Miami Open: Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Sofia Kenin toàn thắng - Uy thế của “Lứa trẻ”

“Lứa trẻ” chính là nhóm các tay vợt trẻ tài năng đã tiếp quản hoàn toàn “Lãnh địa Grand Slam” vốn từng thuộc về Serena Williams và các “đàn chị” khác. “Lứa trẻ” chính là Naomi Osaka (23 tuổi, sở hữu 4 Grand Slam), Bianca Andreescu (19 tuổi, vô địch US Open 2019) và Sofia Kenin (22 tuổi, vô địch Australian Open 2020). Họ vừa khởi đầu toàn thắng ở Miami Open.

Naomi Osaka
Naomi Osaka

Đương kim vô địch Australian Open, tay vợt nữ người Nhật Bản Naomi Osaka, tiếp tục kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp - mỗi khi cô hiện diện trên sân đấu lên đến con số 22, bằng vào chiến thắng mới nhất ở vòng đấu thứ 2 của giải Miami Open 2021 với điểm số 7-6 (7-3), 6-4 trước Ajla Tomljanovic (đã 27 tuổi, của Australia).

Nghĩa là, trong suốt thời gian từ tháng 2-2020 cho đến nay, ngoại trừ những thất bại do rút lui trước các cuộc tranh tài, mỗi khi ra sân. Osaka đều giành được chiến thắng. Đó làthành tích quá ấn tượng và nó là minh chứng rõ nét nhất lý giải tại sao Osaka là tay vợt thứ 3 sau chị em nhà Williams - Venus và Serena Williams, sở hữu ít nhất 4 danh hiệu Grand Slam (ở đây chỉ tính các tay vợt vẫn còn đang thi đấu)...

Có thể kể đến một tình huống Naomi Osaka rút lui trước khi bước ra sân: Trước trận chung kết của Western & Southern Open ở New York đấu với Victoria Azarenka (Belarus); Trước trận bán kết của giải Gippsland Trophy ở Melbourne Park với Elise Mertens (Bỉ). Cả 2 kết quả này, theo đúng lẽ, sẽ được tính là 2 thất bại của Osaka!

Đối đầu với tay vợt hạng 77 thế giới người Australia gốc Croatia, Osaka đã tung ra 36 cú winner, trong đó có 13 cú ace, và dù bị bẻ game giao bóng những 2 lần, tay vợt quê ở Osaka vẫn đạt tỷ lệ thắng điểm khi cầm giao bóng 1 lên đến 81% trong suốt 98 phút tranh tài ngoạn mục. Cô đã giành lấy chiến thắng rất là xứng đáng.

“Đây là trận đấu đầu tiên của tôi kể từ Australian Open, vì thế, tôi chỉ muốn chơi thật tốt. Tôi kiểu như có cảm giác tôi đang ở nhà khi được chơi bóng tại đây, bởi vì tôi đã lớn lên và trưởng thành ở gần đây trong gần trọn cuộc đời. Tôi nghĩ, với tôi, hôm nay tôi đã giao bóng tốt khi cần thiết. Không may, tôi để thua break-point vài lần, nhưng tôi nghĩ khi, thật sự quan trọng, tôi có thể giao bóng tốt. Vì vậy tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Ở vòng 3, vòng 16 tay vợt, Osaka sẽ phải đối đầu với Nina Stojanovic (24 tuổi, Serbia, người đã vượt qua vòng đấu loại để giành vé tham dự vòng đấu chính thức). Stojanovic đang có phong độ tốt nhất sự nghiệp khi lần lượt loại “Cựu Nữ hoàng nước Anh” Heather Watson 6-4, 6-1 ở vòng 1, trước khi đánh bại hạt giống số 26 của giải - Yulia Putintsheva (26 tuổi, Kazakhstan, vốn là “thần tượng” của “Võ sĩ giác đấu” Russell Crowe trong quá trình cách ly chuẩn bị cho giải Úc mở rộng) với điểm số 5-7, 7-5 và 6-2…

Chiến thắng ngược dòng của Stojanovic trước Putintsheva

“Công chúa lọ lem” Andreescu, nhà vô địch của US Open 2 năm về trước, cũng có chiến thắng mở màn ở Miami Open khi đánh bại Tereza Martincova (26 tuổi, CH Czech) 7-6 (7-5), 6-2. Andreescu nói ngay sau trận thắng thứ 5 trong giai đoạn đầu mùa: “Tôi cảm thấy tâm lý rất tốt khi chơi bóng ở ngoài sân đấu. Đó là một thứ mà tôi cảm giác khá chật vật khi thi đấu ở Australia. Nhưng đơn giản, tôi cảm thấy siêu lạc quan và tôi chiến đấu cho mọi đường bóng, bất chấp điểm số có như thế nào”.

Ở vòng 3, Andreescu sẽ đấu với Amanda Anissimova (19 tuổi, người Mỹ gốc Nga), người đã bất ngờ loại “đàn chị đồng hương” và cũng là cựu vô địch US Open - Sloane Stephens, với điểm số 6-3 trong cả 2 ván đấu ở trận đấu vòng 2.

Miami Open: Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Sofia Kenin toàn thắng - Uy thế của “Lứa trẻ” ảnh 1 Andreescu
Trong khi đó, “Mỹ nhân gốc Nga” Kenin cũng khởi đầu khả quan khi ngược dòng loại “Cựu mỹ nhân của làng quần vợt Đức” Andrea Petkovic (33 tuổi) bằng chiến thắng có điểm số 6-7 (6-8), 6-1 và 6-3. Kenin đang rất muốn xây dựng lại sự tự tin sau màn trình diễn đáng thất vọng ở giải Australian Open mới đây. Cô đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch, thậm chí còn bị loại sớm ngay ở vòng 2 khi đã để thua Kaia Kanepi.

Kenin cho biết khi giành trận thắng đầu tiên trên đất Mỹ sau nửa năm trời chờ đợi: “Rõ ràng, tôi cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng này. Cảm giác thật tuyệt khi giành được chiến thắng sau một khoảng thời gian không hiện diện trên sân đấu, chơi các giải đấu. Thời tiết rất ẩm ướt, dù rằng tôi từng quen với điều này khi sống ở đây. Nhưng rõ ràng, điều kiện thi đấu như vậy vốn là không hề dễ dàng. Tuy vậy, tôi hạnh phúc là, ít nhất gió không quá lớn. Bằng cách nào đó, tôi đã có thể cố gắng thể hiện lối chơi của tôi!”.

Kenin giành chiến thắng

Ở vòng đấu thứ 3, Kenin sẽ đấu với tay vợt người Tunisia Ons Jabeur (26 tuổi), người đã thắng Paula Bardosa (của Tây Ban Nha) ở vòng 2 với điểm số 7-6 (8-6), 5-7, 7-5. Đây là cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết rất hấp dẫn.

Tin cùng chuyên mục