Mất việc vì không chịu giảm lương mùa Covid-19

Một HLV ở Ý đã bị mất việc chỉ vì không chịu giảm lương trong thời kỳ khó khăn tài chính mùa dịch bệnh Covid-19.
Mất việc vì không chịu giảm lương mùa Covid-19

Đội bóng ở Serie B (Ý) là Ascoli đưa ra quyết định sa thải HLV Roberto Stellone vì lý do không chấp nhận giảm lương vào lúc này. HLV 42 tuổi được bổ nhiệm cầm quân Ascoli hồi tháng 2 thay cho Paolo Zanetti, 37 tuổi. Trong 5 trận cầm quân của Stellone, Ascoli chỉ có trung binh 0,4 điểm/ trận và đội nằm ở vị trí thứ 15 trên BXH Serie B.

Ban lãnh đạo Ascoli quyết định đôn HLV đội trẻ Guillermo Abascal, 31 tuổi, lên nắm quyền thay cho Stellone. Sở dĩ, Ascoli đưa ra quyết định cứng rắn với Stellone bởi vì cựu HLV Zanetti và bộ sậu của nhà cầm quân 37 tuổi này vẫn còn hợp đồng với đội bóng nên sức ép tài chính rất lớn.

Ở Ý, CLB sa thải HLV mùa mình vẫn tiếp tục lãnh lương theo hợp đồng, cho đến khi vị HLV đó muốn thành lý hợp đồng để dẫn dắt CLB khác. Vì thế mới có chuyện hy hữu là một HLV bị chủ tịch CLB sa thải đến… 3 lần trong vòng chỉ 7 tháng. Vị HLV trung thành đó là Francesco Guidolin còn ông bầu tai quái đó là Maurizio Zamparin của Palermo.

Bóng đá ở Ý tạm dừng tới ngày 3-5 và chờ thông báo mới của chính phủ Thủ tướng Giuseppe Conte. Giới bóng đá ở đất nước hình chiếc ủng vẫn đang bất hòa về chuyện nên hay không nên trở lại tập luyện và thi đấu bởi đây là môn thể thao đối kháng rất dễ lây nhiễm trong mùa dịch Covid-19. LĐBĐ Ý cũng như Ban tổ chức Serie A muốn các đội quay trở lại tập luyện kể từ ngày 4-5 và các trận bóng đá sẽ tái khởi động vào 30-5 trên sân không có khán giả.

Tin cùng chuyên mục