận đấu (68%) mùa này là những cuộc đối đầu lần đầu tiên trong lịch sử Champions League, vượt xa kỷ lục trước đó là 71 trận (45,2%) được thiết lập trong mùa giải 1999-00. Thể thức mới chắc chắn đã mang đến những trận đấu mới và tăng tần suất các trận cầu đỉnh cao ngay từ giai đoạn sớm của giải đấu.

Mặc dù thể thức mới đã mang lại sự đa dạng và những màn kịch tính đầy bàn thắng, nhưng nó cũng làm gia tăng sự chênh lệch về sức mạnh và giảm bớt tính quan trọng của từng trận đấu.

Vẫn còn phải xem liệu tác động tiêu cực sẽ như thế nào đối với các đội xếp thứ 9 đến 24, khi họ phải thi đấu thêm hai trận trước khi vào vòng 16 đội. Và đó là chưa kể hai trận đấu thêm họ phải thi đấu ở vòng bảng. Có ý kiến cho rằng nếu những trận đấu thêm này khiến cầu thủ không thể thi đấu tốt nhất ở các vòng sau, giá trị của việc kết thúc trong top 8 sẽ cao hơn. Điều này có thể dẫn đến nhiều kịch tính hơn trong các vòng bảng tương lai.

Nhìn chung, dù có thêm bốn đội và 48 trận đấu, chỉ có 12 câu lạc bộ bị loại khỏi giải đấu. Và chúng ta còn 16 trận đấu nữa trước khi bước vào vòng 16 đội.

Như đã nói, nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

HLV Simone Inzaghi hài lòng khi biết đối thủ là Feyenoord

Inter Milan mừng rơn khi gặp Feyenoord

Sau khi đánh bại AC Milan tuần này, Feyenoord giờ sẽ gặp Inter ở vòng 16 đội. Phó chủ tịch Inter Milan Javier Zanetti không giấu nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy lá thăm Feyenoord, nhưng ông vẫn tỏ ra ‘thận trọng’ với những lời mang tính ngoại giao.

Sau bốc thăm Champions League, siêu máy tính gọi tên Liverpool, Barca, còn Real Madrid đứng thứ 5

Sau bốc thăm Champions League, siêu máy tính gọi tên Liverpool, Barca, còn Real Madrid đứng thứ 5

Mùa giải 2024-25 mang đến một giai đoạn vòng bảng mới, trong đó mỗi đội thi đấu nhiều hơn hai trận so với thể thức cũ, cùng với vòng play-off hai lượt mà các đại gia như Manchester City, Milan và Juventus đều bị loại. Một thay đổi quan trọng khác trong thể thức mùa giải này là sau khi có kết quả bốc thăm, lộ trình đến trận chung kết của mỗi đội đã được vạch ra.

Ruben Dias thừa nhận Man.City không đủ tốt tại Champions League mùa giải này.

Ruben Dias: “Năm nay chúng tôi cần phải buông tay”

Đội trưởng của Man.City, Ruben Dias từ chối đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào cho thất bại thảm hại của Man.City tại Champions League, anh thúc giục các đồng đội của mình “tiến lên” sau thất bại trước Real Madrid nhưng cảnh báo rằng thời gian khó khăn đang ở phía trước.

Ismael Saibari (trái) ghi bàn vào lưới Juventus

Bóng đá Italy sa sút ở Champions League

Cả ba đội dự loạt trận play-off Champions League đều bị đánh bại nên chỉ còn Inter Milan là đại diện duy nhất của bóng đá Italy ở vòng knock-out bóng đá châu Âu.

Serhou Guirassy đá hỏng quả phạt đền trước thỉu môn Rui Silva

Borussia Dortmund tự tin vào vòng knock-out

Chưa hết bất ổn ở Bundesliga, Borussia Dortmund vẫn chơi rất thuyết phục ở Champions League. Chỉ tiếc là trong trận đấu mà họ thống trị thế trận trước đội khách Sporting Lisbon trên sân nhà lại không có bàn thắng nào nên lọt vào vòng knock-out nhờ kết quả thắng 3-0 ở lượt đi.

Kylian Mbappe tuyên bố muốn “xác định kỷ nguyên” cùng Real Madrid sau khi ghi hat-trick tại Champions League.

Kylian Mbappe: “Kỷ nguyên của tôi bắt đầu từ đây”

Tiền đạo Kylian Mbappe tuyên bố muốn “xác định kỷ nguyên” tại Real Madrid sau khi ghi hat-trick trong chiến thắng 3-1 tại Champions League trước Man.City, nhưng nhấn mạnh rằng mùa giải của anh nên được đánh giá dựa trên các danh hiệu chứ không phải số bàn thắng.

Kylian Mbappe ghi hat-trick giúp Real Madrid nhấn chìm Man.City 3-1.

Man.City tiếp tục trượt dốc khi bị loại khỏi Champions League

HLV Pep Guardiola không thể tìm ra cách để giữ cho Man.City trụ lại ở Champions League vào thứ Tư, khi một màn trình diễn tệ hại khác dẫn đến trận thua 1-3 trên sân Real Madrid, và thất bại chung cuộc 3-6 trước đội bóng hùng mạnh của Tây Ban Nha ở vòng play-off.

Máy tính dự đoán trận Real Madrid – Man City: Có hay không cuộc lật đổ?

Máy tính dự đoán trận Real Madrid – Man City: Có hay không cuộc lật đổ?

Manchester City sẽ cần phải lội ngược dòng trước Real Madrid nếu họ muốn tiếp tục ở lại Champions League. Real Madrid, đội đang dẫn 3-2 sau lượt đi, là có lợi thế để giành chiến thắng một lần nữa vào thứ Tư, với siêu máy tính Opta xếp hạng cơ hội của họ là 48%. Trong khi đó, người ta không biết Man City đang ở trong tình trạng nào. Mùa giải này có nhiều điều bất thường, ngay khi bạn nghĩ rằng họ đã vượt qua khủng hoảng, một điều gì đó khác lại xảy ra, đặc biệt là trong thời gian gần đây.

Jude Bellingham đã đúng khi chọn Real Madrid thay vì Man City?

Jude Bellingham đã đúng khi chọn Real Madrid thay vì Man City?

Những ngày qua ở La Liga, chủ đề được bàn tán nhiều nhất là Jude Bellingham của Real Madrid—cách giải thích và mức phạt dành cho lời văng tục khiến anh phải nhận thẻ đỏ trong trận hòa 1-1 với Osasuna hôm thứ Bảy.

HLV Carlo Ancelotti không tin vào lời đề xuất của Pep Guardiola rằng Man.City chỉ có 1% cơ hội lật ngược tình thế.

Ancelotti: “Real Madrid sẽ không bị Guardiola ru ngủ”

HLV Carlo Ancelotti khẳng định Real Madrid của ông không bao giờ tin vào lời đề xuất của đồng nghiệp Pep Guardiola, người cho rằng Man.City chỉ có 1% cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về vòng play-off Champions League vào thứ Tư.

Feyenoord loại AC Milan ngay tại sào huyệt San Siro của đối thủ

Theo Hernandez khiến AC Milan bị loại cay đắng trên sân nhà

Đối đầu với Feyenoord ở lượt về vòng play-off, AC Milan đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà để quân bình tổng tỷ số. Nhưng tấm thẻ đỏ tai hại ngay đầu hiệp 2 của Theo Hernandez đã phá hỏng tất cả. Chung cuộc, AC Milan dừng bước với tổng tỷ số thua 1-2.

Thái Sơn Nam