Lộ diện mục tiêu lớn nhất mà tân HLV Chelsea muốn có

Dù thừa hưởng đội hình được tăng cường mạnh mẽ sau mùa hè chi tiêu kỷ lục lên đến 250 triệu bảng, nhưng tân HLV Chelsea, Graham Potter muốn tân binh đầu tiên do chính ông tuyển mộ là cái tên mà ngay cả Man.City dù từng chịu chi hơn 100 triệu bảng cũng không thể có được.

Harry Kane chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ cho bản hợp đồng lớn cuối cùng của sự nghiệp.
Harry Kane chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ cho bản hợp đồng lớn cuối cùng của sự nghiệp.

HLV Potter đã kế nhiệm Thomas Tuchel vào đầu tháng này và thừa hưởng một đội hình chất lượng, bao gồm 2 tiền đạo tân binh là Raheem Sterling và Pierre-Emerick Aubameyang. Tuy nhiên, theo Calciomercatoweb từ Italia, thì nhà cầm quân người Anh rất muốn bổ sung một tiền đạo khác vào năm 2023, và ông “thực sự thích” tiền đạo người đồng hương Harry Kane của Tottenham. Báo cáo cho biết thêm The Blues sẵn sàng đề nghị Romelu Lukaku - người đang được cho mượn tại Inter Milan - để đổi lấy sự phục vụ của đội trưởng Tam Sư.

Kane chỉ còn hợp đồng đến mùa hè năm 2024, và cho đến nay tiến trình triển hạn được mô tả là “bất động”. Tottenham từng thành công giữ chân ngôi sao 29 tuổi người Anh vào mùa hè năm 2021 bất chấp Man.City đã 3 lần ra giá với đề nghị cuối được biết đã vượt qua 100 triệu bảng, và họ tiếp tục thành công giữ chân anh trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, một điều mà cho đến nay Tottenham chưa thể làm được chính là thuyết phục chân sút xuất sắc thứ 2 trong lịch sử (254 bàn sau 390 trận) chịu cam kết tương lai. Bởi ngoài việc Tottenham chưa chứng tỏ được năng lực cạnh tranh danh hiệu, thì trở ngại lớn nhất là đáp ứng mức lương.

Theo tiết lộ vào năm ngoái, Kane yêu cầu con số ít nhất phải gần gấp đôi con số “bèo bọt” mà anh đang nhận 200.000/bảng trên tuần - tức chỉ là mức lương trung bình cho một ngôi sao đẳng cấp nhất giải. Tottenham đã không sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong thời gian qua, thì họ khó mà làm điều đó vào mùa hè tới khi anh đã bước sang tuổi 30. Nhưng sẽ có không ít các đội bóng lớn sẵn sàng khiến Kane hài lòng, bao gồm Bayern Munich, Man.United và giờ có thêm Chelsea sẵn sàng nhập cuộc.

Tin cùng chuyên mục