Man.City và “Nghĩa vụ phòng ngự”

Đăng Linh 

Đội trưởng Vincent Kompany vừa lên tiếng kêu gọi các đồng đội phải quan tâm đến trách nhiệm phòng ngự trước trận đánh lớn trên sân của Seville. Đây không phải là lời hô hào suông mà nó cho thấy Man.City chưa phải là đội bóng hoàn hảo.

Man.City và “Nghĩa vụ phòng ngự” ảnh 1

Nicolas Otamendi mừng bàn thắng đầu tiên tại Man.City, nhưng vẫn chưa làm tốt công việc phòng ngự.

Vì suýt nữa Man.City không thể thắng được Norwich chỉ vì sai sót của thủ thành Joe Hart gần cuối trận. Đây là trận đấu thứ 10 sau 11 trận gần nhất, Man.City bị thủng lưới. Ngoại trừ trận hòa 0-0 trên sân Old Trafford, nơi mà Man.City chủ động phòng thủ trong khi Man.United thì đang có hàng tấn công quá tệ.

Sai sót của Hart là sự tiếp nối của các bàn thua khá vô duyên của Man.City thời gian gần đây, chủ yếu diễn ra khi họ gặp các đội bóng yếu hơn nhiều. Kịch bản chung là một khi Man.City càng lâu có bàn thắng, họ càng dễ bị thủng lưới do dồn đội hình lên quá cao. Các đội bóng chọc thủng lưới họ đều nằm trong tình trạng thi thoảng mới lên được bóng, nhưng có sút thì có ngay bàn thắng. Nói như đội trưởng Kompany thì Man.City luôn nỗ lực ghi bàn, luôn có thể ghi bàn nhưng cần phải chú trọng khâu phòng thủ, chứ không lại “xôi hỏng bỏng không”.

***
Lời nhắc nhở của người đội trưởng trước trận làm khách tại Seville có lý do. Tại đấu trường Champions League, Man xanh vẫn chưa thể hiện được năng lực của mình. Họ rơi vào một bảng đấu mà cả 3 đối thủ cùng bảng đều sa sút tại giải nội địa, thế nhưng Man.City lại vẫn không thành công khi chỉ thắng được 2 trận cùng một kịch bản rất vất vả, đồng thời thua Juventus trên sân nhà. Nếu lấy trận thắng ở phút cuối đem ra so sánh thì cơ hội để Man.City có 3 điểm tại Sevilla là rất khó khăn.

Sức mạnh tấn công của Man.City thì khỏi phải bàn. Trung vệ Ortamendi vừa có bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu, nâng tổng số người ghi bàn cho Man.City lên con số 14 dù tính đến nay, họ chơi chưa đến 20 trận. Vấn đề nằm ở chỗ, cái sức mạnh tấn công ấy khiến các đối thủ chủ động phòng thủ khi gặp họ và Man.City không giải quyết sớm trận đấu thì nguy cơ thua ngược càng cao. Ba trận thắng cùng tỷ số 2-1 gần nhất, Man.City đều ở giữa ranh giới hòa và thua chứ không phải là chắc chắn sẽ thắng, chỉ cần đợi thời gian. 

***
Hành trình của Man.City cho đến nay, tương đối thuận lợi nhưng hoàn cảnh thì chẳng khác gì lần vô địch cách đây 1 mùa giải. Ở Champions League, họ chưa bảo đảm 1 trong 2 suất đầu bảng. Ở giải Ngoại hạng, ngoài Chelsea sa sút thì các ứng viên khác chắc chắn đều không hề thua kém, hay lo sợ họ. Sau tháng 10 khá êm đềm, tháng 11 của Man.City hứa hẹn nhiều dông tố khi phải gặp các đối thủ như Seville, Juventus, Liverpool hay Southampton. Đấy là chưa nói còn phải trải qua một thời gian nhường quân cho đội tuyển quốc gia. Sắp đến, Man.City có sự trở lại của Aguero và Silva nhưng điều đó không bảo đảm khả năng phòng thủ của họ sẽ tốt hơn.

Đăng Linh 

Tin cùng chuyên mục