Maguire không muốn ngồi dự bị ở Man United và thi đấu mỗi tháng một lần

Trung vệ tuyển Anh Harry Maguire đã có cơ hội trò chuyện với giới truyền thông trước trận giao hữu với Australia. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trung vệ Man United tỏ rõ lập trường của mình, anh không muốn mãi ngồi trên băng dự bị Quỷ đỏ.
Harry Maguire đã nghĩ đến chuyện rời Old Trafford
Harry Maguire đã nghĩ đến chuyện rời Old Trafford

Harry Maguire đã biện minh cho mình trước rất nhiều lời chỉ trích về màn trình diễn trong màu áo Quỷ đỏ. Anh cười nhạo con số thống kê của báo chí khi cho rằng 15 trong số 20 trận gần nhất đá chính ở Man United, Maguire hầu như giành chiến thắng. Cựu đội trưởng Quỷ đỏ nói rằng mọi thứ nên được thảo luận nếu tình trạng thi đấu mỗi tháng một lần của anh ấy vẫn như cũ.

Tuần qua, Harry Maguire đã đá cặp với Jonny Evans trong trận thắng ngược Brentford 2-1, trong đó anh đánh đầu chuyền bóng cho Scott McTominay đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút bù giờ. Nhưng đó mới là lần đầu tiên Maguire chơi ở đội hình xuất phát mùa này và lý do anh được ra sân là nhờ 6 hậu vệ khác bị chấn thương hoặc treo giò.

Chỉ khi làm nhiệm vụ quốc tế cùng đội tuyển Anh, Maguire mới có cơ hội bộc bạch những suy nghĩ của mình về hiện trạng ở Old Trafford. Trung vệ của Man United gần đây đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích đến mức ngay cả mẹ anh cũng phải lên tiếng bênh vực, nhưng có vẻ như hậu vệ này đã thay đổi thái độ và sự thay đổi trong lời nói đang bắt đầu bộc lộ.

Trung vệ đắt giá nhất nước Anh năm 2019 thừa nhận là thời gian thi đấu của anh đã giảm ở Manchester United sau khi mất băng đội trưởng. Maguire nói: “Tôi sẽ không ngồi đây cả đời và chơi mỗi tháng một lần và nếu điều đó tiếp diễn thì chắc chắn bản thân tôi và CLB sẽ ngồi lại để thảo luận về mọi thứ”.

Con giun xéo lắm cũng oằn, Maguire dường như đã không còn nhẫn nhịn được nữa, lần đầu tiên anh dọa sẽ chia tay Man United. Nhưng giới bình luận tin rằng rời Old Trafford là cách duy nhất để anh cứu vãn sự nghiệp của mình. Bởi khi Lisandro Martinez trở lại sau án treo giò 1 trận, chẳng ai biết HLV Erik ten Hag có chọn Maguire vào đội hình chính hay không. Đó là chưa nói đến việc Raphael Varane sẽ hồi phục chấn thương hoàn toàn sau loạt trận quốc tế này.

“Nhưng thành thật mà nói, hiện tại tôi hết sức tập trung vào hai trận đấu cho đội tuyển Anh, hai trận đấu lớn. Sau đó, tôi hoàn toàn tập trung vào việc chiến đấu và cố gắng giành lại vị trí của mình tại Manchester United cũng như giúp đội bóng vươn lên vị trí mà nó đáng có"

Hậu vệ Quỷ đỏ nói thêm: “Tôi chỉ cần đảm bảo rằng mình sẵn sàng tận dụng các cơ hội khi chúng đến. Việc có đá chính trận tiếp theo hay không, không phải là quyết định của tôi”.

Tin cùng chuyên mục