Báo L’Equipe tiết lộ năm tài khóa 2009-2010

Lyon và Paris.SG lỗ nặng

Bảng tổng kết các CLB Ligue 1
(tính đến ngày 30-6-2010, đơn vị tính: triệu euro)

1. Lorient:  +2,8
2. Bordeaux:  +2,2
3. Montpellier:  +0,4 
4. Boulogne sur Mer:  +0,2 
5. Marseille:  0
6. AS Monaco:  0
7. Rennes:  0
8. Lens:  -0,4 
9. Lille:  -1,6
10. Le Mans:  -2,4 
11. St.Etienne:  -2,8 
12. Grenoble:  -2,9 
13. Auxerre: - 4,7 
14. Nice:  -6,2 
15. Toulouse:  -8,2
16. Valenciennes:  -10,8 
17. Sochaux:  -11 
18. Nancy:  -13,5 
19. Paris.SG:  -21,9 
20. Lyon:  -35,1 

Tình hình tài chính của các CLB Ligue 1 đang đặt ở mức báo động. Báo L’Equipe tiết lộ bản báo cáo tài chính của Cơ quan quản lý tài chính quốc gia Pháp (DNCG) được công bố cách đây vài ngày. 2 CLB đáng báo động nhất chính là Lyon và Paris.SG.

Đặc biệt, Lyon của Chủ tịch Jean-Michel Aulas đội sổ với mức lỗ kỷ lục lên đến 35,1 triệu euro trong năm tài khóa 2009-2010 (kết thúc vào ngày 30-6-2010), trong khi năm tài khóa trước đó họ lời… chút đỉnh với 5,3 triệu euro. Paris.SG không làm nhiều người ngạc nhiên, bởi họ từng đứng vị trí thứ 18 trong số các CLB thua lỗ trong năm tài khóa 2008-2009, và năm nay họ đứng vị trí thứ 19 với mức lỗ lên đến 21,9 triệu euro.

Tóm lại, mức thua lỗ của cả Lyon và Paris.SG bằng phân nửa mức lỗ của các CLB Ligue 1 ước tính gần 115,9 triệu euro.

Chỉ có 7 CLB giữ được tài khoản nằm ngoài mức báo động. Trong số 5 CLB đang đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay của Ligue 1, chỉ có Marseille và Rennes huề vốn. CLB làm ăn có lãi nhất chính là Lorient với 2,8 triệu euro.

Nếu những con số của bản báo cáo này trở nên đáng lo lắng, thì nó còn đáng lo lắng hơn so với năm tài khóa trước. Tính đến ngày 30-6-2009, 20 CLB Ligue 1 chỉ lỗ tổng cộng 13,8 triệu euo, ít hơn nhiều so với 115,5 triệu euro năm nay.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục